1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng: “Ghi bàn ở Hàn Quốc hay không, không quan trọng”

(Dân trí) - Chia sẻ trên tờ Goal Hàn Quốc, Công Phượng cho rằng việc ghi bàn ở Incheon United không quan trọng bằng việc được ra sân và thể hiện mình”.

Trong trận đấu với Sangju Sangmu ở vòng 3 K-League, Công Phượng đã được HLV Jørn Andersen sử dụng trong gần 30 phút. Dù chưa để lại nhiều ấn tượng nhưng điều đó cũng giúp tiền đạo người Việt Nam tự tin hơn.

Cong-Phuong-Incheon-United-5.jpg

Công Phượng nỗ lực thể hiện mình ở CLB Incheon United

Chia sẻ trên tờ Goal Hàn Quốc, Công Phượng cho rằng ưu tiên số 1 của anh lúc này không phải là việc ghi bàn mà là được ra sân thể hiện mình. Cầu thủ sinh năm 1995 cho biết: “Đối với tôi, việc ghi bàn hay không, không quan trọng. Mà thay vào đó là việc ra sân thể hiện mình trong các trận đấu.

Tất nhiên, chiến thắng của đội mới là điều quan trọng nhất. Bất cứ ai trong đội bóng cũng đều mong muốn điều đó”.

Trước đó, Jørn Andersen cũng nhắn nhủ Công Phượng cần học cách thích nghi, để có thể giữ vai trò quan trọng hơn trong tương lai. Ông chia sẻ: “Tôi không quan tâm lắm tới những lời chỉ trích đó.

Người hâm mộ Việt Nam muốn thấy Công Phượng thi đấu nhưng cậu ấy vẫn còn phải làm quen với bóng đá ở Hàn Quốc cũng như chiến thuật và lối chơi của Incheon United. Tôi biết Công Phượng là cầu thủ giỏi. Nếu thích nghi tốt, cậu ấy có thể là nhân tố quan trọng trong đội bóng.

K-League là giải đấu hay nhất châu Á, còn Việt Nam chỉ ở trong top 20. Vì vậy rõ ràng Công Phượng phải cần thêm thời gian để thích nghi với lối chơi ở giải đấu mới. Cậu ấy là ngôi sao ở Việt Nam và có thể sẽ trở thành ngôi sao ở Hàn Quốc nhưng không phải bây giờ”.

H.Long