1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV tuyển Thái Lan: "AFF Cup vắt kiệt sức cầu thủ"

Trọng Vũ

(Dân trí) - HLV Mano Polking của đội tuyển Thái Lan kịch liệt phê phán thể thức thi đấu hiện tại của AFF Cup vì cho rằng, việc thi đấu dày đặc đang bào mòn thể lực của các cầu thủ Đông Nam Á.

Ông Mano Polking có lần thứ 2 liên tiếp giành danh hiệu vô địch AFF Cup (trong tổng số 7 lần lên ngôi của đội bóng xứ sở Chùa Vàng). Dù vậy, chính vị HLV mang 2 quốc tịch Đức và Brazil là người lên tiếng mạnh nhất, phê phán thể thức thi đấu hiện tại của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á.

Phát biểu trên truyền thông Thái Lan, HLV Mano Polking cho biết: "Thể thức hiện tại của AFF Cup khiến cầu thủ kiệt sức, còn các đội bóng rất mệt mỏi khi phải đá đến 8 trận (trong vòng chưa đến 1 tháng) và phải di chuyển đến sân khách những 4 lần".

HLV tuyển Thái Lan: AFF Cup vắt kiệt sức cầu thủ - 1

HLV Mano Polking phê phán thể thức hiện tại của AFF Cup (Ảnh: Matichon).

"Nếu giải được tổ chức ở một quốc gia duy nhất thì tốt hơn. Khi đó, các đội bóng tham dự AFF Cup không cần phải di chuyển và sẽ có thêm thời gian tập luyện" - HLV Mano Polking nói thêm.

Cũng theo vị HLV mang 2 quốc tịch Đức và Brazil, ngoài vòng bảng thi đấu ở một quốc gia cố định, vòng bán kết và chung kết cũng chỉ nên đá 1 lượt. Sân thi đấu được bốc thăm để chọn ngẫu nhiên giữa các đội bóng góp mặt tại bán kết.

Cần biết rằng mật độ thi đấu của AFF Cup 2022 còn dày đặc hơn cả vòng chung kết (VCK) World Cup vừa kết thúc tại Qatar. Theo đó, đội lọt vào trận chung kết World Cup 2022 chỉ thi đấu 7 trận trong vòng 28 ngày (từ 20/11 - 18/12), trong khi đội vào chung kết AFF Cup 2022 phải thi đấu 8 trận trong vòng 26 ngày (từ 20/12/2022 - 16/1/2023).

"Các trận đấu ở Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Thái Lan luôn đầy ắp khán giả, do đó vòng bảng nên tổ chức ở một quốc gia trong số các nước kể trên. Sau đó, đến giai đoạn knock-out chỉ nên đá ở một địa điểm, có thể sử dụng phương pháp bốc thăm để chọn đội thi đấu trên sân nhà", HLV Mano Polking của đội tuyển Thái Lan nhấn mạnh .