1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cựu HLV đội tuyển Trung Quốc bị bắt

An An

(Dân trí) - Cựu HLV Li Tie của đội tuyển Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ khi đang tham dự khóa học huấn luyện của Liên đoàn bóng đá nước này (CFA).

 "Ông Li Tie bị cảnh sát đưa đi để phục vụ công tác điều tra về bê bối tham nhũng", trang PP Sport của Trung Quốc đưa tin.

Theo tờ báo này, thời gian qua Trung Quốc đang mở một chiến dịch chống tham nhũng với nền bóng đá đất nước hơn 1 tỷ dân. Các quan chức cấp cao, HLV, trọng tài và cả cầu thủ đều nằm trong "tầm ngắm" điều tra nếu có những dấu hiệu tiêu cực.

Phân tích kỹ hơn về vụ việc HLV Li Tie bị bắt, theo Sohu, cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia Trung Quốc có liên quan đến vấn đề lương ở CLB Wuhan (Vũ Hán).

Cụ thể, trong khoảng thời gian làm HLV trưởng đội bóng này, Li Tie từng nhận lương 30 triệu nhân dân tệ (hơn 100 tỷ đồng) nhưng đã lạm dụng chức vị để mưu lợi cho bản thân.

Cựu HLV đội tuyển Trung Quốc bị bắt - 1

HLV Li Tie thời còn dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc (Ảnh: AP).

Trong thời gian cầm quân, cựu tuyển thủ Trung Quốc ghi nhiều dấu ấn khi giúp Wuhan giành nhiều thành tích. Cụ thể, Năm 2018, Li đưa Wuhan vô địch China League One và giành quyền lên chơi Super League 2019 trước khi khép lại mùa giải ở vị trí thứ 6 chung cuộc.

Tuy nhiên, ngay sau đó đội bóng này đã "tố" Li Tie có nhiều sai phạm liên quan tới tài chính. Sau khi hoàn tất hồ sơ, cảnh sát Trung Quốc đã bắt tạm giam HLV sinh năm 1977 để điều tra.

Trước khi bị bắt, HLV Li Tie từng hai lần làm trợ lý đội tuyển Trung Quốc trước khi giữ vị trí HLV trưởng đội bóng này từ năm 2019 đến 2021. Nhưng với việc đội tuyển Trung Quốc thất bại ở vòng loại thứ ba khiến ông phải từ chức cuối năm 2021.

Sau đó HLV Li Xiaopeng lên thay nhưng cũng không cải thiện được tình hình, trong đó đáng chú ý là trận thua của đội tuyển Trung Quốc trên sân Mỹ Đình trước đội tuyển Việt Nam đúng ngày mùng Một Tết Nhâm dần 2022.