1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cuộc đua vô địch Premier League: Khi Vardy là “kẻ phản diện”

(Dân trí) - Con đường tới chức vô địch của Leicester City có lẽ vẫn rộng thênh thang nếu như không có chiếc thẻ vàng thứ 2 của Jamie Vardy. Dù vậy, giờ đây, họ đang “đứng ngồi không yên” trong những vòng đấu cuối cùng.

Bước ngoặt đường đua

Sau trận đấu giữa Leicester City và West Ham, rất nhiều tờ báo lớn ở Anh đã ví Jamie Vardy như “kẻ phản diện”. Rõ ràng, chiếc thẻ vàng thứ 2 của cầu thủ này đã thay đổi rất nhiều thứ đối với Leicester City.

Chiếc thẻ đỏ của Vardy đã mở ra bước ngoặt đường đua
Chiếc thẻ đỏ của Vardy đã mở ra bước ngoặt đường đua

Trước thời điểm Jamie Vardy bị đuổi, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Leicester City. Họ có bàn thắng dẫn trước (nhờ công của Jamie Vardy) và đang có thế trận tốt trước West Ham. Nhiều người tin rằng, nếu Jamie Vardy ở trên sân, Leicester City hoàn toàn có thể đút túi 3 điểm ở trận đấu. Như vậy, coi như cuộc đua vô địch Premier League không còn nhiều kịch tính (bởi Leicester City hơn Tottenham 7 điểm, khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu).

Thế nhưng, con đường tới chức vô địch Premier League chẳng hề đơn giản như vậy với Leicester City. Và Chúa đã tạo ra “kiếp nạn” khác cho Leicester City. Sau thời điểm người hùng Vardy rời sân, Leicester City đã không còn giữ được nguyên vẹn mành lưới (thủng 2 bàn liên tiếp). Rất may, Ulloa đã mang về 1 điểm cho Leicester City trong những phút cuối cùng.

Thế nhưng, hậu quả của “kẻ phản diện” Jamie Vardy để lại chưa dừng lại ở đó. Với hành động sai trái với trọng tài Jon Moss (lăng mạ, chỉ thẳng mặt trọng tài), chân sút người Anh đang phải đối diện với án phạt nặng nề.

Cách biệt 5 điểm trước Tottenham (khi mùa giải chỉ còn 4 vòng) chưa bao giờ là cách biệt an toàn. Nếu như Leicester City mất tiếp Jamie Vardy (có thể bị treo giò từ 2-3 trận), cơ hội vô địch của họ lại càng chông chênh hơn.

Ai cũng hiểu, Jamie Vardy là hạt nhân rất quan trọng trong lối chơi phản công của Leicester City với tốc độ và khả năng tận dụng cơ hội tuyệt vời. Rất nhiều lần trong mùa giải này, “Bày cáo” đã chiến thắng với kịch bản như vậy (khi Jamie Vardy là người kết thúc pha phản công). Giờ đây, người thay thế duy nhất Ulloa khó lòng có thể đáp ứng được chiến thuật như vậy. Tiền đạo người Argentina chưa bao giờ mạnh ở tốc độ (để chơi phản công) và chưa bao giờ tìm được tiếng nói chung với các đồng đội, đặc biệt là Riyad Mahrez như Jamie Vardy.

Đó là mối lo ngại lớn với Leicester City!

Bốn trận chung kết của Leicester City và Tottenham

Số phận đã buộc Leicester City và Tottenham phải tử chiến trong cuộc đua vô địch. Thật tình cờ, lịch thi đấu cuối mùa của hai CLB này đều tiềm ẩn những cạm bẫy nhất định, buộc họ phải vượt qua nếu muốn giành chức vô địch lịch sử.

Cuộc đua vô địch giữa Leicester City và Tottenham hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn
Cuộc đua vô địch giữa Leicester City và Tottenham hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn

Theo đó, Leicester City sẽ đụng độ với Swansea City (sân nhà), MU (sân khách), Everton (sân nhà) và Chelsea (sân khách). Trong khi đó, Tottenham sẽ đối đầu với West Brom (sân nhà), Chelsea (sân khách), Southampton (sân nhà) và Newcastle (sân khách).

Dễ nhận thấy, cả hai đội đều là thử thách chung là chuyến làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Dù The Blues đã buông xuôi nhưng chẳng ai dám chắc về chiến thắng cho Leicester City và Tottenham bởi dù sao, đoàn quân của Guus Hiddink vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng.

Thử thách lớn nhất của Leicester City chính là chuyến làm khách tới sân Old Trafford của MU. Đây là cuộc chiến hứa hẹn lành ít dữ nhiều với Leicester City (nhiều khả năng Jamie Vardy vẫn bị treo giò).

Hiện tại, MU rất cần điểm để cạnh tranh vị trí trong top 4 Premier League. Để đánh bại Quỷ đỏ ở thời điểm này không phải là điều dễ dàng. Nên nhớ đoàn quân của HLV Van Gaal sở hữu hàng phòng ngự rất tốt ở mùa này (mới thủng lưới 30 bàn, ít thứ 2 Premier League).

Còn lại, Leicester City hoàn toàn có thể giành trọn vẹn 6 điểm trong hai cuộc chiến trên sân nhà với Swansea City, Everton, hai đội bóng đã an toàn và không còn nhiều động lực chiến đấu.

Với Tottenham, họ sẽ phải đối diện với Newcastle “cảm tử” trong cuộc đua trụ hạng. Những thử thách với kẻ cùng đường chưa bao giờ dễ dàng với bất kỳ CLB nào. Do đó, khả năng Spurs mất điểm hoàn toàn có thể tính tới.

Còn lại, họ phải tận dụng tối đa những cuộc chiến với West Ham và Southampton trên sân nhà để kiếm trọn 6 điểm. Trong đó, Southampton chưa chắc đã buông bởi thày trò Koeman luôn có tinh thần chiến đấu rất cao.

Xét toàn diện, lịch thi đấu của Tottenham nhẹ hơn một chút so với Leicester City. Nhưng lúc này, “Bày cáo” lại được phép thua 1/4 trận còn lại. Kịch tính vẫn còn ở phía trước. Cuộc đua vô địch giữa hai “ứng cử viên lạ lùng” hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

H.Long