1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo xây dựng xong đội hình chính cho U22 Việt Nam

(Dân trí) - Nếu xem trận giao hữu với U22 Trung Quốc là đợt rà soát lực lượng quan trọng của U22 Việt Nam trước thềm SEA Games, thì đội hình xuất quân mà HLV Park Hang Seo sử dụng trong trận này, gần như sẽ là đội hình tốt nhất có thể của đội, không tính nhóm Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung.

Đội hình này ở hàng thủ có thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ trái Thanh Thịnh, hậu vệ phải Hồ Tấn Tài, các trung vệ Tấn Sinh, Đức Chiến và Tiến Dụng. Ngoại trừ Tiến Dụng, các cầu thủ còn lại nhiều khả năng sẽ được đá chính tại SEA Games.

Tiến Dụng cho đến thời điểm hiện tại có lẽ là giải pháp tình thế, bởi khi trung vệ Thành Chung quay lại, khả năng Thành Chung sẽ đá đúng vị trí của Tiến Dụng.

Ngoài ra, Đoàn Văn Hậu cũng có thể thay Thanh Thịnh đá hậu vệ cánh trái, nếu Văn Hậu được CLB SC Heerenveen (Hà Lan) cho phép quay về tham dự SEA Games. Nhưng cũng có thể Đoàn Văn Hậu thay Tiến Dụng hoặc Đức Chiến ở trung tâm hàng hậu vệ, còn cánh trái vẫn thuộc về Thanh Thịnh.

HLV Park Hang Seo xây dựng xong đội hình chính cho U22 Việt Nam - 1
U22 Việt Nam gần tìm thấy đội hình chính cho SEA Games, sau trận giao hữu với U22 Trung Quốc

Trên hàng tiền vệ, HLV Park Hang Seo bố trí Trọng Đại và Triệu Việt Hưng đá tiền vệ trung tâm. Cả hai cầu thủ này cùng cho thấy họ là những lựa chọn tốt của ông Park. Cả hai cùng có kỹ thuật tốt, tinh tế trong các pha xử lý bóng, đồng thời 2 người đều có khả năng tranh chấp, hỗ trợ phòng ngự từ xa.

Riêng Trọng Đại còn có thêm yếu tố thể hình (cao 1m84), hữu dụng ở các pha tranh bóng bổng với đối thủ, đặc biệt là các tình huống bóng bổng được phát từ phần sân của đối phương, đến khu vực giữa cho các tiền vệ trung tâm tranh chấp trên không. 

Tiếc rằng Trọng Đại gặp chấn thương hơi sớm, nên buộc phải rời sân khi hiệp 1 chưa kết thúc, nên người ta chưa thể thấy thêm nhiều pha bóng hay hơn đến từ kỹ thuật khéo léo của cầu thủ đang khoác áo CLB bóng đá Viettel.

Trong khi đó, bộ ba cầu thủ chơi cao nhất trên hàng tấn công của đội tuyển U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc là Hoàng Đức, Trọng Hùng và Tiến Linh. 

HLV Park Hang Seo xây dựng xong đội hình chính cho U22 Việt Nam - 2
Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc

Tiến Linh là tác giả của cả 2 bàn thắng cho đội tuyển U22 Việt Nam vào lưới U22 Trung Quốc, là người được HLV Park Hang Seo “kèm” thẳng từ Thái Lan, sau trận đấu tại vòng loại World Cup của đội tuyển Việt Nam, đưa sang Trung Quốc đá trận giao hữu vừa diễn ra ở tỉnh Hồ Bắc, chứng tỏ cầu thủ đang khoác áo B.Bình Dương hầu như sẽ sắm vai trung phong của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games tới đây. 

Hoàng Đức lại là cầu thủ được HLV Park Hang Seo giữ cho đến phút cuối cùng của trận đấu vừa rồi, để tận dụng khả năng giữ bóng và khuấy đảo hàng thủ đối phương của cầu thủ này.

Một khi Hoàng Đức còn hiện diện trên sân, hàng thủ của U22 Trung Quốc chẳng dám dâng lên quá cao tìm bàn gỡ, vì họ ngại kỹ thuật điêu luyện, cùng nhãn quan chiến thuật xuất sắc trong các pha xử lý bóng của Hoàng Đức.

Cũng giống như Tiến Linh, HLV Park Hang Seo khó mà để lãng phí một cầu thủ như thế trên băng ghế dự bị. Và chỗ còn lại trên hàng tấn công gần như sẽ thuộc về Quang Hải, thay thế cho Trọng Hùng, sau khi Quang Hải hoàn tất mọi nhiệm vụ của anh ở mùa giải 2019, và tập trung cùng đội tuyển U22 Việt Nam, hướng về SEA Games vào cuối năm nay.

Dĩ nhiên, không loại trừ khả năng sẽ có một ít thay đổi vào giờ chót, nhất là trong trường hợp mỗi đội tham dự SEA Games được bổ sung 2 cầu thủ trên 22 tuổi. Tuy nhiên, về cơ bản, đội hình ưng ý nhất của HLV Park Hang Seo dường như đã được hình thành.

Kim Điền

HLV Park Hang Seo xây dựng xong đội hình chính cho U22 Việt Nam - 3