1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Domenech và Eriksson khen học trò

Với việc đội tuyển Pháp và đội tuyển Anh cùng giành ngôi nhất bảng, cả HLV Domenech và Eriksson đều tỏ ra rất hài lòng với các học trò của mình.

Trận thắng “nhẹ nhàng” 2-1 trước Ba Lan đêm qua đã giúp "sư tử Anh" chiếm ngôi đầu bảng của Ba Lan cùng với một suất hạt giống tại VCK World Cup năm tới.

 

Kết thúc trận đấu, HLV người Thụy Điển, Sven-Goran Eriksson đã không ngớt lời ca tụng 2 cậu học trò cưng là Wayne Rooney và Frank Lampard.

 

“Rooney năm nay mới 19 tuổi nhưng đã 27 lần khoác áo ĐTQG. Rõ ràng đây là một thành tích rất khó tin. Cầu thủ của Manchester United này không những là một cầu thủ trẻ tài năng mà giờ đây Rooney còn là một trong những cầu thủ xuất sắc hàng đầu thế giới. Tôi dám chắc rằng sự nghiệp của Rooney sẽ còn tiến rất xa”, Eriksson nói về Rooney.

 

Sau khi bị treo giò trong trận đấu gặp ĐT Áo hồi tuần trước, Rooney đã trở lại đầy mạnh mẽ ở trận tiếp Ba Lan trên sân Old Trafford ngày hôm qua. Với khả năng kỹ thuật thiên phú cộng thêm sự già dặn trước tuổi của mình. Rooney cùng với Owen và Lampard đã hợp thành một bộ ba lợi hại trên hàng công của ĐT Anh.

 

Ngoài ra, Eriksson cũng không tiếc lời khen Frank Lampard, “vị cứu tinh” của Eriksson khi ghi 2 bàn thắng cực kỳ quan trọng trong 2 trận đấu then chốt của ĐT Anh trước Áo và Ba Lan.

 

“Phong độ trong thời gian gần đây của Lampard thật tuyệt vời. Bàn thắng đẹp mắt ấn định tỉ số 2-1 trước Ba Lan của tiền vệ đang khoác áo Chelsea trong tối nay đã chứng minh điều đó”, Eriksson nói.

 

 

Domenech và Eriksson khen học trò  - 1
 

Zidane trong trận cầu quyết định

 

Cùng chung tâm trạng với Eriksson, HLV trưởng ĐT Pháp Raymond Domenech đã dành những lời khen ngợi và hoan nghênh quyết định trở lại ĐT Pháp của “ba chàng ngự lâm” là Zidane, Makelele và Thuram. Cả 3 đã giã từ sự nghiệp quốc tế sau VCK Euro 2004, nhưng trước tình cảnh khó khăn của đội quân thiên thanh, họ đều đã quyết định quay trở lại để giúp sức cho ĐTQG.

 

Và với trận thắng giòn giã 4-0 đêm qua trước Đảo Síp trên Stade de France, Pháp đã chính thức giành chiếc vé duy nhất tại bảng 4 để đến thẳng Đức mùa hè năm sau.

 

“Những màn trình diễn xuất sắc của Zidane và Thuram trong trận đấu này không làm tôi quá ngạc nhiên. Đơn giản vì cả hai vẫn đang là những cầu thủ hàng đầu thế giới. Nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến cả Zidane, Thuram và Makelele vì quyết định quay trở lại giúp sức cho ĐTQG của họ”, Domenech phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu.

 

Theo Vietnamnet