1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại sứ Việt Nam tại Qatar vào viện thăm Công Phượng

(Dân trí) - Chiều qua (21/1), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Qatar - ông Nguyễn Hoằng cùng phu nhân và các cán bộ của Đại sứ quán đã đến Bệnh viện thể thao Aspetar để thăm hỏi sức khỏe Công Phượng. Đại sứ cùng phu nhân cũng chúc mừng sinh nhật tới tiền đạo CLB Mito Hollyhock.

Tại cuộc gặp này, Đại sứ đã dành nhiều lời khen tặng tới màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam, đặc biệt là ở trận cuối gặp U23 UAE. Đại sứ cũng chúc cho Công Phượng sớm bình phục để tiếp tục ra sân thi đấu. Công Phượng đã rất xúc động khi được Đại sứ, phu nhân và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar tới thăm hỏi và tặng quà sinh nhật mình.

 

Đại sứ Việt Nam tại Qatar vào viện thăm Công Phượng
Đại sứ Việt Nam tại Qatar vào viện thăm Công Phượng

Trong ngày hôm qua, tiền đạo Công Phượng đã được các bác sĩ của bệnh viện Aspetar tiến hành phẫu thuật chấn thương gãy xương đòn, với kết quả rất khả quan. Vai trái của tiền đạo tân binh của CLB Mito Hollyhock cũng đã được nẹp lại để cố định, tránh cử động, va chạm. Được biết, mọi chi phí điều trị cho ca mổ của Công Phượng đều được BTC nước chủ nhà Qatar chi trả.

Sau khi được nẹp vai, Công Phượng sẽ có thể đi lại bình thường do vết đau không ảnh hưởng nhiều đến vận động. Dự kiến Phượng sẽ cần 2 tháng nghỉ mới có thể trở lại tập luyện bình thường.

Ngay sau hồi phục từ ca mổ, tiền đạo Công Phượng đã có những chia sẻ rất cảm động. Anh nói: “Hi sinh cho tổ quốc là một điều hạnh phúc đối với Phượng. Không phải ai cũng may mắn có cơ hội để cống hiến cho tổ quốc. Và cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm cho Phượng”.

Hà Nguyên