1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam có bất ổn ở 2 trận cuối vòng loại World Cup?

(Dân trí) - Đội tuyển quốc gia còn 2 trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Vấn đề là ở chỗ đội tuyển liệu có ổn định được tinh thần khi mà vẫn có quá nhiều sức ép buộc HLV Miura phải nghỉ ngang, cho dù ông vẫn còn hợp đồng.

Đấy là các trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) trên sân nhà và với Iraq trên sân trung lập. 2 trận đấu này sẽ diễn ra vào thời điểm tháng 3, thời điểm mà HLV Miura vẫn còn tại vị với tư cách HLV trưởng các đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Hiện tại, VFF đang nghiêng về phương án để HLV Miura tiếp tục công việc của ông này cho đến khi hợp đồng chấm dứt vào cuối tháng 4. Bởi, làm như thế vừa tôn trọng vị HLV người Nhật, xung quanh những đóng góp nhất định của ông cho bóng đá Việt Nam, vừa không phải mất tiền bồi thường hợp đồng nếu ngưng ngang (trong khi tài chính của VFF vẫn khó khăn). Vả lại, nếu thay ngay bây giờ, cũng chưa chắc có người dám nhận đội tuyển, hoặc người nhận cũng chưa chắc là HLV xịn.

 

HLV Miura liệu có được toàn tâm toàn ý với đội tuyển vào lúc này? (ảnh: Nguyễn Đình)
HLV Miura liệu có được toàn tâm toàn ý với đội tuyển vào lúc này? (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Đấy là chưa tính đến chuyện đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura cũng đã hoàn thành chỉ tiêu ở vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, đồng thời cũng là vòng loại Asian Cup 2019, đó là giành quyền vào vòng loại tiếp theo của Asian Cup, nên không thể nói HLV Miura không được việc.

Thế nên, tính toán của VFF là hợp lý trong bối cảnh hiện tại. Chỉ hiềm một nỗi, sức ép buộc HLV Miura phải nghỉ ngang, sau VCK U23 châu Á hiện rất lớn. Thậm chí, chuyện này có thể ảnh hưởng đến tâm lý chung của toàn đội, giống như quá trình chuẩn bị của chính đội tuyển U23 Việt Nam trước VCK U23 châu Á.

Thời điểm đấy, có khá nhiều ý kiến chỉ trích HLV Miura xung quanh việc ông “nhồi” thể lực cho các học trò. Thế nhưng, sang đến VCK châu Á, khi đội tuyển U23 Việt Nam đối mặt với các đội bóng có trình độ châu lục, người ta nhận ra sự thua thiệt về khả năng tranh chấp và thể lực có thể dẫn đến nhiều sự thua thiệt khác, và tiếc rằng đội tuyển không được chuẩn bị tốt nhất về mặt này, như ý của HLV Miura.

Hoặc như khi đội tuyển U23 Việt Nam đá giao hữu với CLB B.Bình Dương trên sân Bình Dương, có những biểu ngữ gây sức ép với vị HLV người Nhật. Thành ra, những trận đấu đấy thay vì là cơ hội để đội tuyển rà soát về chuyên môn, lại vô tình trở thành sức ép đối với toàn đội.

Đấy cũng chính là lý do mà người ta lo cho những ngày còn lại của HLV Miura trên cương vị HLV đội tuyển quốc gia. Bản thân vị HLV người Nhật đang cố gắng giúp cho những ngày còn lại của ông với đội tuyển vẫn là những ngày đẹp cùng bóng đá Việt Nam, nhưng hiện có quá nhiều điều có thể gây trở ngại cho HLV Miura.

Đặt trường hợp HLV Miura chịu nhiều sức ép mà không thể ổn định lòng quân, thì đội tuyển liệu có ổn định nổi không?

Kim Điền

 

Đội tuyển Việt Nam có bất ổn ở 2 trận cuối vòng loại World Cup? - 2