Đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan tại Mỹ Đình

Hạo Minh

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam hòa 2-2 với Thái Lan ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 tại Mỹ Đình. Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra ở Thái Lan vào ngày 16/1.

Đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan tại Mỹ Đình

Bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tự tin tại Mỹ Đình với lối chơi kiểm soát bóng. Tuy nhiên, Thái Lan đã phòng thủ chặt chẽ khiến các đợt tấn công của tuyển Việt Nam không dễ tiếp cận khung thành của Phatomakkakul.

Khi không thể tạo được thế trận tấn công tốt, các cầu thủ Việt Nam đã lùi lại để kéo đối phương lên cao, nhằm tạo các khoảng trống tốt hơn cho các cầu thủ trên hàng công. Phút 24, Quế Ngọc Hải dâng cao nhận bóng bên cánh phải rồi tạt bóng chính xác để Tiến Linh lao vào đánh đầu tung lưới đội khách mở tỉ số. 

Đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan tại Mỹ Đình - 1

Tiến Linh ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỉ số (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bị thủng lưới khiến Thái Lan phải vùng lên tấn công tìm bàn gỡ. Đội khách tấn công có nét, do đó khung thành của Văn Lâm chịu sức ép không nhỏ. Cơ hội đáng kể nhất của Thái Lan ở hiệp một tới từ cú sút phạt ở phút 42 của Theerathon Bunmathan, bóng dội xà ngang bật ra.

Bước vào hiệp hai, Thái Lan bất ngờ chơi nhanh. Phút 48, Arjvirai khai thác tốt khoảng trống giữa Tấn Tài và Duy Mạnh, anh phá bẫy việt vị thoát xuống nhận bóng, bình tĩnh loại bỏ Ngọc Hải và dứt điểm hạ gục Văn Lâm gỡ hòa 1-1. 

Bị đối phương ghi bàn khiến tuyển Việt Nam đánh mất mọi lợi thế. Một lần nữa Thái Lan lại khoét vào khoảng trống giữa hậu vệ cánh và trung vệ Việt Nam. Phút 63, Chamratsamee phá bẫy việt vị thành công băng xuống nhận bóng và hạ gục thủ thành Văn Lâm nâng tỉ số lên 2-1.

Đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan tại Mỹ Đình - 2

Sự thất vọng của các cầu thủ Việt Nam sau khi để thua bàn thứ hai (Ảnh: Tiến Tuấn)

Để Thái Lan dẫn bàn, tuyển Việt Nam buộc phải dâng cao tấn công tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, thể lực không đảm bảo khiến các đợt tấn công của Việt Nam diễn ra không nhanh, vì thế đối phương khá dễ dàng hóa giải. May mắn mỉm cười với thầy trò HLV Park Hang Seo ở phút 88, cầu thủ vào sân thay người Văn Thanh đã có cú sút xa đẹp mắt ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Với việc để đối thủ cầm hòa 2-2 tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam cần thắng Thái Lan ở trận chung kết lượt về, hoặc hòa và ghi từ ba bàn trở lên, khi đó tuyển Việt Nam mới có thể vô địch AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan tại Mỹ Đình - 3

Cầu thủ Việt Nam tranh luận sau khi trận đấu kết thúc (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn Thái Lan về kinh nghiệm, bản lĩnh, thể lực"

Trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam, HLV Trần Công Minh nói: "Về chất lượng kỹ thuật của các cầu thủ, tôi cho rằng giữa Việt Nam và Thái Lan ngang nhau. Nhưng đội tuyển Việt Nam đồng đều hơn đối thủ, do chúng ta hầu như không có vị trí yếu trong đội hình".

"Ngoài ra, các cầu thủ Việt Nam có bản lĩnh và kinh nghiệm tốt hơn so với cầu thủ Thái Lan, nhờ thế hệ hiện tại được tham dự rất nhiều giải quốc tế khác nhau trong vài năm qua. Đáng kể nhất trong số này là vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á" - HLV Trần Công Minh nói thêm.

Cũng theo HLV Trần Công Minh, việc Thái Lan thiếu vắng Chanathip Songkrasin tại AFF Cup 2022 là thiệt thòi rất lớn đối với đội bóng đất Chùa Vàng, bởi Chanathip là điểm khác biệt lớn nhất giữa đội tuyển Thái Lan với các đội tuyển khác tại Đông Nam Á.

HLV Trần Công Minh nói: "Vắng Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat, hàng tiền vệ của Thái Lan không còn quá mạnh, sự sáng tạo của họ cũng giảm đi".

"Ngoài ra, lợi thế có nhiều hơn một ngày nghỉ của đội tuyển Việt Nam rất quan trọng. Đối với các trận đấu hứa hẹn căng thẳng, giữa các đội bóng có trình độ tương đồng với nhau, việc hơn một ngày nghỉ sẽ giúp đội tuyển Việt Nam dẻo dai hơn, có thêm nhiều tính toán cho chính chúng ta. Vào lúc này, thể lực của cầu thủ Việt Nam đang tốt hơn Thái Lan" - ông Minh nhấn mạnh.

Đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan tại Mỹ Đình - 4

HLV Trần Công Minh (trái, ảnh: Học viện bóng đá Juventus Việt Nam).

