1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

CĐV Trung Quốc thất vọng, chỉ trích thậm tệ đội nhà vì thua U22 Việt Nam

(Dân trí) - Trên trang Sina, những người hâm mộ Trung Quốc đã tỏ ra vô cùng thất vọng. Họ không ngừng chỉ trích, giễu cợt đội nhà sau thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước U22 Việt Nam

Để chuẩn bị cho mục tiêu giành vé dự Olympic 2020, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã mời HLV Guus Hiddink về dẫn dắt. Thế nhưng, “phép màu” của “thầy phù thủy” người Hà Lan vẫn chưa thể được tạo ra ở Trung Quốc.

CĐV Trung Quốc thất vọng, chỉ trích thậm tệ đội nhà vì thua U22 Việt Nam - 1

U22 Việt Nam không quá khó khăn để hạ gục U22 Trung Quốc

Sau trận hòa 1-1 với U22 CHDCND Triều Tiên, tới chiều qua, U22 Trung Quốc đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà trước U22 Việt Nam. Trận thua này thực sự khiến giới mộ điệu Trung Quốc vô cùng thất vọng. Họ đã mất sạch niềm tin vào đội nhà sau kết quả thất vọng này.

Ở góc độ khác, những người hâm mộ Trung Quốc đã không ngừng chỉ trích, giễu cợt đội nhà sau kết quả tệ hại vừa qua.

Một tài khoản tới từ Trịnh Châu (Hà Nam) bình luận: “Không hiểu sau trận đấu này, chúng ta có thua tiếp Myanmar (ở vòng loại World Cup 2022) nữa không đây?”.

CĐV khác tới từ tỉnh Hồ Nam giễu cợt đội nhà: “Tôi chẳng có gì ngạc nhiên khi thua Việt Nam cả. Trình độ của chúng ta chỉ ngang Malaysia thôi”.

Tài khoản tới từ Quảng Đông tiếp lời: “Cứ im lặng đi. Việt Nam đã dạy chúng ta nhiều điều sau trận đấu này”.

Người hâm mộ tới từ Chiết Giang so sánh: “Bóng đá và bóng bàn của Trung Quốc là hai mặt đối lập. Ở bóng bàn, chẳng ai có thể đánh bại được chúng ta. Còn ở bóng đá, chúng ta chẳng đánh bại nổi ai”.

Tài khoản tới từ Thẩm Quyến đồng quan điểm: “Người Trung Quốc không hợp với đá bóng đâu. Nên nhập tịch hết cả đội luôn đi”.

CĐV tới từ Quảng Tây bình luận đầy chua xót: “Chúc mừng tương lai của bóng đá Trung Quốc”.

CĐV tới từ Quảng Đông phân tích: “Chúng ta đang phải trả giá vì những lò đào tạo trẻ quá kém cỏi. Thẳng thừng mà nói chỉ toàn kẻ kém cỏi học chơi bóng”.

Tài khoản khác chỉ ra vấn đề ở hàng thủ: “Hàng thủ chỉ toàn kẻ nghiệp dư. Chỉ biết lao vào bóng mà không có tính toán gì cả. Đội tuyển Việt Nam chỉ cần thực hiện vài đường chuyền cũng khiến hàng thủ của U22 Trung Quốc rối loạn rồi”.

H.Long