1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Euro 2012 với các đội bóng V-League: Lo ngay ngáy

(Dân trí) - VCK Euro 2012 gây ảnh hưởng không ít đến các đội bóng trong nước, sự ngắt quãng vì phải nghỉ thi đấu dài ngày khiến phong độ của các cầu thủ bị ảnh hưởng. Việc quản quân trong giai đoạn nghỉ thi đấu bất đắc dĩ này cũng gây khó cho các HLV…

Cựu HLV bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định giai đoạn nghỉ giữa Euro lần này là giai đoạn mang tính then chốt với các đội bóng, bởi chuyện giữ được phong độ hay không giữ phong độ trong giai đoạn này có ý nghĩa rất lớn với việc thành hay bại trong mùa bóng năm nay.

 

Những đội đang có phong độ tốt như CS.Đồng Tháp dưới thời HLV Trần Công Minh (chưa thua trận nào sau 5 vòng đấu gần nhất) dĩ nhiên bị chững lại. Sự hưng phấn của các cầu thủ cũng bị ảnh hưởng nhiều.

 

Bên cạnh đó, CS.Đồng Tháp còn mất đến 5 trụ cột cho đội tuyển U22 Việt Nam dự vòng loại U22 châu Á tại Myanmar. Mặc dù vậy, HLV Trần Công Minh của đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn khá lạc quan.
 
Quản quân mùa Euro là bài toán nan giải với nhiều đội bóng
Quản quân mùa Euro là bài toán nan giải với nhiều đội bóng

 

Hơn chục ngày nghỉ là quãng thời gian mà HLV Trần Công Minh danh cho các học trò. CS.Đồng Tháp chỉ tập lại cách nay 2 ngày. Riêng các cầu thủ ngoại được cho nghỉ đến tuần sau, bởi HLV Trần Công Minh muốn họ có thêm thời gian về quê thăm gia đình hoặc dẫn người thân đi đâu đó trong dịp này.

 

Với những trận đấu thuộc VCK giải vô địch bóng đá châu Âu đang diễn ra, ông Công Minh tiết lộ ông muốn các cầu thủ của ông xem bóng đá ngoại để rút ra bài học cho họ ở từng vị trí mà họ thi đấu.

 

Về vấn đề này, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam đang dẫn dắt CS.Đồng Tháp cho biết: “Có cấm họ xem bóng đá cũng không được, vì tự mỗi cầu thủ đã có sẵn trong mình niềm đam mê với quả bóng tròn, trong khi Euro lại là một trong những giải đấu bóng đá đáng xem nhất. Còn việc giữ sức, thức đến đâu và ngủ lúc nào là chuyện của từng người, phụ thuộc vào sự chuyên nghiệp của từng cầu thủ”.

 

Xung quanh chuyện một vài cầu thủ Việt Nam từng tiêu tan sự nghiệp vì cá độ bóng ngoại, HLV Trần Công Minh nói thêm: “Bây giờ mà quản quá chặt thì không thể gọi là chuyên nghiệp. Chuyện ấy càng cho thấy ý thức của từng người. Các cầu thủ phải biết được rằng nếu sa đà thì họ có thể đánh mất tất cả!”.

 

Trong khi đó, B.Bình Dương còn “chơi sang” hơn cả CS.Đồng Tháp. Đội bóng đất Thủ Dầu mãi đến ngày 17/6 mới tập trung trở lại, tức là nghỉ nhiều hơn các đội khác đến 4 – 5 ngày.

 

Cho các cầu thủ nghỉ lâu như vậy cũng có nghĩa là B.Bình Dương càng muốn để cho các cầu thủ của họ thể hiện tính chuyên nghiệp của mình. Trong giai đoạn không phải ăn, ở tập trung, những ngôi sao đang khoác áo B.Bình Dương phải thể hiện được tính chuyên nghiệp qua cách sinh hoạt mùa Euro, nếu như không muốn lại rơi vào cảnh phong độ phập phù như từng có cách nay không lâu.

 

Với Navibank SG, đội bóng thành phố được nghỉ 12 ngày cho VCK Euro 2012. HLV Phạm Công Lộc của Navibank SG cũng cho rằng chuyện xem bóng đá đến mức nào, có dính vào cá độ hay không là chuyện phụ thuộc lớn nhất vào ý thức của từng cầu thủ.

 

Theo ông Lộc thì đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì đây là giai đoạn mà họ phải biết giữ sức, cũng như biết tránh những tác động không hay từ bên ngoài. Ngược lại, những người sa đà có thể mất sự nghiệp.

 

Nhìn chung, với các đội bóng phía Nam nói riêng và các đội bóng ở Việt Nam nói chung, chuyện giữ sức cho các cầu thủ nhân mùa Euro là chuyện rất quan trọng. Tuy nhiên, dù chuyện này có quan trọng cách mấy thì các HLV vẫn không thể sống thay các học trò của họ, càng không thể kè kè theo các cầu thủ bắt họ phải ngủ đúng giờ.

 

Chính vì vậy, ý thức chuyên nghiệp của từng người được xem là quan trọng nhất. Đây cũng là giai đoạn mang tính bản lề cho phong độ của các đội bóng ở cuối giải. Theo một số chuyên gia bóng đá thì chỉ cần nhìn cách các cầu thủ ra sân, nhìn phong độ của các đội bóng khi các giải trong nước trở lại thì biết ngay từng cầu thủ hoặc từng đội bóng chuyên nghiệp đến đâu.

 

Kim Điền