1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura đang cô đơn trong sự chỉ trích của dư luận

(Dân trí) - Sau khi bị loại tại vòng chung kết U23 châu Á 2016, tương lai của HLV Miura sớm muộn cũng sẽ được VFF quyết định. Thậm chí, ông thầy người Nhật Bản có thể sẽ bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, dù từ nay tới tháng 4 thời gian cũng chẳng còn nhiều.

 

Hành trình của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2016 sẽ chính thức khép lại vào tối nay, khi thầy trò HLV Miura có trận đấu chia tay giải, gặp đối thủ U23 U.A.E. Cũng như 2 trận đấu trước đó, việc gặp đối thủ mạnh khiến cơ hội giành điểm của U23 Việt Nam rất khó khăn. Tuy nhiên, chắc chắn các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ chơi một trận hết sức mình để tri ân khán giả. Họ biết rằng trình độ bóng đá Việt Nam với châu lục vẫn còn khoảng cách lớn, nên không có gì phải thất vọng sau những thất bại. Ở một góc độ nào đó, những trận thua của U23 Việt Nam sẽ mang lại mặt tích cực, bởi chúng ta sẽ biết mình yếu ở đâu, thiếu chỗ nào để có hướng điều chỉnh sắp tới.

 

Tương lai của HLV Miura đang bấp bênh sau thất bại của U23 Việt Nam.
Tương lai của HLV Miura đang bấp bênh sau thất bại của U23 Việt Nam.

 

Đáng buồn là hầu như chẳng có ai nghĩ tới việc bóng đá Việt Nam cần phải thay đổi như thế nào, mà chỉ quan tâm tới chuyện cần phải sa thải HLV Miura ngay lập tức, thậm chí sa thải ngay khi U23 Việt Nam vẫn đang tham dự giải đấu.

Bầu Đức tiếp tục bảo lưu quan điểm của mình, nếu còn ông Miura ngày nào thì bóng đá Việt Nam đừng mơ phát triển. “Tôi chẳng cần bình luận nhiều, U23 VN đá như thế nào, ông Miura là HLV ra sao, làm được gì… thì mọi thứ đã phơi bày rõ trên sân nên hãy để cho dư luận phán xét. Và cũng giống như nhiều ý kiến nhìn nhận, tôi không thể khen khi ông Miura làm ăn tệ hại như thế”, bầu Đức nói về HLV Miura sau 2 trận thua vừa qua tại Qatar.

Trong khi đó, HLV Lê Thụy Hải nhấn mạnh: “Tôi nghĩ là ông Miura có thể thuộc tuýp người bảo thủ. Ông ấy bảo lưu ý kiến của mình, bảo lưu cách nhìn nhận năng lực chuyên môn, nhưng đây là điều hạn chế. Kết quả và màn trình diễn của đội U23 nói lên điều này. Tôi nghĩ khó mà trông chờ gì vào ông ấy nếu muốn bóng đá Việt Nam phát triển, cụ thể hơn là đội tuyển phát triển. Tư tưởng và cách nhìn nhận bóng đá của ông ấy khác với đặc thù của Việt Nam. Tôi nghĩ tạm biệt ông Miura được rồi”.

HLV Vương Tiến Dũng thì chán nản: “HLV Miura dẫn dắt tôi không còn muốn xem U23 Việt Nam đá nữa”. Còn các HLV, chuyên gia khác cũng đều lên tiếng chỉ trích lối chơi của HLV Miura, yêu cầu ông thầy người Nhật Bản phải chịu trách nhiệm trước thất bại của U23 Việt Nam tại giải châu Á lần này.

Không biết HLV Miura có đọc báo hàng ngày hay không, nhưng chắc chắn HLV này cũng cảm nhận được những sức ép, áp lực ngày càng lớn với mình. Không chỉ có báo chí, giới chuyên môn, người hâm mộ, mà cả VFF cũng “bỏ rơi” ông Miura trong tình cảnh này.

Hình ảnh HLV Miura cúi đầu, mắt hoe đỏ sau trận thua U23 Australia đã nó lên tất cả sự cô đơn của ông thầy người Nhật Bản. Khi đó, không có một quan chức VFF, một trợ lý hay thậm chí cầu thủ nào đến bên ông để cùng chia sẻ nỗi buồn. HLV Miura cũng thừa hiểu sẽ chẳng còn ai muốn đứng bên mình, ủng hộ mình nữa rồi.

Mới đây, từ Nhật bản, tờ Sponichi thậm chí đã đưa ra những chỉ trích với HLV Miura. Tờ này phân tích rằng HLV Miura chỉ đang cố gắng thử nghiệm các triết lý cá nhân mà không quan tâm tới kết quả của U23 Việt Nam.

“Ban đầu ông ấy làm việc rất khoa học, nhưng rồi bắt đầu cảm tính và thường cố gắng thử nghiệm các triết lý cá nhân của mình, thay vì quan tâm tới kết quả trận đấu. Hồi ở Omiya Ardija, Vissel Kobe và Ventforet Kofu, ông ấy cũng từng làm vậy, khiến thành tích đội bóng đi xuống và rồi bị sa thải”, tờ Sponichi viết.

Như vậy là ông Miura đang một mình chống lại tất cả và dường như thất bại của U23 Việt Nam là chỉ có mình HLV này có lỗi. Ngôi nhà VFF trong những năm qua chưa bao giờ yên ả. Cái sự mất đoàn kết, đấu đá lẫn nhau ngày càng lộ ra. Những phát biểu kiểu vạch áo cho người xem lưng mới đây của ông Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ đã nói lên nhiều điều. Quan chức VFF bị tố nhận hối lộ, rồi đảm nhiệm nhiều công việc một lúc, đi nước ngoài liên miên… Trong khi V-League thì ngày càng sa sút về mọi mặt, bóng đá trẻ không được quan tâm tới nơi tới chốn… Đó mới chính là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của các đội tuyển, chứ không phải đến từ một triết lí được cho là không phù hợp của ông Miura.

Quang Vinh

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016