Hai quả penalty giúp Liverpool đòi lại ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Liverpool đã giành chiến thắng trên sân của West Ham với tỉ số 2-1, cả hai bàn thắng của đội khách đều được Gerrard thực hiện trên chấm phạt đền. Nhờ 3 điểm từ trận đấu này Liverpool đã đòi lại ngôi đầu bảng sau 1 ngày để Chelsea tạm chiếm.

 

Liverpool đã giành chiến thắng trên sân của West Ham trong một trận đấu khá căng thẳng. Mặc dù tính đến thời điểm hiện tại The Kop là đội đang có được nhiều bàn thắng nhất ở Premier League, nhưng họ đã rất khó khăn trước lối chơi chắc chắn của West Ham, và một phần cũng bởi các chân sút của họ không có duyên ở trận này. Tuy nhiên cuối cùng đội khách cũng ra về với chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của Gerrard từ chấm phạt đền.

 
Trọng tài Taylor để lại nhiều tranh cãi sau trận đấu này

Trọng tài Taylor để lại nhiều tranh cãi sau trận đấu này
 

Vòng 33 Premier League

Thứ 7, 5/4/2014

Man City 4-1 Southampton

Aston Villa 1-2 Fulham

Cardiff 0-3 Crystal Palace

Hull 1-0 Swansea

Newcastle 0-4 Man Utd

Norwich 0-1 West Brom

Chelsea 3-0 Stoke

Chủ nhật, 6/4/2014

Everton 3-0 Arsenal

West Ham 1-2 Liverpool

Thứ 3, 8/4/2014

Tottenham - Sunderland

Chiến thắng của Liverpool không kết thúc trong yên bình bởi cả hai đội đều không hài lòng với công tác trọng tài. Vị trọng tài chính Anthony Taylor và các đồng nghiệp mắc khá nhiều sai lầm ở trong trận đấu này, đầu tiên họ công nhận bàn thắng gỡ của West Ham ở phút bù giờ thứ 2. Trong phạt góc của đội chủ nhà, tay của tiền đạo Andy Carroll đã đập thẳng vào đầu, tay của Mignolet khiến cho thủ thành này đánh rơi bóng, sau đó Demel ghi bàn gỡ hòa. Đó là một tình huống phạm lỗi rất rõ ràng song trọng tài lại không thấy.

 

Tiếp đến phút 67, trọng tài Taylor đã thổi phạt đền khi cho rằng thủ thành Adrian đã phạm lỗi với hậu vệ Flanagan khi băng ra cản phá. Thực tế pha quay chậm cho thấy thủ môn của West Ham không phạm lỗi, ngay cả các cầu thủ Liverpool cũng không có ý định đòi phạt đền ở tình huống này. Nhưng trọng tài lại cắt còi. Hai quyết định sai không làm thành một quyết định đúng và cả Liverpool và West Ham giờ đây vẫn hậm hực với công tác trọng tài.

 

Dù sao kết quả 3 điểm thuộc về Liverpool cũng sẽ không thay đổi. Và giờ đây thầy trò Rodgers đang có được 74 điểm, họ đã trở lại ngôi đầu bảng sau 1 ngày bị Chelsea chiếm mất. Chiến thắng của Liverpool cho thấy nhóm đầu bảng gồm Liverpool, Chelsea và Man City đang tách tốp. Cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League giờ đây chỉ còn gói gọn trong 3 đội bóng này.

 
Gerrard có cú đúp từ các tình huống sút phạt đền
Gerrard có cú đúp từ các tình huống sút phạt đền
 

Việc Chelsea giành mất ngôi đầu khiến Liverpool cố gắng đẩy cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 3, Suarez đã uy hiếp khung thành đội chủ nhà bằng tình huống sút phạt từ cách cầu môn tới 30m, anh đưa bóng đi cao hơn xà ngang chút ít. West Ham không phòng thủ bị động, họ cũng tổ chức được các đợt lên bóng tấn công về phía Liverpool và nhờ đó trận đấu diễn ra khá sôi động.

 

Phút 18, Suarez nhận đường ném biên của đồng đội sát đường biên ngang, cầu thủ này ngoặt ngược trở lại để vượt qua một hậu vệ của West Ham rồi bất ngờ cứa lòng chân phải, bóng đi hướng về góc xa và đập xà ngang bật ra. Một pha kết thúc rất đẹp mắt của tiền đạo người Uruguay, tiếc rằng anh lại không có bàn thắng. Liverpool vượt trội về số lần dứt điểm về phía cầu môn so với West Ham, nhưng các chân sút của đội khách lại tỏ ra khá vô duyên.

