1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyên gia bóng đá Trần Duy Long:

“Đừng bê nguyên đội hình HA Gia Lai, phải bổ sung cầu thủ tốt nhất cho U23 Việt Nam”

(Dân trí) - Cũng giống như HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh, chuyên gia bóng đá lão làng Trần Duy Long trân trọng lứa cầu thủ hiện tại của bầu Đức, nhưng vị cựu HLV đội tuyển quốc gia này cho rằng sẽ là quá vội vàng nếu bê nguyên si lứa ấy làm nòng cốt cho đội tuyển U22 Việt Nam.

HA Gia Lai đá hay ở các giải trẻ, chưa là gì ở sân chơi chuyên nghiệp

Đặt trường hợp ông vẫn còn dẫn dắt các đội tuyển quốc gia, ông có lấy lứa cầu thủ của bầu Đức làm nòng cốt cho đội tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games 2017?

Khi nghe anh Tuấn (phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn – PV) thông báo rằng lứa tuổi dự SEA Games 2017 là U22, tôi nghĩ ngay đến các cầu thủ của HA Gia Lai vì họ nhiều triển vọng. Nhưng không có nghĩa là chúng ta bê nguyên si đội hình ấy áp dụng cho đội tuyển.

Nếu tôi làm HLV, tôi chỉ sử dụng số trụ cột là các cầu thủ từ hàng tiền vệ trở lên, cụ thể là Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn. Tôi buộc phải bổ sung hàng phòng ngự và thủ môn. Rồi ngay cả ở các vị trí từ hàng tiền vệ trở lên vừa nêu ấy, vẫn phải bổ sung cầu thủ tốt nhất cho từng vị trí từ các CLB khác. Đội tuyển là phải có cạnh tranh, không thể nói là người này nghiễm nhiên có suất, còn người kia thì không.

 

Chuyên gia Trần Duy Long (trái) đánh giá dàn cầu thủ của bầu Đức giàu triển vọng (ảnh: Trọng Vũ)
Chuyên gia Trần Duy Long (trái) đánh giá dàn cầu thủ của bầu Đức giàu triển vọng (ảnh: Trọng Vũ)

 

Nhưng nếu sử dụng lứa cầu thủ của HA Gia Lai, nhiều người cho rằng đội tuyển chắc chắn sẽ có sự nhuần nhuyễn?

Chúng ta đánh giá cao sự nhuần nhuyễn ấy, vậy thì điều quan trọng là làm thế nào để đội tuyển cũng được nhuần nhuyễn như đội bóng của bầu Đức. Đội tuyển cần những chuyến tập huấn có chất lượng, nhất là tập huấn nước ngoài, họ cần được đầu tư tốt hơn, như cách anh Đức đầu tư cho đội của anh ấy. Cầu thủ cần thi đấu với nhau hàng tháng trời ở các trận đấu thử nghiệm trước giải, phải biến đội tuyển thành một khối, chứ không phải là một tập hợp gồm 22 con người khác nhau, xa lạ nhau như thời gian qua. Cũng chẳng thể nào tìm thấy một đội tuyển mạnh, nếu chúng ta cứ quanh quẩn đá với các đội bóng trong nước như giai đoạn vừa rồi.

Có triển vọng, nhưng chưa thể gọi là đột biến

Nhưng vấn đề là HA Gia Lai đang thu hút người hâm mộ, đội tuyển nếu sử dụng HA Gia Lai là nòng cốt có lẽ cũng sẽ được ủng hộ, thưa ông?

Đội tuyển nếu đá hay, đá tốt tự khắc cũng sẽ được ủng hộ. Tôi hiểu tâm lý chung của mọi người, khi họ hướng sự chú ý vào các cầu thủ HA Gia Lai. Đấy cũng là cách phản ứng với lối đá bạo lực của thế hệ cầu thủ liền kề trước lứa cầu thủ của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

 

Nhưng HA Gia Lai cũng có những khiếm khuyết cần được bổ sung (ảnh: Trọng Vũ)
Nhưng HA Gia Lai cũng có những khiếm khuyết cần được bổ sung (ảnh: Trọng Vũ)

 

Nhưng đã là người làm chuyên môn thì cần tỉnh táo, cần nhìn vấn đề dưới lăng kính chuyên môn. Dàn cầu thủ của bầu Đức có những điểm rất hay, tôi xem rất thích, nhưng họ cũng có những nhược điểm rất lớn mà nếu không có sự bổ sung thích hợp, sẽ trở thành phát triển lệch lạc. Vả lại, cần tỉnh táo chỗ này, giống như trong giới showbiz thôi, đâu phải ca sĩ nào đông khán giả đã thực sự là ca sĩ hát hay, thậm chí hay nhất.

Ông nói đến khiếm khuyết của dàn cầu thủ HA Gia Lai, vậy những khiếm khuyết đấy cụ thể là gì thưa ông?

Họ chơi có bóng rất tốt, nhưng chơi không bóng chưa hay, mà bóng đá đỉnh cao thì người ta cần phải biết chơi hay ngay cả khi không có bóng. Bóng đá đỉnh cao không có nhiều khoảng trống cho cầu thủ hoạt động, nên đấy là lý do mà vì sao cầu thủ của anh Đức đá rất hay ở các giải trẻ, nhưng lên chuyên nghiệp lại không thành công, vì đôi lúc tôi thấy họ hơi lạm dụng. Bóng đá đỉnh cao cũng đòi tốc độ chiến thuật và yếu tố bất ngờ. Anh không nhất thiết phải chuyền bóng quá nhiều trong khi chỉ cần chuyền độc là loại được hàng thủ đối phương.

Họ nhuần nhuyễn, nhưng chỉ mới nhuần nhuyễn từ hàng tiền vệ trở lên, trong khi hàng hậu vệ lại lúng tùng, dù vẫn tập với nhau suốt 7 năm trời. Họ giữ bóng giỏi, nhưng nói sắc sảo thì chưa thật sắc sảo.

Nếu so sánh Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường với Hồng Sơn, Minh Phương, Công Minh khi cùng độ tuổi, ông sẽ nhận xét gì?

Hồng Sơn hồi đấy quái hơn nhiều. Mới 20 tuổi Hồng Sơn đã là chân sút hàng đầu của giải vô địch quốc gia (vua phá lưới giải đội mạnh 1990 – PV). Công Minh, Hữu Đang hồi đấy cũng nổi rất sớm. Tôi chưa thấy được sự lì đòn của lứa cầu thủ HA Gia Lai bây giờ như thế hệ của Công Minh, Hữu Đang lúc cùng độ tuổi. Hữu Đang, Công Minh hồi đấy đã già dặn và bộc lộ tiềm năng từ rất sớm, tổ chức tấn công từ tuyến hai hay hơn nhiều so với nhiều tiền vệ của HA Gia Lai ngày nay.

Cầu thủ của bầu Đức đúng là có triển vọng, nhưng nếu bảo là đột biến so với các thế hệ trước lúc cùng độ tuổi thì chưa có gì là đột biến.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

 

“Đừng bê nguyên đội hình HA Gia Lai, phải bổ sung cầu thủ tốt nhất cho U23 Việt Nam” - 3