1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cristiano Ronaldo: "Tôi xứng đáng giành Quả bóng vàng"

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Ngôi sao của MU tự tin tuyên bố anh sẽ giành hai danh hiệu cá nhân cao quý nhất: Quả bóng vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA năm nay.</P>

Với phong độ chói sáng khi giúp “Quỷ đỏ” thành Manchester lập cú đúp vô địch Champions League và Premier League ở mùa giải trước, Ronaldo được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho các danh hiệu cá nhân.

 

Ngoài việc góp công lớn vào thành tích của MU, Ronaldo cũng “thâu tóm” luôn các giải thưởng cá nhân của giải Ngoại hạng  Anh mùa vừa qua như: Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới Premier League (31 bàn). Ở đấu trường châu lục, CR7 cũng đứng đầu danh sách “dội bom” và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League.

 

Với vô số các danh hiệu cá nhân đó, không ngạc nhiên khi tiền vệ người BĐN tỏ ra tự tin sẽ tiếp tục “áp đảo” ở hai cuộc bầu chọn: Quả bóng vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA 2008.

 

“Nói một cách chân thành, tôi hoàn toàn tự tin sẽ chiến thắng các danh hiệu trên. Nếu mọi người đánh giá và nhìn lại những gì tôi đã làm được ở mùa bóng vừa qua, tôi cho rằng không cầu thủ nào trên thế giới làm tốt hơn tôi. Vậy tại sao tôi lại không thể trở thành chủ nhân của Quả bóng vàng hay Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA cơ chứ?, Ronaldo thổ lộ trên tờ Gazzetta dello Sport.

 

Cristiano Ronaldo: "Tôi xứng đáng giành Quả bóng vàng" - 1

Ronaldo sẽ lại "bội thu" danh hiệu?


“Điểm yếu” duy nhất của ngôi sao 23 tuổi này là anh đã chơi không thực sự nổi bật tại Euro 2008 khi đội tuyển BĐN bị loại ở tứ kết bởi “cỗ xe tăng” Đức. Sau đó Ronaldo đã phải trải qua cuộc phẫu thuật mắt cá chân và chỉ mới trở lại thi đấu không lâu ở mùa giải này. Tuy nhiên, tiền vệ này cũng đã kịp góp 3 bàn cho “Quỷ đỏ”.

 

Ronaldo cũng đã lọt vào danh sách rút gọn 30 cầu thủ được đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng do tờ France Football công bố mới đây. Nhiều ý kiến cho rằng các đối thủ tiềm năng của CR7 là ngôi sao người Argentina Lionel Messi (Barca) hay Xavi, Fernando Torres và Casillas, những cầu thủ đã góp công lớn giúp TBN đăng quang ngôi vô địch Euro 2008.

 

Dự kiến, kết quả cuộc bầu chọn Quả bóng vàng sẽ được France Football công bố vào ngày 2/12 tới và sẽ có 96 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào cuộc bầu chọn này.

 

HN