1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FIFA chốt lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ có tập trung 6 đợt ngắn hạn năm 2021

Thiện Nhân

(Dân trí) - So với mọi năm, số đợt tập trung ngắn hạn trong những ngày “FIFA Days” sẽ nhiều hơn hẳn, do lịch thi đấu dày đặc của năm 2021, đồng thời các đội cần hoàn tất vòng loại World Cup trong năm sau.

Khả năng đợt trận đầu tiên của những ngày “FIFA Days” (ngày bắt buộc tập trung đội tuyển theo lịch thi thi đấu thống nhất của FIFA) sẽ diễn ra từ 24/1 – 1/2/2021.

Các đội sẽ có 2 trận đấu trong khoảng thời gian nói trên, và đội tuyển Việt Nam có thể sẽ đụng Malaysia ở vòng loại World Cup ngay trong những ngày đầu năm (kèm theo 1 trận giao hữu quốc tế).

Đợt trận thứ 2 trong năm, cũng là đợt tập trung ngắn hạn thứ 2 dự kiến diễn ra từ ngày 22 – 31/3. Trong giai đoạn này, đội tuyển Việt Nam có khả năng sẽ tiếp tục gặp Indonesia và UAE, để hoàn tất vòng loại thứ 2 World Cup 2022 – khu vực châu Á.

FIFA chốt lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ có tập trung 6 đợt ngắn hạn năm 2021 - 1
Nếu vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ có 6 đợt tập trung ngắn hạn trong năm 2021

Nếu vượt qua vòng loại thứ 2, các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 – khu vực châu Á, sẽ lần lượt diễn ra ở 4 đợt tập trung ngắn hạn sau đó. Gồm đợt tập trung từ 31/5 – 15/6 (mọi năm, thay vì các đội chỉ tập trung 1 tuần, thì khoảng thời gian nói trên, các đội tập trung đến 2 tuần, và số trận vòng loại World Cup thay vì 2, có khả năng sẽ là 4 trận).

Tiếp đến là đợt tập trung từ 30/8 – 7/9, từ 4 – 12/10 và cuối cùng là từ 8 – 16/11, mỗi đợt tập trung bao gồm 8 ngày, mỗi đợt các đội châu Á sẽ đá 2 lượt trận (3 đợt là 6 trận), cộng với khoảng 4 lượt trận ở đợt từ 31/5 – 15/6 kể trên, mỗi đội bóng châu Á sẽ hoàn tất 10 trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đấy là lịch thi đấu của FIFA, không bao gồm AFF Cup, và AFF Cup 2021 nếu vẫn muốn tiếp tục, bắt buộc phải né những ngày “FIFA Days” nói trên.

Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á dự kiến sẽ tổ chức AFF Cup từ ngày 11/4 đến 8/5, vừa tránh được vòng loại World Cup, vừa tránh được Olympic. 

Tức là đội tuyển Việt Nam ngoài 6 đợt tập trung ngắn hạn để phục vụ vòng loại World Cup (trong trường hợp chúng ta vào đến vòng loại thứ 3 khu vực châu Á), sẽ có thêm ít nhất 1 đợt tập trung dài hạn trong năm 2021, nhằm phục vụ cho AFF Cup vào năm sau.

Để đi đến ngôi vô địch của giải Đông Nam Á, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ đá thêm 8 trận nữa, hoàn tất 8 trận này trong khoảng thời gian từ 11/4 – 8/5. Và cũng để rút ngắn lịch thi đấu AFF Cup so với kỳ giải gần nhất (cách nay 2 năm, đội vô địch phải đá 9 trận), AFF có khả năng sẽ tổ chức vòng bảng của giải đấu ở 1 – 2 địa điểm tập trung, thay vì đá sân nhà – sân đối phương như năm 2018.

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022