1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hà Nội 1 gần chạm đến ngôi vô địch lượt đi bóng đá nữ quốc gia

(Dân trí) - Chiến thắng đậm 4-0 trước Tao Đàn giúp cho Hà Nội 1 tiến sát đến ngôi vô địch lượt đi của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia (VĐQG) 2015. Ở trận đấu khác trong ngày, Than KSVN thắng Hà Nội 2 với tỷ số 3-0.

Không có bất ngờ ở ngày thi đấu áp chót của lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG năm nay, khi 2 đội bóng chiếu trên là Hà Nội 1 và Than KSVN dễ dàng vượt qua 2 đội bóng chiếu dưới là Tao Đàn và Hà Nội 2 với tỷ số cách biệt.

Hà Nội 1 gần chạm đến ngôi vô địch lượt đi (ảnh: Trọng Vũ)
Hà Nội 1 gần chạm đến ngôi vô địch lượt đi (ảnh: Trọng Vũ)

Ở trận đấu với Tao Đàn, Hà Nội 1 không mất quá nhiều thời gian để có bàn thắng dẫn trước từ phút 25, do công của Đỗ Thị Yến, sau một tình huống kết thúc trong khu vực 16m50 của đối phương.

Đến phút 38, cách biệt được nhân đôi cho Hà Nội 1. Người ghi bàn cho đội bóng nữ thủ đô trong tình huống này là tiền vệ nổi tiếng Nguyễn Thị Muôn.

Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu chùn hẳn xuống. Hà Nội 1 không mặn mà tăng tốc, còn Tao Đàn không đủ sức gây khó dễ cho nhà đương kim vô địch.

Dù đã chủ động chơi chậm, nhưng Hà Nội 1 vẫn ghi thêm 2 bàn thắng khác, lại do công của Đỗ Thị Yến và Nguyễn Thị Muôn, để ấn định chiến thắng đậm 4-0.

Chiến thắng này giúp cho Hà Nội 1 gần như sẽ vô địch lượt đi, bởi họ đang hơn TPHCM 3 điểm, đồng thời hiệu số bàn thắng bại của Hà Nội 1 hiện tốt hơn nhiều so với TPHCM. Với riêng Nguyễn Thị Muôn, cầu thủ này cũng đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới sau lượt đi, với 8 bàn thắng ghi được tính cho đến thời điểm này.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, Than KSVN cũng thắng dễ Hà Nội 2 với tỷ số 3-0. Các bàn thắng của đội bóng nữ vùng mỏ được thực hiện bởi Phạm Thị Hằng ở phút 10, Trần Thị Thu ở phút 40 và Nguyễn Thị Vạn ở phút 80.

Ngày mai (26/3), trận đấu cuối cùng của lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2015 – cúp Thái Sơn Bắc sẽ diễn ra, 2 ứng cử viên vô địch là TPHCM và Phong Phú Hà Nam sẽ đụng độ nhau.

Kim Điền