1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đè bẹp Áo, Đức rộng đường tới Brazil

(Dân trí) - Klose, Kroos và Muller lập công đã giúp tuyển Đức có được chiến thắng 3-0 trước Áo và với 3 điểm từ trận này “Cỗ xe tăng” đã củng cố vững chắc ngôi đầu bảng, họ cũng đang rất rộng cửa giành vé sớm tới Brazil.

Trận lượt đi trên giữa Đức và Áo, thầy trò Joachim Low đã gây thất vọng với một lối chơi kém thuyết phục (dù vẫn thắng 2-1). Nhưng trong trận đấu vừa diễn ra trên sân nhà, “Cỗ xe tăng” đã có một trận vượt trội hơn đối thủ và giành chiến thắng thuyết phục. Klose là người mở tỷ số (33’), Kroos nhân đôi cách biệt ở đầu hiệp 2 (51) và Muller ấn định chiến thắng ở cuối trận (88’).

 
Klose ghi bàn mở tỷ số giúp Đức mở toang ra chiến thắng
Klose ghi bàn mở tỷ số giúp Đức mở toang ra chiến thắng
 
Trận đấu này tuyển Đức kiểm soát thế trận tới 65% thời gian thi đấu, họ cũng sút khá nhiều (17, trúng khung thành 10), Áo chỉ sút có 10 lần, trúng cầu môn được 3. Trận thắng này giúp Đức có được 19 điểm, hơn kẻ bám đuổi Thụy Điển 6 điểm, đội cũng đã thắng 2-1 trên sân của CH Ai len trong trận đấu cùng lượt. Ở lượt tới, Thụy Điển sẽ phải làm khách trên sân Kazkhstan và Đức làm khách trên sân Đảo Faroe.
 

Khả năng giành 3 điểm của Đức là gần như chắc chắn, trong khi đó nếu Thụy Điển không có được 3 điểm, vé thẳng tới Brazil sẽ thuộc về thầy trò Low. Trong trường hợp đội bóng của Bắc Âu giành trọn 3 điểm thì Đức chỉ cần có 3 điểm nữa trong 2 lượt trận cuối (tiếp CH Ailen trên sân nhà, rồi làm khách trên chính sân Thụy Điển) là chắc chắn giành vé trực tiếp dự World Cup 2014.

 

Do Schweinsteiger, Mario Gotze, Ilkay Gundogan đều vắng mặt nên Kroos đã được đẩy xuống đá cặp tiền vệ trung tâm với Khedira. Đội chủ nhà đẩy mạnh tấn công ngay từ những phút đầu tiên, họ cũng đã rất tích cự sút cầu môn nhưng độ chính xác thì lại là con số 0.

 

Phút 10, Khedira đi bóng ngang đầu vòng cấm địa từ trái vào và thực hiện cú cứa lòng, bóng đi chệch cột dọc chút ít. Đến phút 29, Reus băng xuống nhận bóng thoải mái đối mặt với thủ thành Almer, nhưng lại dứt điểm trúng người thủ thành này, bỏng nảy lên sau đó và Klose đã lao vào đánh đầu nhưng Almer đã kịp lùi về đám bóng vọt xà.

 
Tuyển Đức chủ động tấn công từ những phút đầu

Tuyển Đức chủ động tấn công từ những phút đầu
 

Sau khá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng đội chủ nhà cũng ghi được bàn thắng ở phút 33. Muller thực hiện cú căng ngang từ bên phải vào trong, Klose đã băng cắt rất nhanh để thực hiện cú dứt điểm bằng chân phải đưa bóng đi vào góc phải khung thành. Một pha dứt điểm quá nhanh của tiền đạo tuyển Đức, cự ly lại gần nên thủ thành Almer chỉ còn biết đứng nhìn.

 

Mãi đến tận phút 40, đội khách mới có được một tình huống sút cầu môn nguy hiểm. Arnautovic chuyền bóng cho Alaba băng lên dứt điểm tuy nhiên anh đã không thể đánh bại được Neuer. Ngay khi vừa bước vào hiệp 2, Áo đã bất ngờ đẩy cao đội hình tấn công, họ liên tiếp có được các cú sút về phía cầu môn của Đức, nhưng cả Weimann và Kavlak đều không sút trúng cầu môn.

 

Đang hứng khởi đội khách đã phải nhận “gáo nước lạnh”, phút 51 Marco Reus có được chuyền bóng lại cho Kroos và tiền vệ này đã thực hiện ngay một cú sút căng bằng chân phải. Bóng đi tầm cao và sát cột dọc phải, thủ môn Almer dù đã bay hết tầm nhưng đã không thể cản phá. Rõ ràng trước một pha kết thúc rất tốt như vậy thì cơ hội để Almer phá bóng là vô cùng nhỏ.

 
Đức đã vượt trội hơn hẳn Áo cả về thời gian kiểm soát bóng lẫn cơ hội
Đức đã vượt trội hơn hẳn Áo cả về thời gian kiểm soát bóng lẫn cơ hội
 

Ngay sau khi có được bàn thắng nâng tỷ số. Đức đã có liên tiếp các cơ hội gia tăng cách biệt, phút 53, Muller dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa nhưng đã bị cản lại. 2 phút sau, tiền đạo của đội chủ nhà lại có cơ hội dứt điểm ở góc trái vòng cấm địa, từ vị trí cách cầu môn chừng chỉ 6m, anh đã sút chìm vào góc trái nhưng Almer đã cứu bóng thành công.

 

Khi thời gian dần trôi về nửa cuối hiệp 2, Đức đã chủ động chơi chậm hơn và đó là cơ hội để cho Áo có thể tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên, độ chính xác trong các cú sút của đội khách rất thiếu độ chính xác, và khi sút trúng cầu môn cũng không gây khó nhiều cho Neuer. Trong khi đó, dù chơi chậm hơn, nhưng Đức vẫn có được các cơ hội khi họ thực hiện các đợt lên bóng nhanh.

 

Sau một vài tình huống không thành công, đaến phút 88, chiến thắng 3-0 được ấn định cho đội chủ nhà. Benedikt Höwedes đã băng xuống rất nhanh bên cánh trái để nhận đường chọc khe của đồng đội, sau đó anh thực hiện pha căng ngang thuận lợi cho Muller dễ dàng sút tung lưới đối thủ.
 
 
 
Đội hình thi đấu
Phù Sa
 
Bảng C Vòng loại World Cup 2014 KV Châu Âu
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Đức
19
7
6
1
0
25-7
2
Thụy Điển
14
7
4
2
1
13-8
3
Áo
11
7
3
2
2
15-8
4
CH Ai len
11
7
3
2
2
13-12
5
Kazkhstan
4
7
1
1
5
4-16
6
Đảo Faroe
0
7
0
0
7
3-22
 
Phù Sa