1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Guardiola giận dữ khi Solskjaer tố Man City sẽ chơi bẩn

(Dân trí) - Trước trận derby thứ 178 thành Manchester, Solskjaer cảnh báo các cầu thủ Man Utd cần thận trọng trước những pha phạm lỗi của cầu thủ Man City, lời phát biểu của đồng nghiệp khiến HLV Man City là Pep Guardiola phật lòng, và ông cũng đã đáp trả.

Trọng tài chính cuộc đọ sức giữa Man đỏ và Man xanh vào lúc 2h sáng ngày 25/4 tới sẽ là ông Andre Marriner.

Trọng tài Andre Marriner rút nhầm thẻ đỏ trận Chelsea đối đầu Arsenal cách đây 5 năm

Còn nhớ, cách đây 5 năm, cũng trong trận derby thành London giữa Arsenal với Chelsea, trọng tài Andre Marriner đã rút thẻ đỏ cho hậu vệ Kieran Gibbs của Arsenal, mà lẽ ra người đáng phải nhận là Alex Oxlade-Chamberlain khi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.

Cụ thể, phút 15 của trận đấu, Eden Hazard sút bóng rất căng và trong nỗ lực ngăn cản, tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain đã bay người dùng tay cản bóng trong vòng cấm Arsenal như một thủ môn. Trọng tài Andre Marriner đã nhìn thấy pha để bóng chạm tay, nhưng một cách đầy khôi hài, ông rút thẻ đỏ với… hậu vệ Kieran Gibbs.

Guardiola giận dữ khi Solskjaer tố Man City sẽ chơi bẩn - 1

Trọng tài Andre Marriner đuổi Kieran Gibbs dù Alex Oxlade-Chamberlain mới là người chơi bóng bằng tay trái luật trong vòng cấm Arsenal

Ở trận đấu đó, dù Chelsea dễ dàng chiến thắng Arsenal với tỷ số của tennis là 6-0, nhưng chính tình huống sai lầm ngớ ngẩn của trọng tài Andre Marriner mới làm người ta nhớ mãi.

Và cũng không biết vô tình hay hữu ý, việc trọng tài Andre Marriner bắt chính đã xảy ra cuộc “khẩu chiến” giữa 2 HLV trưởng Ole Solskjaer của Man Utd và Pep Guadiola của Man City.

Guardiola giận dữ khi Solskjaer tố Man City sẽ chơi bẩn - 2

Trước thềm bóng lăn, Ole Solskjaer căn dặn cầu thủ phải hết sức cẩn trọng, vì Man City sẽ sẵn sàng chơi pressing cũng như sẵn sàng… chơi bẩn.

"Chúng tôi phải sẵn sàng ứng phó với lối chơi pressing của Man City. Họ là một đôi bóng chất lượng khi có bóng nên chúng tôi cần phải phòng ngự tốt. Khi cướp được bóng, MU phải sẵn sàng cho sự hung hăng từ đội bóng này. 

Họ sẽ chộp lấy mắt cá chân và gót chân của bạn và đá bạn. Họ sẽ không cho phép chúng tôi dễ dàng phản công, do đó sẽ có những pha phạm lỗi. Tôi hoàn toàn không hoài nghi về điều này. Với những trận đấu kiểu này, Man City sẽ có rất nhiều cầu thủ tấn công và tôi nghĩ họ sẽ ngăn chặn chúng tôi ngay bên phần sân nhà", nhà cầm quân người Na Uy chia sẻ.

Guardiola giận dữ khi Solskjaer tố Man City sẽ chơi bẩn - 3

Man City được nhận định có 66% chiến thắng khi đối đầu với Man Utd vào 2h sáng ngày mai (25/4)

Phát biểu của HLV Solskjaer đã gây ra sự phẫn nộ với người đồng nghiệp Man City là Pep Guardiola. Ông đã lên tiếng cáo buộc Solskjaer đang cố gắng gây ảnh hưởng lên trọng tài Andre Marriner, ngầm nhắc trọng tài chính cần cảnh giác với chiêu trò "phạm lỗi chiến thuật" của các cầu thủ Man City.

"Hẳn là ông ta nói thế. Chúng tôi trung bình mỗi trận cầm bóng 65 đến 70% thì thời gian đâu ra mà phạm lỗi cơ chứ? Tôi không thích trò phạm lỗi đó. Không bao giờ. Đội bóng của tôi không xây dựng để tư duy và sáng tạo cho những pha phạm lỗi.

Trong 10 năm làm HLV, tôi chưa bao giờ chuẩn bị cho một trận đấu bằng cách nghĩ về những pha phạm lỗi bẩn thỉu. Tôi chưa bao giờ chỉ đạo học trò phạm lỗi với đối phương", Pep nói.

Guardiola giận dữ khi Solskjaer tố Man City sẽ chơi bẩn - 4

Marcus Rashford hay Raheem Sterling sẽ tỏa sáng trong trận derby thành Manchester ?

Pep Guardiola cũng đã nhấn mạnh rằng, với Man City lúc này, hành quân đến Old Trafford đối đầu "hàng xóm" MU không còn là thử thách khó nhằn như trong quá khứ. Thậm chí ông còn “ngạo nghễ” cho rằng, trận derby trong ít giờ tới, mục tiêu của Man City cần thắng để giành danh hiệu chứ không phải để đánh bại M.U.

Sông Lam