1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai và CLB Hà Nội có ưu thế ở tứ kết Cúp Quốc gia

(Dân trí) - Thật trùng hợp là cả 4 đội khách trong các cặp đấu tứ kết cúp quốc gia đều được đánh giá nhỉnh hơn so với các đội chủ nhà. Trong số này, CLB Hà Nội mạnh hơn rõ rệt so với Nam Định, dù phải đá ở sân Thiên Trường.

Trận đấu được cho là cân tài ngang sức nhất diễn ra ở sân Tam Kỳ, nơi CLB bóng đá Quảng Nam tiếp HA Gia Lai.

So về thực lực, Quảng Nam không ngán đội bóng phố núi, nhưng vấn đề là HA Gia Lai có thể chơi rất hay khi họ đạt trạng thái tâm lý tốt. Cúp quốc gia không phải là giải đấu có quá nhiều gánh nặng với Gỗ, nên các đôi chân của những chuyên gia kỹ thuật bên phía HA Gia Lai như Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Toàn… sẽ thanh thoát hơn.

Than Quảng Ninh từng bị loại khá đau trước HA Gia Lai ở vòng đấu trước, dù đã dẫn điểm đối thủ đến 2 lần. Quảng Nam vì thế cần phải thận trọng, bởi trong một ngày hưng phấn, Văn Toàn có thể lướt qua mọi hậu vệ tại V-League hiện nay.

HA Gia Lai và CLB Hà Nội có ưu thế ở tứ kết Cúp Quốc gia - 1
HA Gia Lai có khả năng đánh bại CLB bóng đá Quảng Nam ở tứ kết cúp quốc gia

Ở sân Lạch Tray, Hải Phòng tiếp CLB TPHCM trong một trận cầu cũng khá cân sức. Tuy nhiên, phong độ của đội bóng đất Cảng lại không ổn định, trong khi CLB TPHCM cho thấy họ rất quyết tâm ở cúp quốc gia năm nay.

Đây là điều có thể lý giải, bởi đội bóng thành phố được dẫn dắt bởi HLV Chung Hae Seong, người nổi tiếng nghiêm túc và đang muốn thể hiện năng lực cầm quân tại Việt Nam.

CLB TPHCM khả năng sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công trước đội chủ sân Lạch Tray, và Hải Phòng cần phải thận trọng trước lối đá khá tinh quái này của đội bóng thành phố. Trong trường hợp CLB TPHCM ghi bàn trước, cơ hội chiến thắng của họ là rất cao.

Trong khi đó, cặp đấu giữa Nam Định và CLB Hà Nội trên sân Thiên Trường có ưu thế nghiêng hẳn về phía đội khách.

HA Gia Lai và CLB Hà Nội có ưu thế ở tứ kết Cúp Quốc gia - 2

CLB Hà Nội mạnh hơn thấy rõ so với Nam Định ở tứ kết

Đây cũng có lẽ là cặp đấu chênh lệch nhất vòng tứ kết cúp quốc gia năm nay. CLB Hà Nội có lực lượng quá tốt, đến mức họ có thể cất vài trụ cột trên băng ghế dự bị, nhưng vẫn đủ sức thắng bất kỳ đối thủ nào.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của Nam Định ở phần còn lại của mùa bóng là giành quyền trụ lại V-League, nên sẽ không quá ngạc nhiên nếu đội bóng thành Nam dừng cuộc chơi ở cúp quốc gia tại đây.

Cũng trong cảnh đội khách nhỉnh hơn so với đội chủ nhà, là cặp đấu giữa Sài Gòn FC và B.Bình Dương trên sân Thống Nhất.

Dù vậy, cách biệt giữa B.Bình Dương và Sài Gòn FC không lớn như cách biệt giữa CLB Hà Nội so với Nam Định. Đội bóng đất Thủ Dầu chủ yếu hơn đội bóng thành phố về mặt kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm ở các trận đấu knock-out thuộc thể thức đấu cúp.

B.Bình Dương sẽ không có tiền đạo kỳ cựu Anh Đức trong trận đấu này, do Anh Đức sang Singapore kiểm tra chấn thương. Tuy nhiên, với phong độ đang lên của Tiến Linh, đội khách có lẽ không quá lo đến việc tìm người thay Anh Đức.

Lịch thi đấu vòng tứ kết

Ngày 3/7

17h, sân Tam Kỳ: Quảng Nam – HA Gia Lai

17h, sân Lạch Tray: Hải Phòng – CLB TPHCM

Ngày 4/7

17h, sân Thiên Trường: Nam Định – CLB Hà Nội

18h, sân Thống Nhất: Sài Gòn FC – B.Bình Dương

Kim Điền

HA Gia Lai và CLB Hà Nội có ưu thế ở tứ kết Cúp Quốc gia - 3