1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic: "Tôi chưa quên việc bị làm nhục ở Australia"

Phù Sa

(Dân trí) - Sau thất bại tại tứ kết ở Dubai Open, Djokovic cho biết anh chưa quên được việc bị trục xuất khỏi Australia. Đó là nguyên nhân chính khiến Nole bị Medvedev vượt qua trên bảng xếp hạng ATP.

Trong sự kiện đầu tiên kể từ khi bị trục xuất khỏi Australia, Novak Djokovic đã thua sốc trước Jiri Vesely ở tứ kết giải Dubai Open và sẽ mất vị trí số một thế giới vào tuần tới.

Daniil Medvedev đã vào bán kết Acapulco, giải đấu ATP 500 tại Mexico, anh sẽ đối đầu với Rafael Nadal. Bất chấp kết quả thắng thua ở trận đấu sắp tới, Medvedev sẽ đứng đầu bảng xếp hạng ATP vào thứ Hai tới đây. Tay vợt người Nga trở thành người đầu tiên ngoài Big Four (Djokovic, Roger Federer, Nadal, Andy Murray) đứng ở vị trí số một thế giới kể từ ngày 1/2/2004.

Nguyên nhân chính khiến Djokovic nhanh chóng bị Medvedev vượt mặt trên bảng xếp hạng ATP là do tay vợt người Serbia không được tham dự Australian Open 2022. 

Djokovic: Tôi chưa quên việc bị làm nhục ở Australia - 1

Djokovic sẽ mất ngôi số một ATP vào tuần tới.

Như đã biết, Djokovic đến Australia vào đầu tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên, anh đã bị chính phủ Australia trục xuất do những vấn đề liên quan tới tiêm phòng vaccine Covid-19. Không được thi đấu tại Australian Open 2022 để bảo vệ ngôi vô địch, Djokovic đã bị trừ số điểm lớn.

Phát biểu trên truyền hình Serbia, Djokovic cho biết anh cảm thấy "bị sỉ nhục" bởi câu chuyện trục xuất khỏi Australia.

"Tôi bị tạo dựng hình ảnh một cách thực sự xấu xí", Djokovic nói. "Tôi đã bị bẽ mặt - nếu tôi có thể nói như vậy - trên sân khấu thế giới. Đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với tôi là có cơ hội để nói ra mọi việc".

Djokovic cho biết anh làm "tất cả những gì được yêu cầu" trước khi đến Melbourne. Nole cũng đặt câu hỏi tại sao những người khác được phép nhập cảnh với quyền miễn trừ y tế tương tự.

"Tôi sẽ lặp lại những gì tôi đã nói trong cuộc phỏng vấn của BBC, bởi vì tôi không còn nhiều thứ để bổ sung", Djokovic nói tiếp. "Tôi đã làm tất cả những gì được yêu cầu. Tôi sẽ tiếp tục nói và lặp lại, rằng 10 ngày trước khi tôi tới Australia, có một vận động viên quần vợt người CH Séc và huấn luyện viên người Croatia đến Australia với quyền miễn trừ y tế".

"Vận động viên đó tham dự một giải đấu, còn vị huấn luyện viên kia làm công việc của mình mà không gặp bất cứ cản trở nào. Tuy nhiên, khi tôi đến lại có vấn đề xảy ra. Tại sao như vậy? Ai giải thích cho tôi hiểu được không?".

Djokovic cho biết sẽ tiếp tục hướng về cuộc sống phía trước, nhưng sẽ không bao giờ quên cách các nhà chức trách Australia đã đối xử với anh.

"Tôi không thể xóa khỏi trí nhớ của mình những gì đã xảy ra. Nó vẫn còn rất mới", Djokovic nói. "Có những điều khiến tôi ghi nhớ mãi, không thể nào quên, huống chi sự việc lớn như thế này".

"Những gì tôi có thể làm là chấp nhận những gì đã xảy ra và bước tiếp. Bạn sẽ không bao giờ thấy tôi trốn tránh trách nhiệm hoặc không muốn trả lời một câu hỏi nào đó. Tôi không giấu giếm điều gì cả".

Djokovic: Tôi chưa quên việc bị làm nhục ở Australia - 2

Djokovic thi đấu trong trận tứ kết Dubai Open 2022.

Sau thất bại ở Dubai, Djokovic thừa nhận anh không đạt phong độ cao nhất. "Thật không may, đây không phải là ngày của tôi", Djokovic nói sau trận thua 6-4, 7-6(7-4).

"Tôi xin chúc mừng Vesely, anh ấy đã chơi tốt hơn tôi. Vesely đã thực hiện tốt các cú đánh, những cú giao bóng của anh ấy rất mạnh. Toàn bộ màn thể hiện của Vesely trong trận đấu là rất ấn tượng. Chắc chắn là tôi đã kỳ vọng bản thân sẽ chơi ở đẳng cấp cao hơn. Tôi có thể chơi tốt hơn, nhưng dù sao cũng xin chúc mừng Vesely".

Vesely cho biết đánh bại Djokovic là "cảm giác tuyệt vời". "Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội đối đầu với Djokovic", tay vợt người CH Séc nói sau chiến thắng. "Djokovic là một trong những tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại".

"Thật tuyệt vời cho quần vợt khi có một người mới ở vị trí số một thế giới. Djokovic đã đứng đầu trong 361 tuần, nhưng quần vợt cần những số một mới và sắp có thế hệ mới, tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời".