1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại Hong Kong (Trung Quốc), Olympic Indonesia giành ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Dù bị dẫn trước, nhưng chủ nhà Indonesia vẫn ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Hong Kong (Trung Quốc). Trận thắng này đưa đội bóng xứ vạn đảo thẳng lên ngôi đầu bảng A, nội dung bóng đá nam Asiad 2018.

Tung ra sân đội hình rất mạnh, với bộ đôi tấn công gốc ngoại là Stefano Lilipaly (gốc Hà Lan) và Alberto Goncalves (gốc Brazil), nhưng Indonesia vẫn chưa bỏ được thói quen nhập cuộc chậm chạp.

Chính điều đó khiến cho đội bóng xứ vạn đảo nhận bàn thua trước. Phút 38, nhận đường chuyền của Wu Chung Ming, trung vệ đội trưởng Lau Hok Ming trong pha lên tham gia tấn công đánh đầu chuẩn xác, hạ thủ môn Ardritany của đội chủ nhà, ghi bàn giúp Hong Kong (Trung Quốc) dẫn 1-0.

Indonesia đoạt ngôi đầu bảng A, để vào vòng 1/8 gặp UAE
Indonesia đoạt ngôi đầu bảng A, để vào vòng 1/8 gặp UAE

Sau bàn thua, Indonesia tấn công dữ dội, bởi họ không muốn mất mặt trên sân nhà, càng không muốn bị loại sớm.

Phút 42, Rezaldi bên phía đội bóng xứ vạn đảo tung cú dứt điểm khá nhanh, nhưng may cho Hong Kong là thủ môn Yuen Ho Chun của họ kịp đổ người cản phá.

Không ghi được bàn thắng trong tình huống vừa nêu, nhưng Indonesia cũng không phải đợi quá lâu để chứng kiến bàn gỡ hoà. Phút 46, tức 1 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, đội bóng xứ vạn đảo chọc thủng lưới đối phương.

Trong tình huống này, cầu thủ nhập tịch Lilipaly chuyền khe thông minh để tiền đạo Irfan Jaya thoát qua khỏi sự đeo bám của hàng thủ đối phương, dứt điểm đánh bại thủ thành Yuen Ho Chun, gỡ hoà 1-1 cho đội bóng của HLV Luis Milla.

Chưa dừng lại tại đây, trước khi trận đấu kết thúc chừng 5 phút, ngôi sao số 1 của đội tuyển Olympic Indonesia là Stefano Lilipaly đón đường nhả bóng thông minh của đồng đội Rezaldi, kết thúc gọn gàng vào lưới Hong Kong, nâng tỷ số lên 2-1 cho Indonesia.

Đến phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Hanif Abdurrauf đệm bóng cận thành sau đường chuyền chính xác của người hùng Lilipaly, ấn định chiến thắng 3-1 cho Indonesia.

Trận thắng này đưa đội bóng xứ vạn đảo lên đầu bảng A. Còn với Hong Kong, dù thua, nhưng họ vẫn cùng với Indonesia và Palestine ở bảng A có vé vào vòng 1/8. Hong Kong là 1 trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng.

Ở trận đấu còn lại thuộc bảng đấu này vốn chỉ mang tính chất thủ tục, Lào thắng Trung Hoa Đài Bắc 2-0.

Đối thủ của Indonesia ở vòng 1/8 sẽ là UAE, của Hong Kong là Uzbekistan và của Palestine là Syria.

Thiện Nhân

Đánh bại Hong Kong (Trung Quốc), Olympic Indonesia giành ngôi đầu bảng - 2

Dòng sự kiện: Asiad 2018