1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Guardiola: "Đối với một số người, tôi luôn là kẻ thất bại"

Hạo Minh

(Dân trí) - Pep Guardiola nói rằng thành tích của ông sẽ không bao giờ là đủ đối với một số người thích chỉ trích, cả khi ông giành chức vô địch Champions League với Man City.

Pep  Guardiola đã giành được vô số danh hiệu trong nước kể từ khi tiếp quản Man City vào năm 2016, nhưng ông đã không vô địch Champions League kể từ khi nâng cao chiếc cúp với Barcelona vào năm 2011.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ bắt đầu một chiến dịch khác ở vòng loại trực tiếp Champions League khi Man City đối đầu với RB Leipzig ở Đức vào rạng sáng mai (23/2). Guardiola tin rằng đối với một số người, ông sẽ luôn là kẻ thất bại.

HLV Guardiola: Đối với một số người, tôi luôn là kẻ thất bại - 1

Guardiola tham dự buổi họp báo trước trận gặp RB Leipzig (Ảnh: GI).

"Tôi muốn nói rằng nếu sự nghiệp của tôi kết thúc vào ngày mai, theo nghĩa đen là ngày mai, tôi sẽ rất may mắn và biết ơn những gì tôi đã làm với Barcelona, Bayern Munich và ở đây, ở châu Âu và các giải đấu khác", Guardiola nói trong một cuộc họp báo tại Red Bull Arena vào hôm qua (21/2).

"Tôi không bao giờ có thể mong đợi đạt được sự nghiệp mà tôi đã có trong một thời gian ngắn. Không chỉ vì thành công mà chúng tôi đã có, mà còn là cách chúng tôi thi đấu - tôi yêu thích điều đó. Tôi không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Chúng tôi muốn cống hiến hết mình, tốt nhất và lọt vào tứ kết, nhưng điều gì cần đến sẽ đến. Cuối cùng số phận luôn được định đoạt sẵn".

"Đôi khi chúng tôi thân thiết, đôi khi không. Tôi có cảm giác rằng những gì chúng tôi đều là thất bại. Dù cá nhân tôi đã làm gì trong quá khứ hay trong tương lai, tôi vẫn bị coi là kẻ thất bại".

Man City lọt vào tứ kết Champions League trong 5 mùa giải gần nhất, lần gần nhất họ bị loại ở vòng 1/8 là trước Monaco vào năm 2017.

HLV Guardiola: Đối với một số người, tôi luôn là kẻ thất bại - 2

Kevin De Bruyne sẽ vắng mặt do bị ốm (Ảnh: GI).

Guardiola đang chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 1/8 mà không có Kevin De Bruyne và Aymeric Laporte, cả hai đều đã ở lại Manchester vì do bị ốm.

"Thật không may trong một mùa giải, đôi khi điều đó xảy ra", Guardiola nói về việc vắng hai ngôi sao quan trọng của đội.

"De Bruyne cảm thấy không ổn ngay sau trận đấu ở Nottingham vào cuối tuần và Laporte cũng cảm thấy bất ổn trong ngày hôm qua. Những cầu thủ khác sẽ tiếp tục thi đấu".

"Ngay sau lễ bốc thăm, tôi đã biết Leipzig sẽ là một đối thủ thực sự khó khăn. Theo kinh nghiệm của tôi, chúng tôi nên tự tin trước bất kỳ đối thủ nào, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác".

RB Leipzig bước vào trận đấu tại vòng 1/8 Champions League với thành tích chỉ thua một lần kể từ tháng 9 năm ngoái. Họ đứng thứ năm trên BXH Bundesliga và từng đánh bại Man City ở vòng bảng mùa trước.

Cựu tiền đạo của Chelsea, Timo Werner sẵn sàng đá chính nhưng tiền đạo người Pháp Christopher Nkunku, người đã ghi 17 bàn mùa này, đang phải vật lộn với chấn thương.

"Nkunku chỉ có thể tham gia ít phút trong trận đấu với Wolfsburg, anh ấy có chút khó khăn ở trận đấu vừa qua nên sẽ không đá chính ở trận gặp Man City, chúng tôi sẽ xem sự bình phục của anh ấy tiến triển như thế nào trong 24 giờ tới", huấn luyện viên Marco Rose của Leipzig cho biết.

"Chúng tôi muốn Nkunku góp mặt, nhưng chúng tôi không muốn mạo hiểm. Chúng tôi có rất nhiều trận đấu sắp tới và sẽ xem xét kỹ việc anh ấy có thể thi đấu hay không".