Đơn kiến nghị đá lại trận Pháp - Thụy Sỹ bị từ chối vì... kiện sai

Sông Lam

(Dân trí) - 270.000 người hâm mộ đã cùng nhau ký một bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu đá lại trận đấu giữa đội tuyển Pháp với Thụy Sỹ ở vòng 1/8 Euro 2020 nhưng bị từ chối vì... kiện sai.

Một bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu đá lại trận đấu vòng 1/8 Euro 2020 giữa đội tuyển Pháp và Thụy Sỹ đã được hơn một phần tư triệu người hâm mộ ký thông qua trang web của Pháp là Les Lignes Bougent.

Đơn kiến nghị đá lại trận Pháp - Thụy Sỹ bị từ chối vì... kiện sai - 1

Người hâm mộ Pháp yêu cầu đá lại trận đấu với Thụy Sĩ vì cho rằng thủ môn Yann Sommer đã phạm quy khi cản phá cú sút của Mbappe.

Ở trận đấu này, đội tuyển Thụy Sỹ đã đánh bại Pháp với tỷ số 5-4 trên chấm phạt đền sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số 3-3 trong 120 phút thi đấu. Chứng kiến đội nhà bị loại một cách cay đắng, một người hâm mộ cuồng nhiệt của đội tuyển Pháp đã làm đơn kiến nghị yêu cầu đá lại trận đấu trên trang web nói trên.

Lý do được đưa ra là thủ môn Thụy Sĩ Yann Sommer đã không để một trong hai chân chạm vạch vôi trước khi bay người cản phá quả phạt đền quan trọng của tiền đạo Kylian Mbappe theo luật của FIFA áp dụng từ năm 2019.

"Chúng tôi yêu cầu hủy bỏ kết quả trận đấu với Thụy Sỹ và tổ chức đá lại. Các môn thể thao phải được chơi đúng theo quy tắc và buổi tối hôm đó các quy tắc đã không được tôn trọng", đơn kiến nghị của cổ động viên cuồng nhiệt viết.

Đáng kinh ngạc khi đơn kiến nghị trực tuyến đã thu hút được khoảng 270.000 chữ ký từ những người hâm mộ Pháp thất vọng vì thất bại của đội nhà. Bản kiến nghị sau đó cũng thu hút sự chú ý đáng kể của giới truyền thông ở Pháp và Thụy Sỹ.

Thủ thành Yann Sommer không phạm quy khi cản phá cú sút của Mbappe

Tuy nhiên, các đoạn video phát lại cho thấy chân sau của thủ thành Sommer vẫn được cố định trên vạch vôi vào thời điểm Mbappe thực hiện cú sút của mình. Pha cứu thua đã giúp đội tuyển Thụy Sĩ giành quyền vào chơi vòng tứ kết kể từ World Cup 1954.

Theo quy định của UEFA, quả phạt đền quyết định của Mbappe đã được tổ trọng tài công nghệ VAR kiểm tra nghiêm ngặt trước khi trận đấu kết thúc, chính vì vậy nội dung của bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu hủy bỏ kết quả trận đấu và tổ chức đá lại là hoàn toàn sai.

Ngay cả Les Lignes Bougent- trang web đăng tải đơn kiến nghị trực tuyến nói trên - cũng đã phải liên hệ với cổ động viên viết đơn kiến nghị này để thảo luận về việc xóa bỏ khỏi nền tảng trực tuyến của mình.

"Chúng tôi đã nói chuyện với tác giả của bản kiến nghị để tìm ra hướng xử lý và anh ấy đã khẳng định sẽ xóa bỏ vì sai lầm của mình", đại diện trang web Les Lignes Bougent cho biết.

"Hãy luôn là một môn thể thao tuyệt vời. Người Thụy Sĩ hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng của họ và người Pháp không có gì phải xấu hổ khi chiến đấu đến cùng!", trang web của Pháp chia sẻ.

Ở trận tứ kết Euro 2020 với Tây Ban Nha, Thụy Sỹ đã bị loại sau khi thua trên chấm phạt đền dù cầm hòa đối thủ 1-1 sau 120 phút.