1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh và những tai tiếng không đáng có

(Dân trí) - Đang là tiền đạo số 1 đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) nhưng Công Vinh lại dính vào những vụ lùm xùm không đáng có. Để giữ hình ảnh của mình luôn đẹp trong mắt người hâm mộ, rõ ràng chân sút người Việt Nam sẽ phải tránh xa những ồn ào.

Trong đợt tập trung ĐTVN vừa qua, tiền đạo Lê Công Vinh đã ghi dấu ấn của mình trong trận thắng Đài Loan với cú đúp, góp công lớn giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-1. Thế nhưng, bên cạnh trận tỏa sáng này, chân sút người xứ Nghệ cũng dính vào những vụ lùm xùm, chẳng hạn như phát biểu “đá xéo” người đồng đội Anh Đức khi Quả bóng vàng Việt Nam từ chối tập trung ĐTQG. Bên cạnh đó là hành động đánh cùi chỏ cầu thủ Iraq và đặc biệt là việc không về nước trình diện CLB mà tự ý đổi chuyến bay sang Thái Lan để “hội quân” với vợ mình là ca sĩ Thủy Tiên.

Là cầu thủ nổi tiếng, nên nhất cử nhất động của Công Vinh luôn được nhiều người chú ý. Vì thế, những phát biểu của Công Vinh khi được hỏi về trường hợp không lên tuyển của Anh Đức đã được mổ xẻ.

Công Vinh đã dính vào khá nhiều vụ lùm xùm thời gian qua
Công Vinh đã dính vào khá nhiều vụ lùm xùm thời gian qua

Theo đó, Công Vinh đã bày tỏ quan điểm về việc người đồng đội ở CLB B.Bình Dương không lên tuyển: “Theo tôi biết, Anh Đức cần thời gian chăm lo cho gia đình nhiều hơn nên xin rút khỏi đội tuyển. Đây cũng là điều đáng tiếc cho đội tuyển vì anh ấy là một trong những tiền đạo xuất sắc trong 2 năm trở lại đây. Tôi nghĩ việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia là vinh dự với bất kỳ cầu thủ nào. Nhưng một khi người ta đã không trân trọng nó, không còn khao khát cống hiến cho đội tuyển thì đương nhiên HLV trưởng không muốn triệu tập. Bất cứ HLV nào cũng sẽ gạch tên cầu thủ không còn khao khát lên đội tuyển”.

Ngay sau phát biểu này, tiền đạo Anh Đức đã rất bức xúc, anh phản pháo: “Tôi xin không lên tập trung chủ yếu là có công việc riêng. Tôi đã đề đạt nguyện vọng lên ban lãnh đạo CLB B.Bình Dương để họ sau đó xin phép VFF và HLV Nguyễn Hữu Thắng cho tôi thôi không tập trung đợt này. Công Vinh biết gì về lý do xin rút của tôi mà nói, rồi còn phán xét về chuyện tôi không muốn cống hiến cho đội tuyển khiến dư luận bàn tán xôn xao trong thời gian qua. Công Vinh muốn nói gì về người khác phải suy nghĩ kỹ trước khi nói…”

Lời qua tiếng lại, Công Vinh và Anh Đức đã khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực. Khi mà dư luận quên đi vụ việc này sau khi Công Vinh ghi cú đúp giúp ĐTVN giành chiến thắng trước Đài Loan, thì chân sút người Nghệ An lại trở thành tâm điểm với pha đánh cùi chỏ trong trận đấu giữa Iraq và ĐTVN tại Iran. Đặc biệt, sau trận đấu này, khi về nước, Công Vinh đã tự ý đổi lịch trình bay, không về nước cùng ĐTVN mà sang Thái Lan “hội quân” cùng với vợ.

Theo tìm hiểu, chân sút người Nghệ An sang Thái Lan là để quay quảng cáo cùng cô vợ ca sĩ Thủy Tiên. Thông qua trưởng đoàn ĐTVN Dương Nghiệp Khôi, Công Vinh báo cáo về với lãnh đạo B.Bình Dương về việc có công ty quảng cáo đã mua vé máy bay cho anh về Việt Nam theo lộ trình Tehran – Dubai –Bangkok ngày 31/3. Công Vinh cũng nhờ ông Dương Nghiệp Khôi xin phép hộ với CLB B.Bình Dương về việc tập trung muộn.

Tất nhiên, CLB B.Bình Dương không chấp nhận kiểu xin phép “tiền trảm hậu tấu” này, nhưng cuối cùng thì Công Vinh vẫn tập trung muộn cùng đội bóng.

Ngay sau khi về nước và trình diện độ bóng đất Thủ vào ngày 2/4, Công Vinh và lãnh đạo CLB đã có cuộc làm việc để chấm dứt những ồn ào thời gian qua. Phía B.Bình Dương muốn Công Vinh giải quyết dứt điểm việc cá nhân để tập trung vào công việc, trong khi đó Công Vinh cũng đã có những phát biểu lý giải về việc không có ý nói về Anh Đức, hay chuyện sang Thái Lan đã xin phép CLB chủ quản chứ không tự ý hay chống lệnh.

Giá như Công Vinh không có những phát biểu về chuyện riêng của Anh Đức, giá như Công Vinh xin phép CLB B.Bình Dương ngay từ đầu thì có lẽ chẳng có gì để nói.

Là một trong những ngôi sao hàng đầu Việt Nam, thậm chí khu vực, nhưng trong quá khứ và cả hiện tại, Công Vinh vẫn vướng phải những ồn ào không đáng có. Rõ ràng sau lần tập trung đội tuyển vừa qua, chân sút khoác áo số 9 của ĐTVN có thêm một bài học xương máu trong việc luôn phải giữ gìn hình ảnh của mình trước công chúng.

T.L