HLV thứ 4 mất việc ở World Cup 2022

H. Long

(Dân trí) - Sau khi đội tuyển Ghana bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2022, HLV Otto Addo đã quyết định từ chức.

Ghana chỉ cần một điểm để giành vé đi tiếp ở World Cup 2022. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Otto Addo đã không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong trận đấu quyết định ở bảng H, Ghana đã thất bại dễ dàng với tỷ số 0-2 trước Uruguay.

HLV thứ 4 mất việc ở World Cup 2022 - 1

HLV Otto Addo thông báo chia tay đội tuyển Ghana (ảnh: FIFA).

Đây là thất bại khá đáng tiếc của "Những ngôi sao đen". Đáng ra, số phận của họ đã khác nếu như Andre Ayew không sút hỏng quả phạt đền ngay từ đầu trận. Ngay sau trận đấu, HLV Otto Addo đã thông báo từ chức.

Ông Otto Addo tạm thời đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ghana vào tháng 2, thay thế HLV Milovan Rajevac, người bị sa thải sau khi Ghana bị loại ở vòng bảng tại Cúp bóng đá châu Phi.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Otto Addo, Ghana đã giành vé tham dự World Cup 2022 sau khi vượt qua Nigeria ở trận play-off. Điều này dẫn đến việc Liên đoàn bóng đá Ghana gia hạn hợp đồng của ông cho đến tháng 12.

Theo tiết lộ của HLV Otto Addo, sau World Cup 2022, ông sẽ tập trung vào công việc tìm kiếm tài năng cho CLB Dortmund. Ông chia sẻ: "Ngay từ khi còn làm công việc trợ lý HLV vào năm ngoái, tôi sẽ nói rằng sẽ dừng lại sau World Cup 2022.

HLV thứ 4 mất việc ở World Cup 2022 - 2

HLV Otto Addo không thể giúp Ghana vượt qua vòng bảng World Cup 2022 (ảnh: Twitter).

Hiện tại, tôi và gia đình đang muốn tới Đức. Tôi thích làm việc tại Dortmund và chúng tôi rất hạnh phúc ở đó. Ngay từ khi dẫn dắt đội tuyển Ghana, tôi đã xác định sẽ rời khỏi băng ghế huấn luyện sau World Cup, ngay cả khi chúng tôi vô địch".

HLV Otto Addo sinh ra ở Đức với cha mẹ là người Ghana. Ông đã dành toàn bộ sự nghiệp cầu thủ thi đấu ở Đức. Người đàn ông 47 tuổi này bắt đầu vai trò huấn luyện và đào tạo các cầu thủ trẻ tại đội bóng cũ Dortmund vào năm 2019

Otto Addo là chiến lược gia thứ 4 chia tay một đội bóng ở World Cup 2022. Trước đó, Gerardo Martino của đội tuyển Mexico, Roberto Martinez của đội tuyển Bỉ và Carlos Queiroz của đội tuyển Iran đều thông báo không tiếp tục công việc của mình.