1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Gerrard và Alonso thành “miếng mồi” của ƯCV chủ tịch Real

(Dân trí) - Nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các cử tri trước đợt bầu cử vào tháng 7, ƯCV Florentino Perez đang nhắm cặp tiền vệ ngôi sao Gerrard - Alonso là mục tiêu săn đuổi hàng đầu của Real Madrid mùa hè tới.

 

Sau thất bại ê chề trước Liverpool tại vòng 1/8 Champions League, Real Madrid đã đánh mất đi hình ảnh của CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20. Cầu thủ thi đấu kém cỏi trong khi “thượng tầng” luôn rối ren và bất ổn. Đã đến lúc Ban lãnh đạo Real Madrid cần sự thay máu triệt để và Florentino Perez đang được chờ đợi như một đấng cứu thế đưa Real Madrid tìm lại uy tín trên đấu trường châu lục.

 

Và tuy chưa tuyên bố nhận lời tranh cử nhưng ngay từ lúc này, Perez đã có những động thái cho thấy ông đang tạo bước đà thuận lợi trên đường trở lại “Nhà trắng” Bernabeu. Sau khi tuyên bố sẽ chiêu mộ được Kaka hoặc Cristiano Ronaldo, mới đây nhà tỷ phú xây dựng này còn thêm vào danh sách “shopping” của mình bộ đôi của Liverpool là Steven Gerrard và Xabi Alonso.
 
 
Gerrard và Alonso thành “miếng mồi” của ƯCV chủ tịch Real - 1

Cả Gerrard lẫn Alonso đều đang trong tầm ngắm của F.Perez

 

Mới cách đây vài tuần, tờ báo ruột của CLB Hoàng gia là AS cho biết Perez đã đạt được một vài điều khoản sơ bộ với đại diện của Ronaldo và Kaka. Còn hiện tại, nhật báo thể thao uy tín này cũng khẳng định Florentino cũng có được những thỏa thuận tương tự như với Gerrard và Xabi.

 

Gerrard năm nay đã 29 tuổi (bằng tuổi Zidane khi huyền thoại này chuyển từ Juve sang Real), từng là mục tiêu của Perez (khi ông còn là chủ tịch CLB) lẫn GĐKT khi đó là Arrigo Sacchi. Và sau khi chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của thủ quân Liverpool tại Anfield trước chính Real, Perez hiểu rằng “số 8” thực sự là nhân tố sẽ đem đến sự mới mẻ cho “Kền kền trắng” mùa giải sang năm.

 

Đồng đội của Gerrard là Alonso cũng rất được Real Madrid quan tâm. Bản thân Perez cũng từng tính chiêu mộ anh từ Real Sociedad hồi năm 2004 nhưng bất thành. Khi đó, CLB xứ Basque không chấp nhận mức giá “chỉ” 12 triệu euro mà “Los Blancos” đưa ra. Ngay lập tức, Liverpool nhảy vào cuộc và họ có được sự phục vụ của Alonso với giá 17 triệu euro.

 

Hồi mùa hè vừa qua, Liverpool từng muốn bán Alonso để giành tiền chiêu mộ Gareth Barry nhưng phi vụ này bất thành do Aston Villa hét giá quá cao. Nhưng hiện tại, tiền vệ người TBN đang đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi của Liverpool và nếu muốn có được chữ ký của anh, Real Madrid sẽ phải bỏ ra không dưới 20 triệu euro.

 

Anh Tuấn