1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Hàn Quốc có động thái mới khiến Văn Thanh hết cửa xuất ngoại

Sông Lam

(Dân trí) - Hậu vệ Vũ Văn Thanh gần như không còn cơ hội sang Hàn Quốc thi đấu, khi đội bóng được đồn đoán nhắm chiêu mộ cầu thủ HA Gia Lai vừa có động thái bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng.

Theo nhiều nguồn tin, Daejeon Hana Citizen là đội bóng thuộc K-League 2 đang theo đuổi hậu vệ cánh Vũ Văn Thanh của HA Gia Lai. Daejeon Hana Citizen kết thúc mùa giải năm 2021 với vị trí thứ 3.

CLB Hàn Quốc có động thái mới khiến Văn Thanh hết cửa xuất ngoại - 1

Daejeon Hana Citizen (áo trắng) lỡ cơ hội thăng hạng K-League 1 khi để thua trận play-off trước Gangwon FC với tỷ số chung cuộc 2-4.

Đội bóng được thành lập vào năm 1997 có tham vọng trở lại giải đấu cao nhất xứ sở kim chi ở mùa giải mới mặc dù mùa giải vừa qua HLV Lee Min Sung cùng các học trò đã bỏ lỡ cơ hội thăng hạng khi thua trận play-off trước Gangwon FC với tỷ số chung cuộc 2-4.

K-League 2 có quy định cho phép mỗi đội bóng đăng ký một ngoại binh Đông Nam Á. Giải đấu hiện chỉ có ngoại binh Đông Nam Á duy nhất là Asnawi Mangkualam (Indonesia) của CLB Ansan Greeners. Văn Thanh có thể là cầu thủ thứ hai nếu Daejeon Hana Citizen quyết tâm chiêu mộ.

CLB Hàn Quốc có động thái mới khiến Văn Thanh hết cửa xuất ngoại - 2

5 bản hợp đồng mới vừa được Daejeon Hana Citizen công bố thì 4 trong số đó đều là hậu vệ cánh, vị trí sở trường của Vũ Văn Thanh.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, thương vụ chiêu mộ Vũ Văn Thanh dường như chỉ dừng lại ở tin đồn khi Daejeon Hana Citizen vừa có động thái gây bất ngờ khi công bố một lúc... 5 bản hợp đồng chuyển nhượng.

Cả 5 tân binh đều là hậu vệ. 4 người trong số đó bao gồm Lee Seon Ho, Bae SeoJun, Kim TaeHyun và Park Tae Geon đều có thể chơi ở vị trí hậu vệ cánh, nơi mà trước đó Daejeon Hana Citizen đang thiếu hụt nhân sự.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, trong tay HLV Lee Min Sung đã có trên dưới 10 hậu vệ cánh, gồm cả những cái tên giàu kinh nghiệm tại sân chơi chuyên nghiệp cho tới các tài năng trẻ vừa được gọi lên U19 Hàn Quốc (như Bae Seo Jun, Kim Tae Hyun).

CLB Hàn Quốc có động thái mới khiến Văn Thanh hết cửa xuất ngoại - 3

Vũ Văn Thanh khó có cơ hội xuất ngoại khi CLB Hàn Quốc đã có đủ lực lượng ở hàng thủ.

Với việc công bố 5 bản hợp đồng mới nói trên cho thấy Daejeon Hana Citizen nhiều khả năng sẽ không bổ sung thêm một ngoại binh nữa cho hàng thủ. Đồng nghĩa cơ hội xuất ngoại dành cho Vũ Văn Thanh là rất mong manh.

Thậm chí theo các chuyên gia bóng đá, kể cả khi thương vụ chuyển nhượng có thành công, cánh cửa để Văn Thanh ra sân thường xuyên tại K-League 2 cũng khó được đảm bảo. Nguyên nhân bởi số lượng đối thủ cạnh tranh quá nhiều cộng thêm việc các HLV thường có xu hướng ưu tiên hơn cho nội binh.