1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đội tuyển Việt Nam lo không đủ lực lượng tinh nhuệ dự AFF Cup 2024

Trọng Vũ

(Dân trí) - Thời điểm diễn ra AFF Cup 2024 trùng với thời điểm một vài CLB bóng đá trong nước tham dự các cúp châu Á, nên đội tuyển Việt Nam có thể không gom đủ lực lượng tinh nhuệ.

Thời điểm diễn ra AFF Cup 2024 (từ ngày 23/11 - 21/12) cũng là thời điểm AFC Cup mùa giải 2024 - 2025 (từ mùa bóng tới, giải đấu này sẽ mang tên AFC Champions League 2) diễn ra vòng đấu bảng.

Các đại diện của bóng đá Việt Nam tham dự AFC Champions League 2 là đội vô địch V-League, nếu đội này không qua nổi vòng loại AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á), và đội đoạt Cúp quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam lo không đủ lực lượng tinh nhuệ dự AFF Cup 2024 - 1

Nếu Thể Công Viettel giành cúp Quốc gia, đội này sẽ tham dự cúp châu Á và Hoàng Đức chưa chắc được tham dự AFF Cup 2024 (Ảnh: Mạnh Quân).

Chính vì thế, không loại trừ khả năng đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng, nếu các đội mạnh nhất của giải V-League như Nam Định, Hà Nội FC, Thể Công Viettel cán đích đầu tiên ở các giải như V-League hoặc Cúp Quốc gia.

Do AFF Cup nằm ngoài hệ thống thi đấu thường niên của FIFA, nên các CLB có quyền quyết định nhả quân hay không nhả quân cho các đội tuyển tham dự AFF Cup.

Về lý thuyết, việc những Tuấn Anh, Tô Văn Vũ, Văn Toàn (Nam Định), Duy Mạnh, Hùng Dũng, Xuân Mạnh, Tuấn Hải, Văn Trường (Hà Nội FC), Hoàng Đức, Tiến Dũng, Thanh Bình, Đức Chiến, Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel)… có được lên tuyển tham dự AFF Cup 2024 hay không, tùy thuộc vào quyết định của các CLB chủ quản.

Trong trường hợp những người vừa nêu không thể khoác áo đội tuyển Việt Nam, sức mạnh của đội bóng trong tay HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) sẽ bị ảnh hưởng không ít.

Đội tuyển Việt Nam lo không đủ lực lượng tinh nhuệ dự AFF Cup 2024 - 2

Đức Chiến cũng là một cầu thủ của Thể Công Viettel, cũng có thể phải tham dự AFC Champions League 2 vào tháng 11 tới đây (Ảnh: VFF).

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch (PCT) VFF Nguyễn Xuân Vũ chia sẻ: "Đúng là chúng tôi khá đau đầu với vấn đề này. Tuy nhiên, đây là tình trạng mà mọi đội tuyển ở Đông Nam Á sẽ phải đối diện trong khoảng thời gian diễn ra AFF Cup, chứ không riêng gì đội tuyển Việt Nam".

"Trong trường hợp đội tuyển quốc gia vắng mặt một hay một vài cầu thủ nào đó, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ cố gắng xây dựng lực lượng tốt nhất trong khả năng có thể, ở thời điểm đội tuyển tham gia AFF Cup 2024", ông Nguyễn Xuân Vũ nói thêm.

Trước đó, các đội Indonesia và Thái Lan cũng bày tỏ mối lo ngại tương tự như đội tuyển Việt Nam. Riêng Thái Lan còn có đại diện vào thẳng vòng bảng AFC Champions League Elite (Buriram United). Về lý thuyết, nhà vô địch Thái Lan mùa giải 2023 - 2024 càng cần nhiều cầu thủ chất lượng để đá tại giải đấu cao nhất châu Á tầm mức CLB.

Có nghĩa là những Theerathon Bunmathan, trung vệ Pansa Hemviboon, hậu vệ cánh Sasalak Haiprakhon, tiền đạo Supachai Chaided chưa chắc được khoác áo đội bóng xứ sở Chùa Vàng dự AFF Cup.

Tương tự như thế là trường hợp của những trung vệ Suphan Thongsong, Manuel Bihr, hay tiền đạo Adisak Kraisorn, những cầu thủ của Bangkok United (đội sẽ tham dự vòng bảng AFC Champions League 2). Những người này cũng chưa chắc được CLB chủ quản cho phép dự giải vô địch bóng đá Đông Nam Á.