1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo không gọi lại Đình Trọng: Quyết định đúng đắn!

(Dân trí) - Cuối cùng thì HLV Park Hang Seo đã gọi hậu vệ Hồ Tấn Tài lên đội tuyển Việt Nam thay cho vị trí của Lục Xuân Hưng gặp chấn thương, thay vì gọi trở lại trung vệ Trần Đình Trọng. Đây là quyết định hoàn toàn đúng đắn, cho thấy tầm nhìn xa của thuyền trưởng người Hàn Quốc.

Asian Cup 2019 là giải đấu rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam, nhưng không có nghĩa HLV Park Hang Seo phải gọi cả những cầu thủ đang dính chấn thương như Đình Trọng lên tuyển. Ai cũng thấy rằng Đình Trọng là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất ở hàng thủ đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, trước đó là Asiad và vòng chung kết U23 châu Á trong màu áo U23 Việt Nam.

Việc đội tuyển Việt Nam vắng Đình Trọng là một tổn thất rất lớn, tuy nhiên nếu bất chấp tất cả để gọi cầu thủ này lên tuyển đá Asian Cup có thể sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.

HLV Park Hang Seo không gọi lại Đình Trọng: Quyết định đúng đắn! - Ảnh 1.

Được biết chấn thương của Đình Trọng được phát hiện từ trước AFF Cup 2018. Một mảnh xương rất nhỏ của anh bị rạn, dù không quá đau nhưng vẫn luôn khiến trung vệ CLB Hà Nội cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên Đình Trọng đã thể hiện sự cố gắng cao nhất để chơi trọn vẹn ở AFF Cup, góp công giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch sau 10 năm chờ đợi.

Có thể nói, sau 1 năm thi đấu với mật độ dày đặc, sau AFF Cup 2018, Đình Trọng cần được chữa trị dứt điểm chấn thương xương bàn chân, thay vì lại lên đội tuyển Việt Nam để tập trung trong thời gian 1 tháng nữa.

HLV Park Hang Seo ban đầu đã có ý định gọi lại Đình Trọng để thay cho Lục Xuân Hưng, nhưng cuối cùng ông thầy người Hàn Quốc đã triệu tập gấp hậu vệ Hồ Tấn Tài của CLB Bình Dương, để Đình Trọng tập trung cho việc tiến hành tiểu phẫu, có thể là sang Hàn Quốc trong ít ngày tới.

Việc HLV Park Hang Seo không gọi Đình Trọng là rất đúng đắn, bởi nên nhớ trong quá khứ, bóng đá Việt Nam đã có những bài học như trường hợp của tiền vệ Tuấn Anh. Cầu thủ này không được chữa trị đến nơi đến chốn, giải nào cũng có mặt, khiến chấn thương đầu gối của anh trở nên mãn tính. Nếu Đình Trọng cũng được sử dụng như Tuấn Anh, việc chấn thương của cầu thủ CLB Hà Nọi trầm trọng hơn là hoàn toàn có thể xảy ra.

Đình Trọng còn trẻ, tương lai còn dài, vì thế mà việc để cầu thủ này xử lý dứt điểm chấn thương rồi sau đó trở lại đội tuyển cũng chưa muộn.

Hoàng Quốc