1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Kiatisuk nhắc cầu thủ Thái Lan thận trọng trước trận quyết định với Iraq

(Dân trí) - Về mặt lý thuyết, đội tuyển Thái Lan chỉ cần hòa với Iraq trong trận đấu vào tối 24/3 tới đây là chắc suất dự vòng loại cuối cùng World Cup 2018 - khu vực châu Á, với vị trí đầu bảng F. Dù vậy, HLV Kiatisuk của đội bóng đất Chùa Vàng vẫn kêu gọi toàn đội thận trọng.

Thậm chí, trong trường hợp thất bại trước Iraq, đội tuyển Thái Lan vẫn còn cơ hội đi tiếp, bởi họ hiện đang có đến 13 điểm, tràn đầy hy vọng nằm trong số 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại đầu tiên, nếu chẳng may họ rơi xuống vị trí thứ nhì. Đấy là chưa tính đến việc Iraq phải tiếp Thái Lan trong trận này trên sân trung lập ở Iran.

Thái Lan từng cầm hòa Iraq 2-2 trong trận lượt đi tại Bangkok
Thái Lan từng cầm hòa Iraq 2-2 trong trận lượt đi tại Bangkok

Dù vậy, HLV Kiatisuk của đội bóng đất Chùa Vàng vẫn hết sức thận trọng: “Dù họ mất lợi thế sân nhà, nhưng lối chơi của họ vẫn tiềm ẩn nguy hiểm. Tôi tin Iraq sẽ muốn các cầu thủ của tôi chơi theo cách của họ”.

Bóng chưa lăn, nhưng đội tuyển Thái Lan đã gặp không ít trục trặc ngoài ý muốn. Đầu tiên là việc toàn đội Thái Lan bị kẹt lại tại sân bay Tehran cách này ít ngày (Iran, địa điệm diễn ra trận Iraq – Thái Lan) đến 15 giờ đồng hồ, vì sự cố giấy nhập cảnh của 1 cầu thủ Thái.

Thứ đến là thời tiết lạnh ở Tehran mùa này, trái ngược với cái nắng nóng tại Thái Lan cùng thời điểm. Về vấn đề vừa nêu, HLV Kiatisuk nói: “Ở đây rất lạnh, có cầu thủ của tôi vì không quen mà phải cần đến sự chăm sóc y tế. Tuy nhiên, mọi việc đang tiến triển tốt, cầu thủ đấy giờ cũng được chăm sóc tốt”.

“Mục đích chúng tôi đến đây sớm cũng là để làm quen với thời tiết khắc nghiệt tại đây” – HLV Kiatisuk thổ lộ thêm.

Lần gần nhất mà bóng đá Thái Lan vào đến giai đoạn cuối cùng, của vòng loại World Cup – khu vực châu Á là hồi năm 1972. Tuy nhiên, lần đó, đội bóng đất Chùa Vàng không thể giành vé đến VCK cúp thế giới. Hiện tại, thế hệ đang có của bóng đá Thái Lan, dưới bàn tay huấn luyện của HLV Kiaitusk muốn làm nên lịch sử cho bóng đá nước này.

Thiện Nhân

HLV Kiatisuk nhắc cầu thủ Thái Lan thận trọng trước trận quyết định với Iraq - 2