1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Gareth Bale tuyên bố “nghỉ chơi” với Tottenham

(Dân trí) - Tức giận vì bị ban lãnh đạoTottenham làm khó, Gareth Bale đã tuyên bố với các đồng đội ở ĐTQG xứ Wales rằng anh sẽ không bao giờ khoác áo Spurs nữa. Đúng là dù chưa chính thức trở thành một Galactico song “phần hồn” của Bale đã sớm thuộc về Real Madrid.

Những tưởng với sự nghiêm túc cùng mức giá kỉ lục mà Real Madrid gửi tới White Hart Lane, Tottenham sẽ sớm phải buông Gareth Bale. Tuy nhiên, cuối cùng thì mọi chuyện lại đổ bể khi trên bàn đàm phám, chủ tịch Spurs Daniel Levy cứ một mực đòi bán Bale với cái giá phi lí (150 triệu euro).

Rõ ràng, đây là một con số quá cao so với giá trị thực của tiền vệ 24 tuổi. Thậm chí, chỉ với 100 triệu euro cho Bale - tương đương mức phí chuyển nhượng kỉ lục mọi thời đại, Tottenham cũng được giới chuyên môn đánh giá là quá hời rồi.

Bale chẳng còn muốn khoác áo Tottenham thêm một lần nào
Bale chẳng còn muốn khoác áo Tottenham thêm một lần nào

Thất vọng vì bị Tottenham ngăn cản giấc mơ trở thành một Galactico tại Bernabeu, Gareth Bale vừa tâm sự với các đồng đội ở ĐTQG xứ Wales về dự định sắp tới. Theo đó, ngôi sao này không bao giờ muốn khoác lên mình chiếc áo đấu của “gà trống” lần nào nữa.

Chưa hết, theo một nguồn tin thân cận với Bale tiết lộ, “số 11” còn thể hiện cả sự tức giận, cay đắng và không thể hiểu nổi tại sao Tottenham lại từ chối mức phí chuyển nhượng lớn nhất lịch sử bóng đá theo cách như thế.

Hiện tại, bản thân Bale và người đại diện vẫn đang tìm mọi cách nhằm gây áp lực lên phía Tottenham. Động thái đòi “nghỉ chơi” với Spurs này càng cho thấy ý muốn chia tay thành London để đến Madrid của cựu cầu thủ Southampton trong hè này.

Dù vậy, diễn biến của thương vụ trên vẫn rất phức tạp khi Real Madrid vừa có phần nản lòng vì bị Tottenham làm khó, một mặt vừa cân nhắc lại lợi ích khi chiêu mộ Bale. Nhìn chung, kể cả khi không bổ sung Bale thì đội hình mà Carlo Ancelotti đang nắm trong tay ở Bernabeu cũng đã rất mạnh và hùng hậu.

Nguyễn Huy
Theo AS