1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura: “Nhiều phụ nữ Việt Nam muốn chụp ảnh với tôi”

(Dân trí) - Chỉ sau hơn 1 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, HLV Miura đã nhận được sự mến mộ của giới trẻ Việt, trong đó đặc biệt là các fan nữ.

Vẻ mặt thư sinh của HLV Miura khiến nhiều fan nữ bất ngờ ngay những ngày đầu ông thầy người Nhật Bản tới Việt Nam làm việc. Trong công việc, HLV Miura là người nghiêm túc và cứng rắn, nhưng trong cuộc sống và đặc biệt là giao tiếp với người hâm mộ, ông Miura lại rất hóm hỉnh, dễ gần.

Đó là lý do đi tới đâu HLV Miura cũng nhận được sự mến mộ của các fan, đặc biệt là CĐV nữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng dám thể hiện tình cảm của mình với ông thầy người Nhật Bản, dù chỉ là xin chụp ảnh hay chữ ký.

 

HLV Miura được khá nhiều khán giả nữ Việt Nam mến mộ
HLV Miura được khá nhiều khán giả nữ Việt Nam mến mộ

 

Trong buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Dân trí, HLV Miura chia sẻ rất thú vị về phụ nữ Việt: “Trong khoảng thời gian vừa qua tôi cũng chỉ có mối quan hệ công việc với phụ nữ Việt Nam và tôi không hiểu biết sâu về phụ nữ Việt Nam. Cá nhân tôi thấy họ rất e thẹn, nhiều người muốn xin chụp ảnh với tôi mà không dám, nhiều người rất chăm chỉ, dường như làm việc chăm chỉ hơn cả đàn ông... Phụ nữ Nhật Bản thì phức tạp hơn... có lẽ vậy!”.

Ở bất cứ giải đấu, trận đấu nào, trước khi trả lời báo chí trong buổi họp báo, ông Miura đều nói lời cảm ơn tới sự cổ vũ của các CĐV dành cho mình và đội tuyển. Theo HLV người Nhật Bản, CĐV không thể thiếu trong bóng đá, đặc biệt với ĐTQG.

Bên cạnh việc ấn tượng với các fan nữ, HLV người Nhật Bản cũng có những chia sẻ hết sức thú vị về khoảng thời gian ông làm việc ở mảnh đất hình chữ S.

“Sau hơn một năm, tôi đã quen với cuộc sống ở Việt Nam. Nhìn chung, tôi thấy nhiều điểm thú vị, không gặp trở ngại gì lớn, con người VN thân thiện hiền hoà. Tôi cũng có cơ hội đến nhiều nơi ở Việt Nam. Khi có thời gian rảnh rỗi, tôi đi tập gym, với sự hướng dẫn của giáo viên Việt Nam, cùng nhiều người Việt Nam khác. Và tôi cũng có nhiều thời gian chia sẻ với cầu thủ Việt Nam.

Tôi có rất nhiều ấn tượng tốt với đất nước này sau 1 năm sống và làm việc. Tôi quen uống cà phê Việt Nam. Tôi rất thích và đó là 1 trong những ấn tượng của tôi về Việt Nam. Tôi cũng muốn thử lái xe máy nhưng liên đoàn khuyên tôi không nên thử, có lẽ hơi nguy hiểm”, HLV Miura nói.

Ngô Linh