Báo chí thế giới dự đoán kết quả trận tuyển Việt Nam gặp Thái Lan

Tờ Sportskeeda (Ấn Độ) bình luận: "Đội tuyển Việt Nam lần thứ 4 lọt vào trận chung kết AFF Cup. Họ được kỳ vọng lặp lại kỳ tích trước Thái Lan giống như trận chung kết giải đấu năm 2008.

Đội chủ nhà có thành tích gần như hoàn hảo ở giải đấu khi chưa để thủng lưới bàn nào. HLV Park Hang Seo nhấn mạnh: "Nếu bạn thất bại ở lượt đi thì đừng mong đợi điều kỳ diệu xuất hiện trong trận lượt về. Chiến thắng chung cuộc sẽ bắt đầu từ trận lượt đi".

Tờ Score 24 (Anh) cũng có dự đoán tương tự: "Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022. Họ bước vào trận đấu này với thành tích bất bại trong cả 6 trận (thắng 4, hòa 2) và không để thủng lưới lần nào.

Trong khi đó, Thái Lan là đương kim vô địch AFF Cup và cũng là đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu. Ở bán kết, Thái Lan đã vượt khó khi đánh bại Malaysia với tỷ số 3-1 chung cuộc. Nếu như đội tuyển Việt Nam có Tiến Linh thì Thái Lan cũng sở hữu Dangda vô cùng nguy hiểm. Tiền đạo kỳ cựu này đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn.

Đội tuyển Việt Nam không quá e ngại Thái Lan. Điều cần thiết với họ là tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để giành chiến thắng. "Rồng vàng" luôn rất mạnh khi thi đấu ở sân Mỹ Đình. Đó là sự khác biệt của trận đấu này".

Tờ Sindo News (Indonesia) bình luận: "AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo với đội tuyển Việt Nam. Do đó, ông rất muốn giành chức vô địch để làm quà chia tay người hâm mộ Việt Nam.

Những vấn đề Thái Lan lo ngại khi đối đầu đội tuyển Việt Nam

Theo tờ Siam Sport, khả năng chơi phòng ngự của tuyển Việt Nam sẽ khiến Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công. Kể từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo đặc biệt chú trọng khâu phòng ngự và đá phản công sắc bén.

Không chỉ Thái Lan mà tất cả các đội bóng ở Đông Nam Á đều đã nếm mùi cay đắng với khả năng phòng ngự chặt chẽ của tuyển Việt Nam. Chính vì vậy mà sau 6 trận đấu ở AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất chưa bị thủng lưới.

Đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan tại Mỹ Đình - 5

Tuyển Việt Nam khiến các đối thủ e ngại với khả năng phòng ngự chặt chẽ (Ảnh: Siam Sport).

Huấn luyện viên Mano Polking: "Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế"

Việc phải thi đấu trên sân khách chỉ ba ngày sau trận đấu bán kết mang tới những bất lợi không nhỏ cho Thái Lan, HLV của "Voi chiến" tỏ ra thận trọng trước trận đấu tại Mỹ Đình, ông nói: "Đây là trận đấu rất quan trọng với đội tuyển Thái Lan. Giống như trận bán kết vừa qua với đội tuyển Malaysia, đây là trận đấu vô cùng quan trọng để Thái Lan có thể giành cúp vô địch".

Năm ngoái tuyển Thái Lan đã vượt qua Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2020, sau đó đánh bại Indonesia để giành ngôi vô địch. Đánh giá về sự khác biệt giữa lần đối đầu ở Singapore với lần gặp này, ông Polking cho biết:

"Tất nhiều có rất nhiều sự khác biệt ở lần gặp trước và lần này. Hiện tại đội tuyển Việt Nam vẫn có lực lượng mạnh nhất, còn chúng tôi thiếu một số cầu thủ chủ chốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tự tin có thể chơi tốt, kết quả phụ thuộc vào việc chúng tôi muốn đạt được điều gì".

Đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan tại Mỹ Đình - 6

Huấn luyện viên Mano Polking (Ảnh: Mạnh Quân).

HLV Park Hang Seo: "Tôi muốn đòi nợ Thái Lan và vô địch AFF Cup 2022"

Phát biểu trước trận đấu, HLV Park Hang Seo không giấu diếm tham vọng giành chiến thắng trước Thái Lan, cũng như tiến tới danh hiệu vô địch.

Ông nói: "Trước khi AFF Cup 2022 diễn ra, trong quá trình chuẩn bị tôi có thảo luận với các cầu thủ rằng: "Với vòng bảng như thế này, các cầu thủ sẽ đặt ra mục tiêu thế nào? Có đề xuất gì với huấn luyện viên và VFF hay không?". Các cầu thủ không nói rằng phải giành chức vô địch mà đặt mục tiêu vào chung kết. Đến hôm nay, chúng tôi đã đạt được mục tiêu đề ra".

"Bây giờ chúng tôi có mục tiêu mới. Trước mặt tôi có hai mục tiêu cần thực thiện. Thứ nhất, trong 5 năm qua kể từ khi tôi dẫn dắt Đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng như U23 Việt Nam, tôi chỉ thua đúng một trận trước các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á. Đó là trận thua 0-2 trước Thái Lan ở AFF Cup 2020, vì vậy tôi muốn đòi món nợ này. Thứ hai, đây là giải đấu cuối cùng của tôi cùng đội tuyển Việt Nam, tôi muốn giành chức vô địch để báo đáp tình cảm người hâm mộ đã dành cho chúng tôi".

Đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan tại Mỹ Đình - 7

HLV Park Hang Seo (Ảnh: Mạnh Quân).