DMagazine

HLV Bulgaria: "Ông Troussier sẽ đưa đội tuyển Việt Nam dự World Cup"

(Dân trí) - HLV người Bulgaria, Velizar Popov chia sẻ đầy cảm hứng về triết lý kiểm soát bóng ông theo đuổi cũng như tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ vươn tới tầm cao mới cùng HLV Philippe Troussier.

Trong cuộc phỏng vấn cùng Dân trí, ông Velizar Popov - chiến lược gia người Bulgaria, HLV trưởng CLB Thanh Hóa - đã có những chia sẻ đầy cảm hứng về triết lý kiểm soát bóng ông theo đuổi cũng như tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ vươn tới tầm cao mới cùng HLV Philippe Troussier.

HLV Bulgaria: Ông Troussier sẽ đưa đội tuyển Việt Nam dự World Cup - 2

Xin chào ông Velizar Popov! Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của báo Dân trí. Đầu tiên, xin chúc mừng ông và CLB Thanh Hóa không chỉ đứng đầu V-League mà còn trình diễn lối chơi đẹp mắt. Ông có công thức nào đặc biệt để giành chiến thắng không? Ông đánh giá đội bóng nào là đối thủ đáng gờm nhất của Thanh Hóa trong cuộc đua đến chức vô địch?

- Trong bóng đá không có công thức chiến thắng nào là đặc biệt cả, mọi thứ đều cần đến chăm chỉ và tất nhiên phụ thuộc rất nhiều vào các cầu thủ của tôi. Tôi thật may mắn khi có những chàng trai tuyệt vời trong đội hình. Họ đón chào tôi nhiệt thành ngay từ ngày đầu tiên.

Họ tin tưởng vào tôi và luôn dành 100% sức lực trong mỗi buổi tập để hoàn thành giáo án cũng như thi đấu bằng hết khả năng và luôn tuân thủ tuyệt đối yêu cầu tôi đưa ra. Đó cũng có thể xem là bí mật, nếu đi tìm công thức đặc biệt, đằng sau mùa giải tuyệt vời của Thanh Hóa.

HLV Bulgaria: Ông Troussier sẽ đưa đội tuyển Việt Nam dự World Cup - 4

Hiện tại, tôi vẫn chưa coi đội bóng của mình là ứng cử viên cho chức vô địch V-League. Chúng tôi không mạnh về tài chính như CLB Công An Hà Nội, CLB Hà Nội, Viettel hay Nam Định. Để đăng quang hay ít nhất chiến đấu đến cùng cho cuộc đua vô địch thì nỗ lực thôi là chưa đủ.

Chỉ chơi bóng đẹp hay trở thành đội bóng xuất sắc nhất mới chỉ là điều kiện cần, còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, bao gồm các yếu tố ngoài bóng đá như tầm ảnh hưởng, tiền bạc, trọng tài hay đơn giản như sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Vì vậy, điều duy nhất tôi có thể nói cho đến lúc này là chúng tôi sẽ luôn cố gắng chơi tốt nhất có thể. Những gì tôi mong muốn từ các cầu thủ là hãy tiếp tục chăm chỉ và tận hiến, cố gắng hoàn thiện qua từng ngày và nỗ lực hết sức để cống hiến thứ bóng đá đẹp mắt khiến các cổ động viên (CĐV) hứng thú và hạnh phúc.

CĐV ở đây không chỉ là người hâm mộ của CLB Thanh Hóa mà cả người hâm mộ bóng đá đẹp trên đất nước Việt Nam. Sau đó, tất cả sẽ thấy chúng tôi liệu có xứng đáng ở vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng V-League hay cần nỗ lực và nâng cao trình độ hơn nữa trong những mùa giải tới.

HLV Bulgaria: Ông Troussier sẽ đưa đội tuyển Việt Nam dự World Cup - 6

Ông có thể chia sẻ thêm về triết lý huấn luyện và phương pháp sử dụng cầu thủ? Đa số quan điểm ghi nhận CLB Thanh Hóa đang lột xác dưới sự dẫn dắt của ông, với lối chơi hiện đại, đẹp mắt và hiệu quả. Đặc biệt các cầu thủ nội đều trưởng thành vượt bậc và đóng góp nhiều vào thành công của toàn đội.

