1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Ricado, vừa ra mắt ở B. Bình Dương đã lung lay

(Dân trí) - Người Bình Dương từng đặt niềm tin rất lớn vào HLV Ricardo, dựa vào những gì mà cựu trợ lý của “Người đặc biệt” đã là được cho ĐT Long An mùa giải trước. Nhưng có vẻ như niềm tin ấy cũng sắp lung lay…

Hai trận đấu khởi đầu của B.Bình Dương ở BTV Cup năm nay là 2 trận mà đội bóng đất Thủ Dầu thi đấu khá tệ, dù chưa hề thất bại. Đó là một chiến thắng nhọc nhằn sau khi đã bị dẫn đến 2 bàn trước Express trong ngày ra quân và trận hòa vất vả trước V.Hải Phòng hôm 21/11.

 

Đấy là 2 trận mà HLV Ricardo đã thực hiện rất nhiều thử nghiệm, nhưng hầu hết mọi thử nghiệm của vị HLV người Bồ Đào Nha đều chưa mang lại kết quả tốt.

 

HLV Ricado, vừa ra mắt ở B. Bình Dương đã lung lay - 1
HLV Ricado đang bị người hâm mộ nghi ngờ năng lực - Ảnh: Sơn Dũng
 
Lối chơi tấn công hừng hực mà Ricardo từng thổi vào “Gạch” mấy tháng trước vẫn chưa được tái hiện ở đất Thủ Dầu thời điểm hiện tại. Trong khi đó, hàng phòng của B.Bình Dương liên tục bộc lộ nhiều lỗ rò thực sự đáng lo ngại.

 

Buồn thay, lỗ rò lớn nhất lại đến từ vị trí của trung vệ Chí Công, người đã ghi bàn gỡ lại thể diện cho B.Bình Dương, cho Ricardo trong trận đấu với Hải Phòng. Quả là Chí Công có ghi bàn, nhưng đấy là anh xuất thần khi lên tham gia tấn công, còn với vai trò của một cầu thủ phòng ngự, nhiệm vụ chính của mình, Chí Công lại chưa hoàn thành.

 

Sau khi Trương Văn Hải về với Navibank Sài Gòn, Chí Công được xem sẽ là trụ cột mới ở hàng thủ B.Bình Dương. Ấy thế mà, trung vệ này lại đang là những nỗi thất vọng lớn nhất của HLV Ricardo.

 

Dĩ nhiên, vị HLV người Bồ Đào Nha chẳng dại công khai chỉ trích các học trò trong bối cảnh mà ông chưa tạo được dấu ấn đáng kể ở đất Thủ Dầu. Nhưng ngặt nỗi, sự yếu kém của khá nhiều trụ cột, cộng với những thử nghiệm bất thành trên khắp mặt sân đang khiến Ricardo hứng chịu làn sóng chỉ trích lớn từ người hâm mộ Bình Dương.

 

Họ đã nổi nóng trong cả 2 trận đấu đã qua, mà lần nặng lời nhất chính là ngay sau trận hòa của B.Bình Dương trước V.Hải Phòng. Thời điểm mà khán giả đất Thủ Dầu không tiếc lời la ó nhằm vị HLV của đội mình, còn bản thân ông Ricardo chỉ muốn đi như chạy trốn từ ku kỹ thuật vào trong đường hầm sân Gò Đậu.

 

Sẽ là quá vội vàng để đánh giá công việc của HLV Ricardo nói riêng hay bất cứ HLV nào nói chung chỉ sau 2 trận cầm quân ở một giải đấu giao hữu. Nhưng ngay cả khi đó, bản thân HLV Ricardo cũng không được quên rằng niềm tin của những người đất Thủ Dầu vốn chỉ có hạn và sự kiên nhẫn luôn là một khái niệm xa xỉ với B.Bình Dương!

 

Kim Điền