1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh tin vào khả năng tấn công của đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Bất chấp chấn thương chưa hồi phục của Công Phượng, đội trưởng Công Vinh vẫn cho rằng đội tuyển Việt Nam không thiếu tiền đạo. Đồng thời, Công Vinh cũng đánh giá đội tuyển có cơ hội trước Singapore trong trận chung kết.

Trong buổi tập chiều 4/6 của đội tuyển Việt Nam trên đất Myanmar, Công Vinh là một trong những nhân vật được chú ý nhiều nhất của đội tuyển, sau khi anh lập cú đúp giúp đội thoát thua trước Hong Kong (Trung Quốc) ở giải tứ hùng quốc tế.

Công Vinh (9) và các đồng đội trên sân tập chiều 4/6 (ảnh: Anh Hải)
Công Vinh (9) và các đồng đội trên sân tập chiều 4/6 (ảnh: Anh Hải)

Trước mắt đội tuyển Việt Nam sẽ là trận đấu với Singapore vào tối 6/6. Tiền đạo đội trưởng của đội tuyển Việt Nam chia sẻ về vấn đề nhân sự, nhất là nhân sự trên hàng tiền đạo của đội vào lúc này, khi Công Phượng chấn thương. Công Vinh nói: “Tôi không cho rằng đội tuyển thiếu tiền đạo, Hoàng Thiên, Đình Tùng, Văn Quyết và tôi đều có thể đá tiền đạo”.

“Ngoài ra, ở hàng tiền vệ, chúng ta còn có nhiều tiền vệ tấn công tốt như Xuân Trường, Tuấn Anh, họ là những cầu thủ giàu kỹ thuật. Chưa khi nào tôi thấy đội tuyển Việt Nam đồng đều ở các vị trí như hiện nay” – Công Vinh nói thêm.

Công Phượng hiện vẫn đang phải tập riêng (ảnh: Anh Hải)
Công Phượng hiện vẫn đang phải tập riêng (ảnh: Anh Hải)

Còn về đối thủ sắp tới của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết trên đất Myanmar là Singapore, Công Vinh chia sẻ: “Tôi cho rằng cơ hội chia đều cho đôi bên. Singapore là đối thủ nhiều duyên nợ với chúng ta. HLV Hữu Thắng đã theo dõi trận đấu của Singapore nên tôi tin ông ấy sẽ có đấu pháp hợp lý”.

“Tôi nghĩ đội tuyển sẽ tiếp tục sử dụng lối chơi ban bật, phối hợp nhóm phù hợp với cầu thủ Việt Nam mà HLV Nguyễn Hữu Thắng đã xây dựng. Đây là lối chơi đã được định hình và sẽ tiếp tục được cải thiện” – vẫn là lời đội trưởng của đội tuyển quốc gia.

Theo thống kê, tính cho đến sau trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc), Công Vinh đã đá 13 trận liên tục cho đội tuyển Việt Nam, ghi được 10 bàn thắng trong 13 trận đấu ấy. Riêng ở trận đấu với Hong Kong vừa nêu, Công Vinh lập cú đúp, nhưng sau đó anh cho biết không thể đá luân lưu vì bị chuột rút.

Thiện Nhân

Công Vinh tin vào khả năng tấn công của đội tuyển Việt Nam - 3

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016