1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Anh triệu tập: “Tội đồ” Joe Hart vẫn góp mặt

(Dân trí) - Dù vừa phạm phải những sai lầm chết người trong trận đấu với Bayern Munich vừa qua nhưng Joe Hart vẫn được HLV Roy Hodgson đảm bảo vị trí trong khung gỗ của ĐT Anh. Bên cạnh đó, Rooney cũng góp mặt dù đang dính chấn thương.

Trong thời gian qua, Joe Hart đã mắc khá nhiều sai lầm, đặc biệt trong trận đấu với Bayern Munich, thủ thành này đã khiến HLV Pellegrini đau đầu khi tiếp tục trình diễn phong độ nghèo nàn (mắc lỗi trực tiếp trong bàn thua đầu tiên của Man City).
 

Joe Hart vẫn được triệu tập dù vừa mắc những sai lầm chết người

Joe Hart vẫn được triệu tập dù vừa mắc những sai lầm chết người


Tới mức, trong phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Chile đã thừa nhận ông thực sự lo lắng về vị trí gác đền của Man City. Những tin đồn về việc Man “xanh” đang gấp rút tăng cường thủ môn đã xuất hiện với trên báo giới.

Tuy nhiên, HLV Roy Hodgson vẫn rất tin tưởng cậu học trò này. Ông đã điền tên Joe Hart vào danh sách tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng ở vòng loại World Cup 2014 với Montenegro và Ba Lan. Bên cạnh đó, cựu HLV Liverpool cũng khẳng định rằng Joe Hart sẽ bắt chính trong những trận đấu sắp tới.

Ngoài Joe Hart, Rooney cũng góp mặt dù mới đây, anh vừa dính chấn thương và lỡ hẹn với trận đấu với Shakhtar Donetsk tại Champions League. HLV Roy Hodgson đặt rất nhiều niềm tin vào cầu thủ này sau quãng thời gian thăng hoa vừa qua.

Không may mắn như Rooney, người đồng đội A.Young đã bị loại bỏ vì phong độ kém cỏi trong màu áo MU. Trong khi đó, hai tài năng trẻ Ross Barkley và Andros Townsend tiếp tục được tin tưởng.

Được biết, vào ngày 12/10 tới, ĐT Anh sẽ đón tiếp đối thủ trực tiếp Montenegro, 4 ngày sau đó, họ sẽ đụng độ với Ba Lan. Đây là 2 trận đấu cuối cùng ở Tam sư ở vòng loại và điều đáng mừng là họ đều được thi đấu trên sân nhà. Hiện tại, đoàn quân của HLV Roy Hodgson đang tạm dẫn đầu bảng H với 16 điểm/8 trận, hơn đội xếp thứ 2,3 là Ukraine và Montenegro 1 điểm.

Danh sách tập trung của ĐT Anh:

Thủ môn: Fraser Forster, Joe Hart, John Ruddy

Hậu vệ: Leighton Baines, Gary Cahill, Ashley Cole, Phil Jagielka, Phil Jones, Chris Smalling, Kyle Walker

Tiền vệ: Ross Barkley, Michael Carrick, Tom Cleverley, Steven Gerrard, Frank Lampard, James Milner, Andros Townsend, Jack Wilshere

Tiền đạo: Jermain Defoe, Rickie Lambert, Wayne Rooney, Daniel Sturridge, Daniel Welbeck

H.Long
Theo Daily Mail