1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hleb hối tiếc vì đã rời Arsenal

(Dân trí) - Tiền vệ người Belarus thừa nhận quyết định chia tay Arsenal để tới Barcelona mùa Hè năm ngoái là một sai lầm của anh và cảm thấy hối tiếc về điều đó.

Hleb vừa gia nhập Stuttgart theo bản hợp đồng cho mượn một mùa giải từ Barcelona. Đội bóng Đức chính là nơi tiền vệ này gắn bó và tạo dựng tên tuổi trước khi chuyển tới Arsenal cách đây 4 năm.

 

Hleb hối tiếc vì đã rời Arsenal - 1

Hleb đã sai lầm khi rời bỏ Arsenal



Do không cạnh tranh được một suất trong đội hình chính thức tại Barcelona, Hleb ban đầu bị đội chủ sân Nou Camp tính “gán” cùng với Samuel Eto’o cho Inter như một phần trong vụ chiêu mộ Ibrahimovic. Tuy nhiên, tuyển thủ Belarus từ chối tới Serie A và chấp nhận trở về “mái nhà xưa” Stuttgart theo hợp đồng cho mượn.

 

Trải qua một mùa giải đầy khó khăn tại Nou Camp, Hleb mới đây thừa nhận anh đã thực sự sai lầm khi rời bỏ Arsenal. “Giờ đây tôi cảm thấy hối tiếc về quyết định của mình. Khi đó, tôi đang được dẫn dắt bởi một trong những HLV giỏi nhất thế giới, được chơi bóng vào mỗi cuối tuần cho một trong những đội bóng có lối chơi hấp dẫn nhất châu Âu và luôn nằm trong tốp 4 của Premier League”.

 

“Không cầu thủ nào là không tiến bộ khi được Wenger chỉ bảo. Tôi đã tiến bộ rất nhiều các kỹ năng chơi bóng của mình, lối chơi đồng đội, cũng như cải thiện hơn nhiều về thể lực. Việc rời Arsenal quả là một quyết định thiếu sáng suốt”, Hleb chia sẻ trên ESPN.

 

Ở mùa giải vừa qua, Hleb chỉ có 19 lần được ra sân trong màu áo Barca và chưa ghi nổi bàn nào cho Blaugrana. “Barca là CLB mà tôi mơ ước được thi đấu khi còn nhỏ. Nhưng tôi không thể tiếp tục ở lại đó nếu vẫn không được trao cơ hội.

 

Tôi đã 28 tuổi và ai biết tôi sẽ còn thi đấu đỉnh cao được bao lâu nữa. Do đó, chuyển tới một CLB mới, nơi tôi được ra sân nhiều hơn là giải pháp tốt nhất lúc này”.

 

ZZ