1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đề cử danh sách đội hình tiêu biểu thế giới 2006

(Dân trí) – Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế (FIFPro) mới đây đã công bố danh sách đề cử gồm 55 cầu thủ cho đội hình thế giới tiêu biểu cho năm 2006 của tổ chức này.

Trong tháng Bảy và Tám vừa qua, FIFPro, tổ chức đại diện cho mọi cầu thủ chuyên nghiệp trên toàn thế giới đã gửi mẫu bỏ phiếu tới 43.000 cầu thủ chuyên nghiệp thuộc 40 tổ chức quốc gia nhằm bầu chọn danh sách 55 cầu thủ đề cử cho “World XI”- đội hình tiêu biểu của năm 2006 theo đội hình 4-3-3.

 

Điều đáng chú ý trong danh sách 55 cầu thủ tiêu biểu này, giải Serie A (Italia) có nhiều đề cử nhất với 18 cầu thủ. Tiếp theo đó là Premier League với 17 đề cử. La Liga (Tây Ban Nha) có 14 cầu thủ được chọn và Bundesliga với 6 đề cử.

 

Xét dưới góc độ câu lạc bộ, Chelsea (Anh) có 8 cầu thủ có mặt trong danh sách. Tiếp theo là AC Milan (7), Arsenal (4), Inter Milan (3), Valencia (2) và một số đội chỉ có một đề cử là Fiorentina, AS Roma, Palermo, Werder Bremen và Atletico Madrid.

 

Đề cử danh sách đội hình tiêu biểu thế giới 2006 - 1

Những cầu thủ ưu tú trong năm 2006
do 43.000 cầu thủ chuyên nghiệp trên TG đề cử.
 

 

Ở cấp quốc gia, Italia và Brazil đang dẫn đầu với 10 cầu thủ có tên trong danh sách. Sau đó là Pháp (7), Anh (6),  Đức, Argentina, Bồ Đào Nha (4), Tây Ban Nha (3), Hà Lan (2), các nước CHCzech, Ukraine, Mexico, Cameroon, và Biển Nga chỉ có duy nhât một đề cử.

 

Đội hình tiêu biểu năm 2006 được dự kiến sẽ được công bố tại buổi lễ tôn vinh tại Athens vào ngày 6/11 năm nay. Bên cạnh “World XI”, FIFPro sẽ còn trao những phần thưởng cao quý khác như Cầu thủ xuất sắc nhất năm, giải thành tựu suốt đời và giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

 

Danh sách 55 đề cử cho World XI

 

Thủ môn: Buffon (Italia/ Juventus), Cech (CH Czech / Chelsea), Dida (Brazil/ AC Milan), Lehmann (Đức/ Arsenal), van der Sar (Holland/ MU)

 

Hậu vệ: Ayala (Argentina/ Valencia), Cafu (Brazil/ AC Milan), Cannavaro (Italia/ Juventus), Carlos (Brazil/ Real Madrid), Cicinho (Brazil/ Real Madrid), Cole (Anh/ Chelsea), Ferdinand (Anh/ MU), Gallas (Pháp/ Chelsea), Grosso (Italia/ Palermo), Lahm (Đức/ Bayern Munich), Lucio (Brazil/Bayern Munich), Marquez (Mexico/ Barcelona), Materazzi (Italia/ Inter), Monteiro (BĐN/ Valencia), Nesta (Italia/ AC Milan), Puyol (TBN/ Barcelona), Sagnol (Pháp/ Bayern Munich), Terry (Anh/ Chelsea), Thuram (Pháp/ Juventus), Zambrotta (Italia/ Juventus).

 

Tiền vệ: Ballack (Đức/ Chelsea), Deco (BĐN/ Barcelona), Fabregas (TBN/ Arsenal), Figo (BĐN/ Inter), Gattuso (Italia/ AC Milan), Gerrard (Anh/ Liverpool), Kaka,  (Brazil/ AC Milan), Lampard (Anh/ Chelsea), Makalele (Pháp/ Chelsea), Pirlo (Italia/ AC Milan), Riquelme (Argentina/ Villareal), Totti (Italia/ AS Roma), Vieira (Pháp/ Juventus), Ze Roberto (Brazil/ Bayern Munich), Zinedine Zidane (Pháp/ Real Madrid).

 

Tiền đạo: Adriano (Brazil/ Inter), Crespo (Argentina/ Chelsea), Drogba (Bờ Biển Ngà/ Chelsea), Eto’o (Cameroon/ Barcelona), Henry (Pháp/ Arsenal), Klose (Đức/ Bremen), Messi (Argentina/ Barcelona), Robben (Hà Lan/ Chelsea), Ronaldinho (Brazil/ Barcelona), Ronaldo (Brazil/ Real Madrid), C. Ronaldo (BĐN/ MU), Rooney (Anh/ MU), Shevchenko (Ukraine/ Chelsea), Toni (Italia/ Fiorentina), Torres (TBN/ Atletico Madrid).


Lê Trường