- Triết lý bóng đá của tôi rất đơn giản: Tôi muốn đội bóng của tôi thi đấu chủ động và khi muốn giành chiến thắng phải cố gắng chinh phục mục tiêu thay vì chờ đợi. Đó là lý do tại sao tôi luôn muốn chiếm ưu thế về thế trận và kiểm soát cục diện nhiều nhất có thể. Cách duy nhất tôi biết để thực hiện ý đồ này là kiểm soát bóng.

Trận bóng đá chỉ có một trái bóng, nếu chiếm ưu thế trong kiểm soát bóng thì đội bóng của bạn được an toàn và có thể ghi bàn bất cứ lúc nào. Ngay cả khi mất bóng, bạn vẫn còn cơ hội chuyển sang thế trận phòng ngự ngay lập tức để ngăn chặn đối phương. Khi bạn có bóng, đồng nghĩa bạn có thể kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Bạn cũng có thể kiểm soát và di chuyển vị trí của đối phương, kéo họ đi bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào nếu bạn muốn. Nói một cách ngắn gọn, đối với tôi, có bóng là có quyền kiểm soát trận đấu trong tay.

HLV Bulgaria: Ông Troussier sẽ đưa đội tuyển Việt Nam dự World Cup - 8

Đó là lý do tại sao đối với tôi, yếu tố quan trọng và căn bản khi không có bóng là các cầu thủ phải lập tức gây sức ép kịch liệt và không ngừng cho đến khi đoạt lại bóng.

Đối với tôi, pressing (chiến thuật gây áp lực) thật rát, counter-pressing (tổ chức gây áp lực ngay sau khi mất bóng) hoặc đơn giản áp sát trái bóng trên khắp mặt sân là cách phòng ngự hiệu quả nhất.

Tôi không có niềm tin và không thích lối chơi phòng ngự. Bóng đá phải giải trí, vui vẻ và để thưởng thức. Muốn cống hiến niềm vui cho người hâm mộ, muốn nhiều CĐV đến sân cần bóng đá đẹp, tấn công và bàn thắng. Không ai đến sân để xem bạn đặt chiếc xe buýt trước khung thành, chỉ phá bóng ra thật xa rồi rình rập phản công hoặc trông chờ vào các tình huống cố định.

Đối với tôi, lối chơi này thật cầu may, bởi khi không thể cầm bóng, bạn chẳng thể kiểm soát gì trên sân cả. Bạn phụ thuộc hoàn toàn vào đối phương. Nếu đối thủ mạnh và cầm bóng giỏi, bạn chẳng biết làm gì nữa.

HLV Bulgaria: Ông Troussier sẽ đưa đội tuyển Việt Nam dự World Cup - 10

Có ý kiến cho rằng ông và HLV Troussier cùng chia sẻ chung quan điểm về lối chơi và cách dùng người. Ông nghĩ sao về vị chiến lược gia người Pháp đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam?

- Tôi không thể bình luận gì về triết lý của HLV Troussier bởi vì tôi không ở trong đội bóng của ông ấy, không biết đích xác những gì ông ấy đòi hỏi từ các cầu thủ lẫn toàn đội. Tuy nhiên, tôi rất tôn trọng HLV Troussier. Tôi yêu quý ông ấy trên tư cách một con người.

Ông ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong bóng đá và tôi chắc chắn rằng HLV Troussier sẽ đưa đội tuyển Việt Nam lên tầm cao mới. Với ông ấy, tôi rất hy vọng và tin tưởng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có mặt tại vòng chung kết World Cup 2026.

Một số HLV đưa ra quan điểm bố trí 10 cầu thủ trong vòng cấm, dựng xe buýt trước khung thành cũng là một cách kiểm soát trận đấu, nhưng đối với tôi điều này vô nghĩa.

Tôi luôn ám ảnh vì trái bóng và tìm cách kiểm soát bóng. Triết lý bóng đá của tôi dựa trên việc kiểm soát bóng, tấn công liên hồi khi có bóng cũng như pressing không ngừng lúc mất bóng. Tôi cho đây chính là Total Football (lối chơi tổng lực nổi tiếng của người Hà Lan) thời hiện đại và là cái đẹp của bóng đá trong mắt tôi.

Tôi nghĩ tại châu Âu hay Nam Mỹ, đây chính là thứ bóng đá thời thượng mang lại niềm vui cho người hâm mộ lẫn fan trung lập. Lời khen ngợi lớn nhất đối với tôi từ khi đến Việt Nam làm việc là nhiều CĐV nói với tôi rằng họ rất hào hứng với thứ bóng đá chúng tôi mang tới và háo hức chờ đợi đến trận đấu tiếp theo của Thanh Hóa.

