1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Đức méo mặt vì lệnh cấm sex tại World Cup 2018

(Dân trí) - HLV Joachim Low vừa yêu cầu tất cả các cầu thủ không được phép đưa bạn gái, vợ con đến đại bản doanh và những Mesut Ozil, Leroy Sane hay Thomas Muller đều sẽ phải đối diện với một World Cup 2018 “cô đơn”.

Các cầu thủ Đức sẽ không còn được tự do tại World Cup
Các cầu thủ Đức sẽ không còn được tự do tại World Cup

Mới đây, HLV Joachim Low của tuyển Đức đã đưa ra một “thiết quân luật”, theo đó, tất cả các cầu thủ sẽ không được đưa vợ và bạn gái đến khách sạn nơi cả đội đóng quân trong quá trình tham dự World Cup 2018 trên đất Nga.

Lý giải cho việc này, ông Joachim Low khẳng định muốn toàn đội được dồn sức cho một mục tiêu duy nhất. Thuyền trưởng sinh năm 1960 hùng hồn tuyên bố: “Toàn đội quan trọng hơn bất kì cái tôi nào”.

Ông Joachim Low đặc biệt nghiêm cấm chuyện trai gái
Ông Joachim Low đặc biệt nghiêm cấm chuyện trai gái

Đặc biệt, báo chí cũng sẽ không được tiếp xúc phỏng vấn với những trụ cột của đội tuyển như Mesut Ozil, Leroy Sane, Thomas Muller hay Marco Reus. “Những cỗ xe tăng” Đức thực sự đang toàn tâm toàn ý hướng đến World Cup và sẽ cố gắng tránh mọi hình ảnh, thông tin không hay xuất hiện trên truyền thông.

Mesut Ozil và đồng đội sẽ có một mùa World Cup “cô đơn” khó tả
Mesut Ozil và đồng đội sẽ có một mùa World Cup “cô đơn” khó tả

Tại kì World Cup trước, đội tuyển Đức đã xuất sắc đăng quang ngôi vô địch. Gánh nặng bảo vệ ngai vàng đang khiến cho cả đội hết sức tập trung và các cầu thủ Đức vẫn nên cảm thấy may mắn vì ông thầy Joachim Low vẫn cho phép học trò được uống bia rượu giải khuây.

Đội tuyển Đức đang rất tích cực tập luyện
Đội tuyển Đức đang rất tích cực tập luyện

Từ tuần này, toàn đội tuyển đã có mặt tại South Tyrol, nước Ý để chuẩn bị cho World Cup. Nằm trong bảng F với Thụy Điển, Mexico và Hàn Quốc, đội tuyển Đức cũng được dự đoán là sẽ dễ dàng có tấm vé đi tiếp và thuận lợi bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương.

Dung Nhi
Theo MR