1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Lê Thụy Hải: “Công Phượng đá tối lắm, Xuân Trường quá chậm chạp”

(Dân trí) - So với trận thắng U23 Myanmar, U23 Việt Nam đã không còn là chính mình khi các vị trí đều chơi dưới sức, hàng thủ mắc những sai lầm chết người phải trả giá đắt bằng hai bàn thua. HLV Lê Thụy Hải đã có những lời đánh giá về HLV Park Hang Seo, Công Phượng và Xuân Trường.

Với thất bại 1-2 trước U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam xếp nhì bảng B và sẽ tham dự trận tranh hạng Ba vào ngày 15/12, gặp kình địch U23 Thái Lan, đội đã để thua 0-1 trước U23 CHDCND Triều Tiên trong trận đấu muộn tối qua.


HLV Lê Thụy Hải đánh giá Công Phượng cần thay đổi nhiều về lối đá

HLV Lê Thụy Hải đánh giá Công Phượng cần thay đổi nhiều về lối đá

Ở một giải giao hữu, việc gặp đối thủ nào không quá quan trọng, nhưng theo HLV Lê Thụy Hải, U23 Việt Nam cần thể hiện sự tiến bộ, thay vì chơi như mơ ngủ dẫn đến thất bại đầy thất vọng.

“Trước tiên, cần phải thừa nhận so với trận ra quân U23 Việt Nam đã có thêm rất nhiều vị trí mới. 6 cầu thủ dự bị trận trước đã được tung vào sân, điều đó dẫn đến nhiều xáo trộn về đội hình, và đương nhiên là lối chơi cũng ảnh hưởng.

Ở một giải giao hữu thì thử nghiệm là cần thiết, nhưng có vẻ như HLV Park Hang Seo muốn thử nghiệm tất cả cầu thủ U23 Việt Nam. Mà nói thật, nhìn trận đấu hôm qua, nhiều cầu thủ chơi quá tệ, không xứng đáng lên tuyển đâu”, HLV họ Lê chia sẻ.

Công Phượng gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam trước Uzbekistan trên chấm phạt đền

Theo cựu HLV CLB Thể Công, U23 Uzbekistan không có gì đặc biệt, nhưng hàng thủ của U23 Việt Nam vẫn mắc sai lầm. Cả hai bàn thua đều có lỗi lớn của các hậu vệ. Đặc biệt là ở bàn thua thứ 2 khi cầu thủ đối phương ngã rồi vẫn có thể tiếp tục sút bóng ghi bàn, mới thấy hậu vệ U23 Việt Nam đã chơi mơ ngủ, chơi thiếu quyết đoán như thế nào.

Ngay cả với những cầu thủ trụ cột như Công Phượng, Xuân Trường, cũng bị HLV Lê Thụy Hải chê sau trận đấu chiều qua: “Công Phượng thì vẫn đá như vậy, tối lắm. Còn Xuân Trường di chuyển chậm chạp, mất bóng nhưng không tích cực tranh lại. Đó là chưa kể vai trò đội trưởng của Xuân Trường trên sân cũng rất mờ nhạt.

Còn với HLV Park Hang Seo, ông Hải “lơ” không trách, nhưng cũng tỏ ra khó hiểu khi ông thầy người Hàn Quốc không nắm được sở trường của các cầu thủ, thông qua các trợ lý của mình. Điều đó lý giải vì sao nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã gặp khó khăn khi không được xếp đá đúng vị trí.

Anh Tuấn

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018