1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang-seo chốt ngày sang Việt Nam ký hợp đồng

(Dân trí) - Theo thoả thuận giữa VFF và HLV Park Hang-seo, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 14/10, để ký hợp đồng với VFF về việc dẫn dắt tuyển U23, Olympic và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Sau khi đạt được những thoả thuận về bản hợp đồng, HLV Park Hang-seo sẽ sang Việt Nam để tham dự lễ ký kết với VFF, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/10 tới.

Được biết, do đang dang dở công việc với CLB Changwon FC ở K-League Challenger, giải hạng dưới Hàn Quốc sau K-League Classic, nên phải tới ngày 14/10 thì HLV Park Hang-seo mới có thể đến Việt Nam để chính thức ký kết hợp đồng cùng VFF.


HLV Park Hang-seo sang Việt Nam ký hợp đồng ngày 14/10

HLV Park Hang-seo sang Việt Nam ký hợp đồng ngày 14/10

Đến thời điểm hiện tại, VFF và HLV Park Hang-seo vẫn giữ bí mật các điều khoản hợp đồng, nhưng gần như chắc chắn giá trị thời hạn sẽ kéo dài trong 2 năm và HLV người Hàn Quốc sẽ dẫn dắt tuyển U23, Olympic và đội tuyển Việt Nam.

Sở dĩ có 3 đội tuyển bởi trong năm tới, U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết U23 châu Á, trong khi đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ tham dự Asiad 2018, còn đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng loại Asian Cup 2019 cũng như AFF Cup 2018.

Chắc chắn cũng như những người tiền nhiệm, cựu thuyền trưởng U23 Hàn Quốc sẽ chịu rất nhiều áp lực khi ngồi ghế nóng đội tuyển Việt Nam, nhưng ông là một chiến lược gia giàu kinh nghiệm và bản lĩnh, nên được kỳ vọng hơn nhiều so với những HLV ngoại trước đây.

Nếu như không có gì thay đổi, cựu thuyền trưởng tuyển U23 Hàn Quốc sẽ dẫn dắt tuyển Việt Nam trong vào ngày 14/11, trong trận gặp Afghanistan tại vòng loại Aisan Cup 2019.

Theo đánh giá của VFF, HLV Park Hang Seo với kinh nghiệm khi tham gia trợ lý huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Hàn Quốc qua hai kỳ World Cup 1994 tại Mỹ và World Cup 2002 tại Nhật Bản - Hàn Quốc. Đặc biệt, trong vai trò trợ lý số 1 của HLV Guus Hiddind tại World Cup 2002, HLV Park đã đóng góp vào sự thành công của đội tuyển Hàn Quốc-quốc gia đầu tiên của Châu Á đoạt hạng 4 giải vô địch thế giới.

Tiếp sau đó, trong vai trò HLV trưởng đội tuyển U23 Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã dẫn dắt đội đọat huy chương đồng Asian Game Busan tháng 9/2002. Sau đó, HLV Park đã đạt được thành tích tốt khi dẫn dắt một số CLB chuyên nghiệp Hàn Quốc.

T.L

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018