 

Phút 42, từ đường mở bóng dài của đồng đội, Suarez khống chế khéo léo trong vòng cấm địa và Tomkin đã có chút tiểu xảo khi dùng tay cản bóng, tuy nhiên trọng tài đã nhìn thấy tình huống này và cho đội khách hưởng quả phạt đền. Gerrard đánh lừa được thủ thành Adrian mở tỉ số của trận đấu. Nhưng niềm vui của đội khách ngắn chẳng tày gang bởi chỉ 4 phút sau họ đã bị gỡ hòa.

 

Từ pha phạt góc bên phải của đội chủ nhà, bóng được treo vào trong vòng cấm và thủ thành Mignolet lao ra bắt gọn khá dễ dàng, tuy nhiên khi anh lao ra, Carroll cũng lao vào và tay của cầu thủ này đập thẳng từ đầu xuống cánh tay của đối phương, điều đó khiến thủ thành người Bỉ để tuột bóng và Demel đứng gần đó dễ dàng sút bóng vào lưới quân bình tỉ số.
 
 
 

Bước vào hiệp 2, Liverpool cố gắng tấn công nhưng họ lại tiếp tục gặp bế tắc. Phút 62, từ quả tạt của đồng đội bên cánh phải vào, Carroll lao vào dũng mãnh đè bật hậu vệ của Liverpool để đánh đầu gần phía cột dọc trái, bóng dội xà ngang bật ra. Một tình huống cũng rất đáng tiếc cho đội chủ nhà vì từ đầu trận họ cũng không tạo được ra nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm trước cầu môn của Liverpool.

 

Phút 69, Flanagan xâm nhập vòng cấm địa để nhận đường chọc khe của đồng đội, thủ thành Adrian lao ra cản phá, tay của anh không trúng tâm bóng và bên cạnh đó Flanagan cũng hết đà nên ngã. Một cầu thủ của Liverpool đã lao vào dứt điểm bồi nhưng không thành công. Tuy nhiên trọng tài lại thổi còi cho phạt đền. Gerrard lần thứ 2 đối mặt với thủ thành Adrian và anh tiếp tục thành công.

 
 

Sức công Liverpool vẫn rất mượt mà sau khi có bàn thắng thứ 2, phút 84 Suarez khép lại một ngày thi đấu không duyên của anh bằng tình huống dứt điểm dội xà ngang lần thứ 2. Từ tình huống chuyền của đồng đội, tiền đạo người Uruguay có bóng cách cầu môn chừng 10m, lệch về bên phải. Suarez đã có tình huống vảy má ngoài chân phải đẹp mắt, bóng vọt lên dội xà ngang bật ra. Không thể ghi thêm bàn nhưng dù sao với 2 quả phạt đền cũng đủ cho Liverpool có 3 điểm.

 

Đội hình thi đấu

 

West Ham (4-2-3-1): Adrian 5.5, Demel 6.5, Reid 7, Tomkins 7, Armero 6, Noble 6.5, Taylor 6 (Jarvis 78), Diame 6.5 (Cole 85), Nolan 5 (Nocerino 68, 5), Downing 5, Carroll 6.5.

 

Liverpool: Mignolet 7, Johnson 6, Skrtel 7, Sakho 6, Flanagan 6, Henderson 6.5, Gerrard 8, Coutinho 5 (Lucas 45, 7), Suarez 7, Sterling 6, Sturridge 5.5 (Toure 85).

 

Bảng xếp hạng Premier League 2013/14

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Liverpool

74

33

23

5

5

90-40

2

FC Chelsea

72

33

22

6

5

65-24

3

Manchester City

70

31

22

4

5

84-29

4

FC Arsenal

64

33

19

7

7

56-40

5

Everton

63

32

18

9

5

52-31

6

Manchester United

57

33

17

6

10

56-38

7

Tottenham Hotspur

56

32

17

5

10

40-44

8

FC Southampton

48

33

13

9

11

50-44

9

Newcastle United

46

33

14

4

15

38-51

10

Stoke City

40

33

10

10

13

37-48

11

West Ham United

37

33

10

7

16

37-44

12

Hull City

36

33

10

6

17

34-40

13

Aston Villa

34

32

9

7

16

35-48

14

Crystal Palace

34

32

10

4

18

23-39

15

Swansea City

33

33

8

9

16

45-49

16

West Bromwich Albion

32

32

6

14

12

37-48

17

Norwich City

32

33

8

8

17

26-52

18

FC Fulham

27

33

8

3

22

33-74

19

Cardiff City

26

33

6

8

19

29-64

20

AFC Sunderland

25

30

6

7

17

28-48

 

Phù Sa