1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh đứng trước nguy cơ thất nghiệp

(Dân trí) - Chỉ còn gần 1 tuần nữa danh sách đăng ký tham dự mùa giải 2013 sẽ chính thức được chốt lại, cơ hội tìm kiếm 1 CLB mới để đầu quân đang trở nên hết sức mong manh với Công Vinh.

Theo kế hoạch ban đầu, thời hạn đăng ký danh sách thi đấu chính thức mùa giải 2013 sẽ chốt lại vào ngày 16/2 vừa qua. Tuy nhiên, do một số CLB vẫn chưa thể ký hợp đồng với các cầu thủ của mình vì gặp khó khăn về kinh phí, nên VPF quyết định lùi thời hạn đăng ký danh sách thi đấu mùa giải mới thêm 1 tuần nữa (hạn chót là 24/2). Như vậy, cơ hội để những cầu thủ đang trong cảnh thất nghiệp tìm được đội bóng mới, chỉ còn được tính bằng ngày.

Trong số hàng trăm cầu thủ đang thất nghiệp, Công Vinh chính là người nhận được sự quan tâm nhất. Tiền đạo từng nhiều năm là số 1 trên tuyển Việt Nam luôn được chú ý, bất kể trên sân bóng lẫn hậu trường.
 
Tương lai bất định đang chờ đón

Tương lai bất định đang chờ đón
Công Vinh

Kể từ khi trở về sau thất bại tại AFF Cup 2012, Công Vinh rất kín tiếng. Nhiều người chỉ biết đến anh qua hành động hoàn tất thủ tục theo học Đại học TDTT, cũng như thời gian tiền đạo này vào Nam để chăm sóc cho vợ con.

Dù ít khi xuất hiện trước báo chí, nhưng những câu chuyện xung quanh việc đi ở của Công Vinh liên tiếp xảy ra trong thời gian qua. Đầu tiên là thông tin một CLB của Indonesia mời Công Vinh về thi đấu. Sau đó, hàng loạt các đội bóng trong nước cũng lên tiếng muốn có Công Vinh.

Từ Ninh Bình, Sài Gòn XT, Bình Dương và thậm chí là Thanh Hóa của bầu Đệ, đều tuyên bố muốn có sự phục vụ của Công Vinh. Gần nhất, tưởng như Công Vinh sẽ thoát cảnh thất nghiệp khi CLB Consadole Sapporo của Nhật Bản mời sang thi đấu.

Được biết, CLB Consadole Sapporo đã cử đại diện sang tận TP.HCM để tiếp xúc với Công Vinh và sau buổi nói chuyện, những điều khoản cơ bản nhất đã được hai bên xem xét. Theo đó, Công vinh sẽ thi đấu cho đội bóng Nhật Bản 1 năm với điều khoản gia hạn thêm cùng mức lương tháng là 7.000 USD. Ngoài ra, lãnh đạo đội bóng Nhật Bản cũng sẽ hoàn thành thủ tục để mượn hoặc mua lại một năm hợp đồng của Công Vinh từ CLB Hà Nội. Thậm chí, phía đại diện của CLB Consadole Sapporo còn cam kết về điều kiện ăn ở, đi lại của Công Vinh tại Nhật Bản. Mỗi năm Công Vinh cũng được về phép 2 lần bằng máy bay...

Nhưng cuối cùng, vẫn lại là “quả bom xịt”, Công Vinh chẳng đi đâu, mà ở nhà chăm sóc vợ là ca sĩ Thủy Tiên vừa sinh bé “Bánh Gạo”.

Ông Lê Xuân Thông, giám đốc điều hành CLB bóng đá Hà Nội (đã giải tán), cho biết, CLB khá sốt ruột với trường hợp của Công Vinh. Hợp đồng của Công Vinh với CLB vẫn còn 2 năm nữa, đồng nghĩa với việc tiền đạo xứ Nghệ sẽ nhận lương hàng tháng. Dù mức lương đã giảm đáng kể, nhưng vẫn là gánh nặng với CLB, vốn không còn bầu sữa từ bầu Kiên.

“Chúng tôi hiện còn khoảng 10 cầu thủ chưa tìm kiếm được CLB mới, trong đó, Công Vinh là người cần được giải phóng hợp đồng nhất vì lương cao. Dù chúng tôi đã tạo mọi điều kiện cho Công Vinh được tìm bến đỗ mới, nhưng chưa có CLB nào làm việc một cách nghiêm túc”, ông Thông cho biết.

Trước đó, Công Vinh liên tiếp được hạ giá để ra đi cho sớm. Từ con số 18 tỷ đền bù hợp đồng, Công Vinh được hạ xuống chỉ còn 4 tỷ. Thậm chí, mức tiền đền bù này sẽ được hạ tiếp nếu hợp lý. Nhưng cuối cùng, dù đã “đại hạ giá”, Công Vinh vẫn đối diện nguy cơ thất nghiệp, khi những tuyên bố muốn có anh chỉ là chiêu trò PR của một số đội bóng, hoặc chính Công Vinh đã “tung hỏa mù” để làm giá.

Chỉ còn vài ngày nữa, cơ hội chưa hẳn với Công Vinh, nhưng khả năng thất nghiệp với Công Vinh là rất lớn. Không có CLB mới để tập luyện cũng như thi đấu, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cánh cửa trở lại đội tuyển Việt Nam của Công Vinh gần như không còn.

Hiểu Minh