Điều tuyệt vời nhất để một HLV cảm nhận thấy công việc mình làm được đánh giá cao là như thế!

HLV Bulgaria: Ông Troussier sẽ đưa đội tuyển Việt Nam dự World Cup - 12

Đối với những áp lực HLV Troussier phải đương đầu trong thời gian qua, ông cảm thấy thế nào?

- Với vai trò và kinh nghiệm của một HLV, tôi có thể nói rằng người hâm mộ cần dành thêm thời gian để HLV Troussier hiện thực hóa những ý tưởng của ông ấy. Công việc huấn luyện không hề dễ dàng. Để đưa đội bóng vươn tới đẳng cấp cao hơn cần rất nhiều thời gian chứ không thể ngày một, ngày hai.

Càng không đúng để đánh giá một đội tuyển quốc gia chỉ qua vài trận giao hữu vì đa số đối thủ không mạnh hoặc thi đấu không hết sức. Tôi nghĩ chân dung rõ ràng nhất của đội tuyển Việt Nam sẽ hiện ra qua giải đấu chính thức như Asian Cup vào năm sau. Chỉ khi ấy mới có thể đưa ra những phân tích chi tiết về lối chơi, cách dùng người hay sự tiến bộ của đội bóng.

HLV Bulgaria: Ông Troussier sẽ đưa đội tuyển Việt Nam dự World Cup - 14

Về phần các tuyển thủ Việt Nam, ông đánh giá như thế nào về màn trình diễn của họ?

- Đối với tôi, quan trọng nhất là đóng góp cho toàn đội chứ không phải dấu ấn của từng cá nhân riêng lẻ. Hơn nữa, tôi chủ yếu theo dõi các học trò của mình thi đấu. Tôi rất hài lòng với màn ra mắt của Thái Sơn trong trận gặp Syria. Tôi nghĩ hiệu suất của cậu ấy trên sân không hề tệ chút nào, nhất là khi còn rất trẻ. Hy vọng cậu ấy sẽ có tương lai xán lạn cùng bóng đá Việt Nam.

Đối với những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, việc không có đủ thời gian thi đấu là vấn đề lớn với ban huấn luyện. Chỉ các buổi tập, cho dù ở trình độ cao hơn bóng đá Việt Nam đi chăng nữa cũng chưa đủ.

Bạn không thể đạt phong độ tốt và nâng cao trình độ nếu chỉ tập luyện mà ít thi đấu. Các buổi tập không thể so sánh với những trận đấu thực sự và áp lực xung quanh trận đấu.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam có rất nhiều cầu thủ giỏi và tôi tin các bạn sẽ tiếp tục thống trị bóng đá Đông Nam Á và sớm tiến thêm bước nữa để sánh ngang với những đội bóng hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Saudi Arabia, Hàn Quốc, Iran, Australia, Qatar...

HLV Bulgaria: Ông Troussier sẽ đưa đội tuyển Việt Nam dự World Cup - 16

Câu hỏi cuối cùng, về cậu học trò của ông: Nguyễn Thái Sơn. Không quá khi nói rằng ông đã mở cánh cửa lên đội tuyển quốc gia cho tiền vệ 20 tuổi này. Ông từng ví Lê Phạm Thành Long là Andrea Pirlo, vậy Thái Sơn có nét tương đồng với danh thủ nào?

Ồ! So sánh giữa Thành Long và Pirlo của tôi cũng có phần tếu táo nữa. Nhưng đối với tôi, phong cách của Thái Sơn gần với lối chơi của Gundogan nhưng tất nhiên là ở đẳng cấp khác. Thái Sơn còn cách rất xa đẳng cấp của Gundogan.

Cậu ấy cần tập luyện chăm chỉ, thi đấu nỗ lực để cải thiện bản thân và trước tiên là giành được vị trí tại CLB Thanh Hóa vì trong đội bóng của tôi, tôi không quan tâm ai gắn mác tuyển thủ quốc gia hay không.

Đối với tôi, quan trọng là tất cả cầu thủ tập luyện hàng ngày như thế nào và ai xứng đáng ra sân thi đấu chứ không phải vì là tuyển thủ quốc gia nên có tên trong đội hình. Nguyên tắc luôn là thể hiện tốt trong tuần và phù hợp với vị trí trong sơ đồ chiến thuật!

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

HLV Bulgaria: Ông Troussier sẽ đưa đội tuyển Việt Nam dự World Cup - 18

Nội dung: Khải Hưng

Thiết kế: Thủy Tiên