1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hạ gục Hy Lạp, Italia giành vé dự Euro 2020

(Dân trí) - Chiến thắng nhọc nhằn trước Hy Lạp vào đêm qua đã giúp đội tuyển Italia chính thức giành vé tham dự vòng chung kết Euro 2020.

Hạ gục Hy Lạp, Italia giành vé dự Euro 2020

Italia đón tiếp Hy Lạp trên sân nhà với nhiệm vụ giành 3 điểm để giành vé dự Euro 2020. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ ấy dù với cách nhọc nhằn. Hai bàn thắng của Jorginho và Bernardeschi ở nửa cuối hiệp 2 đã giúp Azzurri giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Hạ gục Hy Lạp, Italia giành vé dự Euro 2020 - 1

Italia giành vé sớm tham dự Euro 2020

Như vậy, lúc này, Italia đang dẫn đầu bảng J với 21 điểm sau 7 trận toàn thắng. Họ hơn đội xếp thứ 3 là Bosnia 11 điểm trong khi vòng loại chỉ còn 3 vòng. Italia là đội thứ 2 sau Bỉ đã giành vé tới ngày hội lớn nhất của bóng đá châu Âu cấp đội tuyển quốc gia.

Trong đợt tập trung này, Italia không có sự phục vụ của nhiều trụ cột như Florenzi, Emerson, Pellegrini, Chiellini hay Sensi. Tuy nhiên, nhiều gương mặt sáng giá vẫn có tên trong đội hình của HLV Mancini như Bonucci, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne hay Immobile.

Đáng chú ý, ở trận đấu này, Italia không còn mặc áo Thiên Thanh như nhiều năm qua. Thay vào đó, họ chuyển sang mặc áo xanh lá mạ lần đầu tiên kể từ năm 1954. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Italia đã thể hiện sự vượt trội so với Hy Lạp.

Mặc dù vậy, trong ngày thiếu vắng hai nhân tố quan trọng ở hàng thủ là Manolas và Sokratis, Hy Lạp vẫn cho thấy sự khó chịu bởi lối chơi phòng ngự dày đặc. Đó là lý do mà Italia đã kiểm soát bóng áp đảo nhưng không có cơ hội nào đáng kể trong 45 phút đầu tiên.

Theo thống kê, trong hiệp 1, Italia kiểm soát tới 72% thời lượng nhưng lai không tung ra nổi cú sút trúng đích nào. Thậm chí, Azzurri còn tổn thất lực lượng khi Chiesa dính chấn thương, nhường vị trí cho Bernardeschi.

Hạ gục Hy Lạp, Italia giành vé dự Euro 2020 - 2

Niềm vui của các cầu thủ Italia sau khi vượt qua Hy Lạp

Sang hiệp 2, Italia vẫn triển khai bóng khó khăn. Thế nhưng, bước ngoặt trận đấu đã tới ở phút 63. Tiền vệ Andreas Bouchalakis đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài cho Italia hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, Jorginho đã không mắc sai lầm nào, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Bàn thắng của Jorginho đã giúp Italia trút bỏ tâm lý nặng nề. Trong khi đó, Hy Lạp phải dồn lên tìm kiếm bàn gỡ hòa, chứ không ôm khư khư khung thành như trước. Phút 78, Bernardeschi đã có pha dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0.

Trong những phút còn lại, Italia còn tạo ra một vài cơ hội nhưng không thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0.

Sau khi Italia giành vé sớm, tấm vé còn lại của bảng J sẽ là cuộc cạnh tranh của ba đội Phần Lan (12 điểm), Armenia (10 điểm) và Bosnia (10 điểm).

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

ITALIA: G Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella (Zaniolo 87'), Jorginho, Verratti; Chiesa (Bernardeschi 39'), Immobile (Belotti 79'), Insigne.

HY LẠP: Paschalakis; Bakakis, Chatzidiakos, Siovas, Stafylidis; Zeca, Kourbelis, Bouchalakis (Giannoulis 75'); Bakasetas (Mantalos 79'); Limnios, Koulouris (Donis 67').

H.Long