CLB Công an Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
(Dân trí) - CLB Công an Hà Nội được trao Huân chương Lao động hạng Nhất trong lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chiều 10/10, với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Buổi lễ diễn ra tại Hội trường lớn Công an Thành phố Hà Nội, đúng dịp đội bóng tròn 70 năm thành lập (10/10/1956 - 10/10/2026). Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho CLB Công an Hà Nội (CAHN). Phần thưởng ghi nhận những thành tích và đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo, HLV, cầu thủ đối với thể thao Công an nhân dân, bóng đá Thủ đô và bóng đá Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm kỷ niệm CLB Công an Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ngày 10/10/2026 (Ảnh: CAHN FC).
Trước buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm về lịch sử 70 năm của đội bóng. Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại sự ra đời của CLB năm 1956, chỉ hai năm sau ngày giải phóng Thủ đô, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ cầu thủ và tình cảm bền bỉ của người hâm mộ. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sự gắn bó của người hâm mộ, kể cả khi đội bóng phải ngừng hoạt động, là một trong những động lực để CLB được khôi phục và phát triển. Ông mong muốn đội tiếp tục giữ gìn bản sắc, danh dự và truyền thống, đồng thời nâng cao thành tích, đóng góp nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam.
Thành lập ngày 10/10/1956, CLB CAHN sớm trở thành một tên tuổi đáng chú ý của bóng đá miền Bắc. Đội bóng ba lần vô địch giải miền Bắc vào các năm 1957, 1964 và 1969, trước khi giành chức vô địch quốc gia năm 1984. Trong nhiều thập niên, CAHN không chỉ được biết đến qua thành tích mà còn bởi lối chơi kỹ thuật, hào hoa, gắn với hình ảnh bóng đá Thủ đô.
Bước ngoặt đến vào năm 2023, khi đội bóng được khôi phục dưới tên CAHN và trở lại V-League. Ngay trong mùa đầu tiên, đội giành chức vô địch quốc gia. Thành tích này mở ra giai đoạn phát triển mới, khi CLB từng bước củng cố lực lượng và hướng tới những mục tiêu cao hơn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Alexandre Polking, đội đăng quang mùa 2025-2026 với 64 điểm, bên cạnh việc liên tiếp đoạt Siêu Cúp Quốc gia năm 2025 và 2026.
Trên đấu trường khu vực, đội từng giành ngôi á quân Cúp C1 Đông Nam Á 2024-2025. Một cột mốc khác là việc CAHN trở thành CLB Việt Nam đầu tiên giành quyền tham dự vòng bảng AFC Champions League Elite, giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Á. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong tham vọng đưa đội bóng vượt ra ngoài khuôn khổ các giải quốc nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm về lịch sử 70 năm của CLB CAHN ngày 10/10 (Ảnh: CAHN FC).
Bên cạnh thành tích trên sân cỏ, tương lai cơ sở vật chất của CLB cũng được đề cập tại lễ kỷ niệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Bộ Công an đã có chiến lược đầu tư từ đào tạo trẻ đến xây dựng cơ sở vật chất. Thành phố Hà Nội cũng đã giao sân Hàng Đẫy cho ngành Công an quản lý, tạo tiền đề để nghiên cứu nâng cấp công trình này.
Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết công tác khảo sát, đo đạc sân Hàng Đẫy đang được triển khai, hướng đến phương án phát triển một sân vận động hiện đại, đa chức năng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Công trình được kỳ vọng vừa phục vụ tập luyện, thi đấu, vừa tổ chức các sự kiện thể thao, giao lưu trong nước và quốc tế, đồng thời gìn giữ giá trị lịch sử của bóng đá Thủ đô.
Bộ trưởng cũng đề cập kế hoạch tăng cường giao lưu với những đội bóng hàng đầu thế giới như Man Utd, AC Milan và Inter Milan, qua đó tạo cơ hội cho cầu thủ nâng cao trình độ chuyên môn. Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, sự phát triển của CLB CAHN trong giai đoạn mới cần được đánh giá không chỉ qua danh hiệu, mà còn ở khả năng duy trì thành tích, xây dựng lực lượng kế cận và tạo dựng nền tảng bền vững. Ông yêu cầu CLB chú trọng đào tạo trẻ, ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện và mở rộng hợp tác quốc tế.





