1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Sài Gòn FC thừa nhận may mắn khi giữ được ngôi đầu bảng

T.V

(Dân trí) - Cho rằng mình bất ngờ khi HL Hà Tĩnh đẩy cùng lúc cả 3 ngoại binh lên đá tấn công ở cuối trận, HLV Vũ Tiến Thành của Sài Gòn FC thừa nhận đội bóng thành phố may mắn giữ được 3 điểm và ngôi đầu bảng.

Trận thắng 2-1 trước HL Hà Tĩnh trên sân Thống Nhất giúp cho Sài Gòn FC tiếp tục giữ được ngôi đầu LS V-League 2020. Tuy nhiên, HLV Vũ Tiến Thành của đội bóng thành phố vẫn tỏ ra khiêm tốn.

Ông Thành cho biết: “Ở thời điểm HL Hà Tĩnh ép sân mạnh ở cuối trận, tôi có nghĩ đến khả năng bị họ gỡ hoà và phải chia điểm, nhưng cuối cùng vẫn có chiến thắng may mắn”.

HLV Sài Gòn FC thừa nhận may mắn khi giữ được ngôi đầu bảng - 1
HLV Vũ Tiến Thành (Sài Gòn FC) khen HLV Phạm Minh Đức (HL Hà Tĩnh) là HLV có cá tính (ảnh: Anh Hải)
HLV Sài Gòn FC thừa nhận may mắn khi giữ được ngôi đầu bảng - 2
Ông Thành khiêm tốn cho rằng Sài Gòn FC giữ được ngôi đầu bảng là nhờ may mắn (ảnh: Anh Hải)

“HLV Phạm Minh Đức của HL Hà Tĩnh là HLV có cá tính và thường gây khó cho tôi trong các cuộc đối đầu của 2 đội. Thêm 2 vòng đấu nữa, tôi mới có thể nói về cuộc đua vô địch, còn hiện tại thì chưa thể” – HLV Vũ Tiến Thành dành lời khen cho người đồng nhiệm bên phía HL Hà Tĩnh.

Trong khi đó, HLV Phạm Minh Đức của đội HL Hà Tĩnh vẫn khen các ngoại binh, cho dù đây là trận đấu mà các cầu thủ ngoại của đội khách chơi không hiệu quả: “3 cầu thủ ngoại của tôi thi đấu đạt yêu cầu mà tôi đặt ra cho họ”.

HLV Sài Gòn FC thừa nhận may mắn khi giữ được ngôi đầu bảng - 3
HLV Phạm Minh Đức (HL Hà Tĩnh) khen các cầu thủ ngoại (ảnh: Trọng Vũ)...
HLV Sài Gòn FC thừa nhận may mắn khi giữ được ngôi đầu bảng - 4
... cho dù các ngoại binh của đội khách có một ngày thi đấu không mấy ấn tượng (ảnh: Trọng Vũ)
HLV Sài Gòn FC thừa nhận may mắn khi giữ được ngôi đầu bảng - 5

Ngoại binh của HL Hà Tĩnh không hiệu quả bằng các cầu thủ ngoại bên phía Sài Gòn FC (ảnh: Anh Hải)

“Cuối trận, tôi đưa Janclesio lên đá tiền đạo để tận dụng chiều cao của anh ta trong các pha không chiến, ở thời điểm chúng tôi cần bàn thắng gỡ hoà” – HLV Phạm Minh Đức nói thêm.

Còn về cuộc đua vô địch giữa đối thủ của trận gần nhất là Sài Gòn FC với đương kim vô địch Hà Nội, vị HLV của CLB HL Hà Tĩnh tỏ ra thẳng thắn: “Tôi đánh giá khả năng CLB Hà Nội vô địch cao hơn Sài Gòn FC”.

“Sài Gòn FC chỉ đá ngang ngửa với HL Hà Tĩnh, trong khi CLB Hà Nội thật sự rất mạnh. Có thể khi tiền đạo Pedro Paulo quay lại sau chấn thương, Sài Gòn FC sẽ nguy hiểm hơn hiện tại, nhưng CLB Hà Nội vẫn mạnh hơn” – ông Phạm Minh Đức nhấn mạnh.

Dòng sự kiện: V-League 2020