1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Việt Nam có thể có cầu thủ nhập tịch tại vòng loại World Cup

(Dân trí) - Chia sẻ với báo chí chiều 15/6, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết VFF cũng đang xúc tiến việc nhập tịch cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam, trước thềm các trận đấu quan trọng ở vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có ba trận đấu vòng loại World Cup 2022 quan trọng lần lượt gặp Malaysia, Indonesia và UAE trong các tháng 10 và 11/2020. Do đó, VFF đang gấp rút hỗ trợ HLV Park Hang Seo về lực lượng cho những trận đấu quyết định cơ hội đi tiếp.

Hiện tại, các đối thủ là Malaysia và Indonesia đang nhập tịch ồ ạt cầu thủ để chuẩn bị đấu đội tuyển Việt Nam vào cuối năm. VFF cũng đang xúc tiến nhanh việc nhập tịch cho thủ môn Filip Nguyễn để kịp xuất hiện ở đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 9.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định VFF hiểu được những động thái mạnh mẽ từ phía Malaysia và đang nỗ lực tối đa để Filip Nguyễn có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Malaysia trên sân khách ngày 13/10 tới.

Đội tuyển Việt Nam có thể có cầu thủ nhập tịch tại vòng loại World Cup - 1

VFF khẳng định sẽ tạo điều kiện tối đa cho HLV Park Hang Seo cho hai giải đấu vòng loại World Cup và AFF Cup

Ngoài ra, ông Lê Hoài Anh cũng chia sẻ sau trận đấu với UAE ngày 17/11, đội tuyển Việt Nam chỉ có 3 ngày để chuẩn bị cho AFF Cup 2020 (dự kiến diễn ra từ 23/11 đến 31/12). Tổng thư ký VFF tiết lộ có thể đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội hạt giống số 5, nên trận đầu ở AFF Cup không quá khó khăn, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có thể tính toán cho các trận đấu khó khăn sắp tới.

Liên quan đến nội bộ đội tuyển Việt Nam, VFF cũng đã chính thức ký hợp đồng với bác sỹ Choi Ju-young. Sáng 15/6, ông Choi đã làm việc với 2 tuyển thủ Việt Nam đang chấn thương là Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng.

Tổng thư ký Lê Hoài Anh cũng chia sẻ về kế hoạch sắp tới của VFF với Giám đốc kỹ thuật Adachi: “Chính phủ đã cho phép ông Adachi nhập cảnh vào Việt Nam với tư cách chuyên gia cấp cao. Chuyên gia người Nhật Bản sẽ sớm hoàn tất các thủ tục cuối cùng trước khi nhập cảnh vào Việt Nam thời gian tới.

Do Việt Nam chưa mở lại các đường bay thương mại quốc tế, ông Adachi sẽ vào Việt Nam thông qua các chuyến bay đặc biệt. Ông sẽ phải trải qua quá trình cách ly y tế kéo dài 14 ngày theo quy định của nhà nước”.

Cuối cùng, đại diện VFF khẳng định sẽ hoàn tất sớm yêu cầu tuyển một chuyên gia và một HLV thể lực cho đội tuyển nữ Việt Nam, theo yêu cầu từ HLV trưởng Mai Đức Chung.

Thùy Anh

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022