1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Futsal Thái Lan hòa kịch tính Morocco tại World Cup

Thiện Nhân

(Dân trí) - Bàn thắng ở những giây cuối cùng của Jirawat Sornwichian mang về trận hòa 1-1 cho đội tuyển futsal Thái Lan trước Morocco, đồng thời giúp Thái Lan gần như có vé vào vòng 1/8.

Sau trận thua Bồ Đào Nha 1-4 ở loạt trận đầu tiên, Thái Lan tỏ ra đầy quyết tâm trong trận đấu với Morocco. Thế trận trên sân cũng thể hiện sự quyết tâm của đội futsal xứ Chùa Vàng, khi họ chơi ăn miếng trả miếng trước đội bóng châu Phi. 

Cầu thủ hay nhất của futsal châu Á năm 2012 Suphawut Thueanklang tiếp tục là ngòi nổ được chờ đợi nhiều nhất bên phía Thái Lan.

Futsal Thái Lan hòa kịch tính Morocco tại World Cup - 1

Thái Lan có trận đấu kịch tính trước Morocco.

Công bằng mà nói, cầu thủ Thái Lan hơn Morocco về khâu tổ chức và kỷ luật chiến thuật, cho dù họ kém đối thủ về tố chất và kỹ thuật cá nhân.

Sau khoảng thời gian giằng co, tỷ số được mở ở phút 18 cho Morocco, sau pha lập công của Youssef Jouad. Trong tình huống này, một cầu thủ Morocco sút bóng trong thế đối mặt bị thủ môn của đội Thái Lan cản phá, trước khi Youssef Jouad lao vào đá bồi, giúp đại diện đến từ châu Phi dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, đôi bên tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng. Morocco muốn ghi thêm bàn thắng, nhưng không khoan thủng được hàng thủ Thái Lan thêm lần nào nữa.

Futsal Thái Lan hòa kịch tính Morocco tại World Cup - 2

Jirawat Sornwichian (6) ghi bàn thắng ở những giây cuối cùng, mang về trận hòa 1-1 quý giá cho đội tuyển futsal Thái Lan.

Còn ở đầu sân bên kia, đội futsal xứ Chùa Vàng cũng chơi đầy nỗ lực để tìm bàn gỡ. Nhưng mãi đến những giây cuối cùng, Thái Lan mới tìm thấy bàn san bằng tỷ số.

Ở thời điểm này, Thái Lan đã chuyển sang đá power-play (lối chơi bỏ trống khung thành, dùng toàn bộ 5 cầu thủ tấn công), và người về lý thuyết giữ vai trò thủ môn cho đội tuyển futsal Thái Lan ở thời điểm ấy là Jirawat Sornwichian trong pha áp sát khung thành đội Morocco, có cú sút từ góc rất hẹp đưa bóng vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan. 

Với trận hòa trước Morocco, Thái Lan gần như đã chạm tay vào chiếc vé đi tiếp vào vòng 1/8. Ở loạt trận cuối cùng vòng bảng diễn ra ngày 19/9, Thái Lan chỉ phải gặp đội bóng rất yếu là Quần đảo Solomon (đội toàn thua hai trận trước đó, để thủng lưới 13 bàn, chưa ghi bàn nào). 

Chỉ cần thắng Quần đảo Solomon, Thái Lan cầm chắc vé vào vòng knock-out, ít nhất là với tư cách một trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng.

Dòng sự kiện: World Cup futsal 2021