1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Điểm mặt 32 đội tuyển tham dự World Cup 2014 (Kỳ cuối)

(Dân trí) - Hãy cùng điểm qua những đội bóng sẽ góp mặt tại Brazil để tham dự World Cup 2014, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh dành cho các đội tuyển quốc gia...

Tây Ban Nha

Thành tích tốt nhất (tại World Cup):

Thành tích tốt nhất (tại World Cup): Vô địch World Cup 2010

Huấn luyện viên: Vicente Del Bosque. Chiến lược gia 62 tuổi này đã biết cách giải quyết những mâu thuẫn giữa các cầu thủ của Barcelona và Real Madrid đồng thời gắn kết được những tài năng của bóng đá Tây Ban Nha.

Đội trưởng: Iker Casillas. Mới bước sang tuổi 32 nhưng Casillas đã có đến 152 lần ra sân trong màu áo Tây Ban Nha và hoàn toàn có thể chạm tới cột mốc 200 trận. Suốt 14 năm qua, thủ thành của Real Madrid luôn là sự lựa chọn số một trong khung gỗ của đội tuyển Tây Ban Nha.

Ngôi sao: Andreas Iniesta. Siêu kỹ thuật gia của Barcelona có thể làm tất cả mọi thứ với trái bóng trong chân.

Tương lai của đội bóng: Cristian Tello. Tiền đạo trẻ mới nhất được lò đào tạo La Masia trình làng. Ở tuổi 22, Tello đang dần khẳng định được vị trí trong đội hình Barcelona và được ví như một “Thierry Henry mới” tại Nou Camp.

Thống kê: Tại vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, Tây Ban Nha là đội bóng có tỉ lệ kiểm soát bóng cao nhất (trung bình 74.3% mỗi trận) và cũng là đội chuyền bóng nhiều nhất (trung bình 849 đường chuyền mỗi trận).

Lối chơi: Tây Ban Nha tiếp tục theo đuổi lối chơi tiki-taka đã thống trị bóng đá thế giới hơn nửa thập niên qua.

Thụy Sĩ

Thành tích tốt nhất (tại World Cup):

Thành tích tốt nhất (tại World Cup): Tứ kết World Cup 1934, 1938, 1954.

Huấn luyện viên: Ottmar Hitzfeld. Có một sự nghiệp cầu thủ và huấn luyện lẫy lừng, ông chính thức dẫn dắt đội tuyển Thụy Sĩ từ năm 2008.

Đội trưởng: Gokhan Inler. Udinese đã từng chi ra 11.5 triệu bảng để chiêu mộ Inler vào năm 2011.

Ngôi sao: Diego Benaglio. Gã khổng lồ cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong khung gỗ đội tuyển Thụy Sĩ và Wolfsburg.

Tương lai của đội bóng: Granit Xhaka. Trong màu áo Borussia Moenchengladbach, tiền vệ 21 tuổi này được ví như một “Schweinsteiger mới” tại Bundesliga.

Thống kê: Trong số các đội bóng châu Âu giành vé chính thức đến Brazil, Thụy Sĩ là đội bóng có hiệu suất ghi bàn thấp nhất (1.7 bàn/trận).

Lối chơi: Nhiều năm làm việc tại Đức tạo nên một Hitzfeld đề cao sự khoa học và tính chính xác/ Vì vậy, đội tuyển Thụy Sĩ được xây dựng với sơ đồ 4-2-3-1 với hàng tiền vệ đông người.

Uruguay

Thành tích tốt nhất (tại World Cup):

Thành tích tốt nhất (tại World Cup): Vô địch World Cup 1930 và 1950

Huấn luyện viên: Oscar Tabarez. Sự nghiệp cầu thủ không quá nổi bật tại Argentina và Mexico nhưng Tabarez lại đang rất thành công trong sự nghiệp huấn luyện. Dẫn dắt đội tuyển Uruguay từ năm 2006, chiến lược gia 66 tuổi này đã đưa Uruguay tới bán kết World Cup 2010 cũng như vô địch Copa Ameria 2011.

Đội trưởng: Diego Lugano. Trung vệ kỳ cựu với 91 lần khoác áo đội tuyển Uruguay.

Ngôi sao: Luis Suarez. Bùa hộ mệnh của Uruguay tại mọi giải đấu lớn. Tiền đạo đang khoác áo Liverpool chính là chân sút số một tại vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ với 11 pha lập công.

Tương lai của đội bóng: Abel Hernandez. Chân sút 23 tuổi của Palermo đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều đội bóng lớn tại châu Âu.

Thống kê: Luis Suarez đã ghi tới 11 bàn chỉ sau 14 trận vòng loại World Cup 2014.

Lối chơi: Tabarez sử dụng sơ đồ 4-4-2 một cách linh hoạt khi sẵn sàng biến thể thành sơ đồ với 3 hậu vệ để tăng cường sức tấn công.

Mỹ

Thành tích tốt nhất (tại World Cup):

Thành tích tốt nhất (tại World Cup): Xếp thứ 3 tại World Cup 1930

Huấn luyện viên: Jurgen Klinsmann. Chân sút huyền thoại của bóng đá Đức và đã từng dẫn dắt Mannschaft thi đấu rất thành công tại World Cup 2006. Kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Mỹ năm 2011, Klinsmann đã tái thiết đội tuyển Mỹ trở thành một đội bóng chơi tấn công đẹp mắt.

Đội trưởng: Clint Dempsey. Tiền vệ tấn công chưa bao giờ có được sự ổn định trong màu áo Tottenham nhưng từng thi đấu rất bùng nổ trong màu áo Fulham với 50 pha lập công. Hiện tại anh đang khoác áo Seattle Sounders.

Ngôi sao: Michael Bradley. Sự nghiệp của cậu con trai Bob Bradley, cựu HLV đội tuyển Mỹ ngày càng thăng tiến kể từ khi chuyển đến AS Roma với mức giá 3.5 triệu bảng. Mới 26 tuổi nhưng anh đã có tới 82 lần khoác áo đội tuyển Mỹ.

Tương lai của đội bóng: John Brooks. Trong màu áo Hertha Berlin, hậu vệ 20 tuổi này để lại ấn tượng mạnh với chiều cao lý tưởng và khả năng không chiến tuyệt vời.

Thống kê: Thủ quân Clint Dempsey chính là chân sút số một của đội tuyển Mỹ tại vòng loại World Cup 2014 với 8 bàn thắng.

Lối chơi: Với Klinsmann, đội tuyển Mỹ trở thành một đội bóng chơi tấn công hiệu quả và đẹp mắt.

Ngọc Trung