1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Điểm mặt 32 đội tuyển tham dự World Cup 2014 (Kỳ 3)

(Dân trí) - Hãy cùng điểm qua những đội bóng sẽ góp mặt tại Brazil để tham dự World Cup 2014, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh dành cho các đội tuyển quốc gia...

Colombia

Thành tích tốt nhất (tại World Cup):

Thành tích tốt nhất (tại World Cup): Vòng 16 đội World Cup 1990

Huấn luyện viên: Jose Pekerman. Chiến lược gia dạn dày kinh nghiệm trận mạc từ dẫn dắt Argentina lọt vào tứ kết World Cup 2006.

Đội trưởng: Mario Yepes. Sắp bước sang tuổi 38 song Yepes vẫn thi đấu rất chắc chắn ở vị trí trung vệ. Thậm chí anh vẫn thể hiện được vai trò thủ lĩnh trong màu áo Colombia khi ghi hai bàn thắng vào lưới Paraguay ở lượt trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ. Trung vệ kỳ cựu của Atalanta từng khoác áo những đội bóng lớn như AC Milan hay PSG.

Ngôi sao: Radamel Falcao. Ghi tới 52 bàn thắng chỉ sau 67 lần ra sân trong màu áo Atletico Madrid, chân sút 27 tuổi người Colombia hiện đang nhận mức lương tới 12 triệu bảng mỗi năm sau khi Monaco chấp nhận chi ra 55 triệu bảng để chiêu mộ anh.

Tương lai của đội bóng: James Rodriguez. Một bản hợp đồng bom tấn khác của Monaco với mức giá lên tới 40 triệu bảng từ Porto. Tiền vệ 22 tuổi này được ví như một Carlos Valderrama mới của bóng đá Colombia.

Thống kê: James Rodriguez là cầu thủ thực hiện nhiều đường kiến tạo nhất (43) tại vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ.

Lối chơi: Tương tự như cách xây dựng đội tuyển Argentina, Pekerman tiếp tục theo đuổi lối chơi thiên về phòng ngự khi trở thành huấn luyện viên của Colombia. Tại vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ, Colombia chính là đội bóng để lọt lưới ít nhất (13 bàn).

Costa Rica

Thành tích tốt nhất (tại World Cup):

Thành tích tốt nhất (tại World Cup): Vòng 16 đội tại World Cup 1990

Huấn luyện viên: Jorge Luis Pinto. Chiến lược gia 60 tuổi người Colombia đã dẫn dắt trên dưới 15 đội bóng trong suốt sự nghiệp.

Đội trưởng: Bryan Ruiz. Tiền vệ tấn công 28 tuổi này hiện đang khoác áo Fulham nhưng so về trình độ thì tại Costa Rica thì Ruiz thực sự là một thủ lĩnh.

Ngôi sao: Keylor Navas. Một trong những cái tên nổi bật nhất trong chiến tích giành vé dự Europa League của Levante.

Tương lai của đội bóng: Joel Campbell. Gia nhập Arsenal từ năm 2011 nhưng không thể có được giấy phép lao động nên Campbell được Arsenal cho các đội bóng khác mượn, hiện tại là Olympiakos.

Croatia

Thành tích tốt nhất (tại World Cup):

Thành tích tốt nhất (tại World Cup): Vị trí thứ 3 tại World Cup 1998

Huấn luyện viên: Niko Kovac. Cựu cầu thủ từng 83 lần khoác áo Croatia được chỉ định làm huấn luyện viên đội tuyển Croatia ngay trước thềm hai lượt trận play-offs từ vị trí huấn luyện viên đội U21.

Đội trưởng: Darijo Srna. Huyền thoại của bóng đá Ukraine khi gắn bó hơn 10 năm, thi đấu hơn 400 trận cho Shakhtar Donetsk. Trong màu áo Croatia thì Srna cũng là một tượng đài với 110 lần ra sân.

Ngôi sao: Luka Modric. Có lẽ không cần giới thiệu nhiều về tiền vệ của Real Madrid, người đã trải qua 4 năm thi đấu bùng nổ trong màu áo Tottenham. Đơn giản Modric chính là linh hồn trong lối chơi của Croatia.

Tương lai của đội bóng: Mateo Kovacic. Tiền vệ sáng tạo này có trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp ở tuổi 16 trong màu áo Dinamo Zagreb. Một năm sau, anh chuyển đến Inter Milan với mức giá 14 triệu bảng.

Thống kê: Croatia là đội duy nhất trong tám đội dự play-offs giữ sạch lưới sau cả hai lượt trận.

Lối chơi: Tương tự người tiền nhiệm Slaven Bilic, Kovac ưa thích sử dụng sơ đồ 4-4-2.

Ecuardo

Thành tích tốt nhất (tại World Cup):

Thành tích tốt nhất (tại World Cup): Vòng 16 đội tại World Cup 2006

Huấn luyện viên: Reinaldo Rueda. Từ một giáo viên dạy thể dục và chỉ chơi bóng nghiệp dư, Reinaldo đang hướng đến kỳ World Cup thứ hai trong sự nghiệp cầm quân. Trước Ecuardo, ông đã từng dẫn dắt Honduras giành vé dự World Cup 2010.

Đội trưởng: Antonio Valencia. Từ cậu bé chạy bằng đôi chân trần trên cánh đồng cạnh nhà giữa cơn mưa rừng Amazon đến ngôi sao chạy cánh của Manchester United.

Ngôi sao: Edison Mendez. Cầu thủ kỳ cựu nhất của Ecuardo khi đã gắn bó với màu áo đội tuyển từ năm 2000. Bên cạnh vai trò một chuyên gia đá phạt, Mendez được biết đến như một tiền vệ tấn công có tốc độ, khả năng chuyền bóng chính xác và những cú sút xa như búa bổ.

Tương lai của đội bóng: Felipe Caicedo. Không thành công trong màu áo Manchester City, song từ khi chuyển sang Lokomotiv Moscow, Caicedo ngày càng trở nên lợi hại ở vị trí trung phong.

Thống kê: Ecuardo chỉ giành chiến thắng một trận duy nhất trong 6 trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2014.

Lối chơi: Áp dụng lối chơi lật cánh đánh đầu nhằm tận dụng tốc độ của Valencia và khả năng càn lướt của Caicedo.

Ngọc Trung